Lê Quang Liêm tạo địa chấn khi giành ngôi á quân và thắng nhà vô địch thế giới ở Đức, được báo chí Mỹ khen ngợi

19/02/2024 06:44 GMT+7 | Thể thao

Năm 19 tuổi, Lê Quang Liêm đã làm rạng danh cờ vua Việt Nam khi đánh bại kỳ thủ Ruslan Ponomariov, người từng lần vô địch thế giới, trên đất Đức.

Lê Quang Liêm tạo địa chấn khi giành ngôi á quân và thắng nhà vô địch thế giới ở Đức

Năm 2010, Lê Quang Liêm giành vị trí á quân tại giải cờ vua Dortmund Sparkassen Chess Meeting (Siêu ĐKTQT Dortmund). Đây là điều bất ngờ bởi khi đó Lê Quang Liêm có hệ số Elo thấp nhất so với những đối thủ còn lại, dù cho anh đã vô địch Aeroflot mở rộng ở Nga.

Lê Quang Liêm tạo địa chấn khi giành ngôi á quân và thắng nhà vô địch thế giới ở Đức, được báo chí Mỹ khen ngợi - Ảnh 2.

BXH giải cờ vua Dortmund Sparkassen Chess Meeting 2010

Kỳ thủ của Việt Nam thi đấu ấn tượng giành được 2 thắng, 7 hòa và 1 bại, đạt 5,5 điểm tại Dortmund (Đức). Thành tích của kỳ thủ sinh năm 1991 khiến tờ báo lớn của Mỹ là New York Times phải khen ngợi: "Lê Quang Liêm, kỳ thủ hạng 55 thế giới, có thành tích thi đấu tốt tại Moscow Open vào tháng 2/2010 và sau đó vô địch Aeroflot mở rộng. Điều đó giúp Lê Quang Liêm đủ điều kiện tham dự giải cờ vua Dortmund Sparkassen Chess Meeting ở Đức. Đây là 1 trong những sự kiện cờ vua đẳng cấp thế giới".

Lê Quang Liêm tạo địa chấn khi giành ngôi á quân và thắng nhà vô địch thế giới ở Đức, được báo chí Mỹ khen ngợi - Ảnh 3.

Lần đầu tham dự giải cờ vua Dortmund Sparkassen Chess Meeting, Lê Quang Liêm giành vị trí á quân

"Giải đấu này có sự góp mặt của Vladimir Kramnik của Nga, cựu vô địch thế giới, đứng thứ 4 thế giới. Kết quả chung cuộc, chức vô địch thuộc về Ruslan Ponomariov của Ukraine. Lê Quang, 19 tuổi, về nhì nhưng là kỳ thủ duy nhất đánh bại được Ponomariov. Kramnik và Shakhriyar Mamedyarov của Azerbaijan đồng hạng ba", tờ New York Times viết.

Chiến thắng của Liêm trước Ruslan Ponomariov là rất ấn tượng bởi kỳ thủ người Ukraine từng giữ chức vô địch thế giới FIDE World Chess Champion từ 2002 tới 2004.

Lê Quang Liêm tạo địa chấn khi giành ngôi á quân và thắng nhà vô địch thế giới ở Đức, được báo chí Mỹ khen ngợi - Ảnh 4.

Ruslan Ponomariov đoạt chức vô địch và chỉ thua mỗi Lê Quang Liêm

Thậm chí Chess Journal còn xếp chiến thắng này là 1 trong số 10 trận đấu hay nhất của Lê Quang Liêm. Tờ báo khác của Mỹ là Los Angeles Times cũng khen ngợi Lê Quang Liêm về chiến thắng trước Ruslan Ponomariov: "Trận thua duy nhất của Ponomariov tại giải Siêu ĐKTQT Dortmund 2010 là trước Lê Quang Liêm (19 tuổi). Dù Lê Quang Liêm có lần đầu tham dự giải đấu lớn này nhưng anh tỏ ra không hề kém cạnh chút nào".

Hiện tại, Lê Quang Liêm đang xếp hạng 22 thế giới. Trước đó, Quang Liêm có hạng 20 trong tháng 12/2023. Tháng 8/2023, Quang Liêm từng leo lên vị trí 15 thế giới trên BXH của FIDE. Đó cũng là vị trí cao nhất trong sự nghiệp của anh.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm