'Like Crazy' giành Quán quân Billboard Hot 100: Jimin đã tiến xa ra ngoài Kpop

10/04/2023 08:40 GMT+7 | Giải trí

Không nằm ngoài dự đoán, album đầu tay Face của Jimin - thành viên BTS - vừa ra mắt đã làm chấn động BXH Billboard với album đứng No.2 Billboard 200. Đặc biệt, đĩa đơn Like Crazy của Jimin chiếm vị trí quán quân Billboard Hot 100.

Với thành tích này, Like Crazy đã đưa Jimin trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu Hot 100.

Làm nên lịch sử

Ca khúc Like Crazy phát hành ngày 24/3 thông qua Bighit Music/ Geffen/ Interscope Records, là đĩa đơn thứ 2 của album Face.

Thành công của Like Crazy chủ yếu nhờ doanh số bán hàng, với 5 phiên bản có sẵn trong tuần theo dõi của BXH. Ca khúc bán được 254.000 bản tải xuống và CD đĩa đơn, thu hút 10 triệu lượt stream và 64.000 khán giả nghe đài trong tuần đầu (từ 24-30/3). Phiên bản gốc của ca khúc, hát bằng tiếng Hàn, cùng các phiên bản tiếng Anh ra mắt hôm 24/3, trong khi các bản phối Deep House, UK Garage và bản không lời tới 2 ngày sau đó. Riêng CD đĩa đơn bản gốc được bán trên trang bán hàng của BTS với giá 1,99 USD.

'Like Crazy' giành Quán quân Billboard Hot 100: Jimin đã tiến xa ra ngoài Kpop - Ảnh 1.

Jimin đã chọn hướng đi rất khôn ngoan trong “Like Crazy”

Đây là lần thứ 3 Jimin có tuần đứng đầu BXH Doanh số ca khúc kỹ thuật số. Tuy nhiên, anh mới chỉ lần đầu có mặt trên BXH Ca khúc stream (ở No.35). Riêng mục khán giả nghe đài, Like Crazy là No.1 có lượng khán giả nghe đài thấp nhất thập kỷ này. Ca khúc không được quảng bá tích cực trên đài phát thanh, chủ yếu phát ở 1 số đài do iHeartMedia sở hữu.

Là No.1 đầu tiên của Jimin cũng như của 1 thành viên BTS, tuy nhiên, trước đó, cùng BTS, Jimin đã có 6 No.1 khác là My Universe (2021), Permission to Dance (2021), Butter (2021), Life Goes On (2020), Savage Love (Laxed – Siren Beat) (2020) và Dynamite (2020). Các thành viên BTS khác cũng từng lọt BXH nhưng đều ở ngoài top 20. Riêng Jimin từng có No.30 với Set Me Free, Pt.2 (2023) và No.76 Vibe (2023). Ở tư cách nhạc sĩ, đây là No.1 đầu tiên của Jimin (thủ lĩnh RM từng có 4 với Like Crazy, My Universe, Butter Life Goes On).

Jimin đã làm nên lịch sử với tư cách nghệ sĩ solo đầu tiên có màn ra mắt ở ngay No.1 Hot 100 sau khi tách khỏi nhóm (cũng từng ra mắt No.1 trên BXH). Cùng BTS, anh gia nhập hàng ngũ nghệ sĩ solo và nhóm đều từng đạt No.1 Hot 100 – một danh sách gần đây cũng được cập nhật khi Beyonce thống trị BXH với Break My Soul vào năm ngoái, trong khi Destiny' Child - ban nhạc mà cô là thành viên - từng có 4 No.1.

Ca khúc “Like Crazy”

Tính riêng cho Hàn Quốc, Jimin là nghệ sĩ solo đầu tiên của xứ kim chi có No.1. Trước anh, vị trí cao nhất là No.2 thuộc về Gangnam Style của Psy hồi năm 2012. Tính rộng ra châu Á, Kyu Sakamoto người Nhật Bản từng có No.1 hồi năm 1963 với Sukiyaki. Sau đó là vào năm năm 2010 với ca khúc Like a G6 của nhóm Far*East Movement, có 2 thành viên người Hàn Quốc trong đội hình.

Khoảnh khắc văn hóa đại chúng

Park Jimin sinh năm 1995 tại Busan, Hàn Quốc. Anh ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc BTS vào năm 2013.

Không chỉ có sự nghiệp lừng lẫy cùng BTS, Jimin cũng rất thành công với tư cách nghệ sĩ solo. Anh từng phát hành 3 ca khúc dưới tên BTS - Lie (2016), Serendipity (2017) và Filter (2020) - tất cả đều lọt BXH Gaon của Hàn Quốc. Ca khúc lần đầu anh được ghi nhận solo là Promise (2018) - mà anh là đồng sáng tác. Sau đó anh tung tiếp With You (2022), hát cùng Ha Sung Woon cho nhạc phim Our Blues.

'Like Crazy' giành Quán quân Billboard Hot 100: Jimin đã tiến xa ra ngoài Kpop - Ảnh 3.

Album “Face” cũng đạt thành tích cao dù chỉ có 6 ca khúc

Album Face gồm 5 ca khúc, mang "chủ đề về sự cô đơn, đấu tranh với chính mình và tìm kiếm tự do", phản ánh những hoài nghi của Jimin về bản thân và mục đích với tư cách 1 nghệ sĩ trong đại dịch Covid-19. Riêng Like Crazy, đây là 1 ca khúc metallic, lấy cảm hứng từ bộ phim cùng tên năm 2011, là câu chuyện đau lòng khi 1 người cố níu kéo thứ đang tan vỡ. Với Jimin, đó có thể là về chính bản thân anh.

Cả No.1 trên Hot 100 và No.2 trên Billboard 200 đều là những thành tích quan trọng, không chỉ với cộng đồng người hâm mộ mà với văn hóa nói chung khi Jimin là nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên chạm tới mốc này. Nó cho thấy Jimin đã tiến xa ra ngoài vòng tròn Kpop.

Chỉ với 6 ca khúc, Face khó mà cạnh tranh được với No.1 One Thing at a Time (36 ca khúc) nhưng vẫn mang về 164.000 đơn vị, là màn ra mắt cao nhất kể từ Sour của Olivia Rodrigo 2 năm trước. Đặc biệt là No.1 Hot 100 khi ngay cả các thành viên BTS, dù tạo ảnh hưởng lớn trên Billboard 200, cũng không thể tiến gần đến ngai vàng Hot 100. Nhìn chung, hiếm nghệ sĩ Kpop làm được điều này dù đã thu hút được lượng đông đảo khán giả ở Mỹ.

Vậy điều gì khiến Like Crazy vượt trội như vậy? Theo các nhà bình luận Billboard, với Face, Jimin nỗ lực tạo ra âm thanh của riêng mình, khác với BTS, 1 nhiệm vụ khó khăn khi cả 7 thành viên đều solo. Rõ ràng là Jimin đã chọn hướng đi đúng. Trong khi J-Hope và RM thành công về mặt nghệ thuật với cách tiếp cận âm thanh táo bạo hơn, Like Crazy chịu ảnh hưởng của thập niên 1980, gợi nhớ tới Blinding Lights của The Weeknd, rõ ràng là âm thanh của 1 hit. Tất nhiên, phải kể tới cả khâu quảng bá hiệu quả và lượng người hâm mộ Jimin cực lớn.

Hiện tại, Like Crazy tiến khá chậm trên đài phát thanh Mỹ. Điều đó không ngạc nhiên khi các nhà đài nổi tiếng là khắt khe với nhạc ngoại quốc. Thế nhưng, với No.1 này, Like Crazy đang rộng đường tiến xa vì ai lại bỏ lỡ 1 khoảnh khắc trọng đại của văn hóa đại chúng như vậy?

Jimin mở rộng lịch sử trên BXH đĩa đơn của Anh quốc


Jimin đã trở thành nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên lọt vào Top 20 trên bảng xếp hạng đĩa đơn chính thức của Anh quốc (UK Singles Chart) - đồng thời là nghệ sĩ Kpop thứ hai sau nhóm nhạc của anh là BTS - khi ca khúc chủ đề Like Crazy ra mắt ở vị trí thứ 8.


Thêm vào thành tích là bài hát solo Kpop có thứ hạng cao nhất trong lịch sử của UK Singles Chart, Like Crazy đã thành công duy trì vị trí trong Top 20 trong tuần thứ hai liên tiếp. Cụ thể, trong tuần từ ngày 7-13/4, đĩa đơn này đã giữ vững ở vị trí thứ 16.


Thành viên Jimin của BTS

Like Crazy là ca khúc chính trong album solo chính thức đầu tiên của Jimin mang tựa FACE. Bài hát thuộc thể loại synth pop được Jimin và trưởng nhóm BTS là RM đồng tham gia sáng tác.


Lời ca lấy cảm hứng từ bộ phim cùng tên ra mắt năm 2011, do Felicity Jones và Anton Yelchin đóng chính. Đây cũng là một trong những bộ phim yêu thích nhất của Jimin.


Thành Quách (tổng hợp)

Top 10 Ca khúc trên BXH Billboard Hot 100 cuối tuần qua


  • Like Crazy - Jimin

  • Flowers - Miley Cyrus
  • Last Night - Morgan Wallen
  • Kill Bill - SZA
  • Creepin' - Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage
  • Die For You - The Weeknd & Ariana Grande
  • Boy's A Liar, Pt.2 - PinkPantheress & Ice Spice
  • Calm Down - Rema & Selena Gomez
  • Anti-Hero - Taylor Swift
  • Players - Coi Leray

Thư Vĩ (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm