Trong làng bóng bàn Việt Nam, cái tên Lê Tiến Đạt, hay còn được giới chuyên môn và người hâm mộ gọi thân mật là Đạt “Trố”, từng gắn liền với những trận đấu đỉnh cao và các dấu mốc đáng nhớ ở đấu trường khu vực. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là sau khi rời khỏi đỉnh cao của bóng bàn chuyên nghiệp, Lê Tiến Đạt không khép lại sự nghiệp thể thao, mà lựa chọn bước sang một hành trình hoàn toàn mới: pickleball.
Sinh ra và lớn lên cùng cây vợt bóng bàn, Lê Tiến Đạt từng là trụ cột của đội tuyển bóng bàn quốc gia, đại diện Việt Nam thi đấu tại nhiều giải đấu trong nước và quốc tế. Trong sự nghiệp của mình, anh đã giành được hai huy chương bạc SEA Games - thành tích đáng nể trong bối cảnh bóng bàn khu vực luôn có sự cạnh tranh gay gắt từ các cường quốc như Singapore hay Thái Lan. Sở hữu phản xạ nhanh nhạy, lối đánh khéo léo cùng tư duy chiến thuật sắc bén, Tiến Đạt được xem là hình mẫu tiêu biểu của một tay vợt hiện đại: nhanh, mạnh và linh hoạt.
Với nhiều vận động viên, việc rời bỏ môn thể thao gắn bó cả tuổi trẻ thường đồng nghĩa với việc khép lại một chương sự nghiệp. Nhưng với Lê Tiến Đạt, đó lại là thời điểm mở ra cánh cửa mới. Pickleball - sự kết hợp thú vị giữa tennis, cầu lông và bóng bàn, nhanh chóng thu hút anh. Nhận thấy môn thể thao này đòi hỏi tốc độ, khả năng xử lý bóng tinh tế và sự linh hoạt trong di chuyển, Tiến Đạt hiểu rằng những kỹ năng tích lũy suốt nhiều năm thi đấu bóng bàn hoàn toàn có thể được phát huy.

Lê Tiến Đạt từng là trụ cột của đội tuyển bóng bàn quốc gia - Ảnh Báo Thanh Niên
Tiếp cận pickleball với tâm thế của một vận động viên chuyên nghiệp, Lê Tiến Đạt dành nhiều thời gian nghiên cứu luật chơi, kỹ thuật và chiến thuật. Từ những buổi tập làm quen ban đầu, anh nhanh chóng hòa nhập và sớm thể hiện đẳng cấp.
Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp mới của Tiến Đạt. Anh trở thành hiện tượng tại nhiều giải pickleball phong trào lẫn bán chuyên trên cả nước. Đặc biệt, việc đứng cặp cùng Trần Ngọc Triệu - cựu vận động viên cầu lông, thường được gọi là Triệu “Cầu Lông”, đã tạo nên một bộ đôi giàu tốc độ, kỹ thuật và cảm xúc thi đấu. Sự ăn ý giữa hai tay vợt đến từ hai nền tảng thể thao khác nhau giúp họ liên tục giành kết quả ấn tượng.

Đạt "Trố" chuyển sang pickleball.
Những danh hiệu liên tiếp không chỉ khẳng định năng lực cá nhân của Lê Tiến Đạt, mà còn cho thấy tiềm năng lớn của các vận động viên có nền tảng từ những môn thể thao vợt truyền thống khi chuyển sang pickleball. Điều này góp phần nâng tầm chất lượng chuyên môn cho một môn thể thao còn khá mới mẻ nhưng đang phát triển rất nhanh tại Việt Nam.
Bước sang năm 2026, Tiến Đạt chính thức gia nhập Zocker Pickleball Team. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho cả cá nhân anh lẫn bức tranh chung của pickleball Việt Nam. Thay vì chỉ dừng lại ở phong trào, những thương vụ chuyển nhượng như vậy cho thấy pickleball đang dần hình thành cấu trúc chuyên nghiệp hơn, nơi yếu tố con người, trình độ và chiều sâu đội hình được đặt lên hàng đầu. Ở góc nhìn rộng hơn, thương vụ này phản ánh sự cạnh tranh ngày càng rõ nét giữa các đội pickleball tại Việt Nam. Các CLB không còn chỉ tập trung xây dựng hình ảnh, mà bắt đầu đầu tư nghiêm túc vào chất lượng nhân sự và bản sắc thi đấu.