29/09/2025 08:22 GMT+7 | Bóng đá Việt
Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia, Datuk Noor Azman Rahman thừa nhận có sai sót kỹ thuật trong quá trình chuẩn bị hồ sơ gửi lên FIFA, do nhân viên hành chính của liên đoàn thực hiện.
Tối 26/9, FIFA đã ra án phạt nặng với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch từng thi đấu ở trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10/6/2025. Ủy ban Kỷ luật FIFA xác định FAM đã sử dụng tài liệu chỉnh sửa để hợp thức hóa tư cách thi đấu của các cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.
Kết quả, FAM bị phạt 350.000 CHF (11,5 tỷ đồng), mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF (66 triệu đồng) và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Vấn đề tư cách thi đấu của họ sẽ do Tòa án Bóng đá FIFA xem xét thêm. Các bên liên quan có 10 ngày để kháng cáo.
Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia, Datuk Noor Azman Rahman lên tiếng sau khi FIFA ra án phạt
Gần đây, Tổng thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman cho biết: "Chúng tôi đã xác định một sai sót kỹ thuật trong quy trình nộp hồ sơ do nhân viên hành chính thực hiện. FAM coi đây là vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, chúng tôi nhấn mạnh rằng các cầu thủ nhập tịch liên quan đều là công dân Malaysia hợp pháp".
FAM sẽ chỉ nộp kháng cáo sau khi nhận được bản án bằng văn bản đầy đủ của FIFA về các án phạt. "FAM đang chờ bản án đầy đủ từ Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) trước khi nộp đơn kháng cáo theo đúng quy trình pháp lý hiện hành", ông Azman nói.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail nhấn mạnh rằng mọi quyết định cấp quốc tịch đều dựa trên Hiến pháp Liên bang và được thực hiện với các kiểm tra tỉ mỉ.
"Mỗi quyết định cấp quốc tịch được thực hiện theo Điều 19 (1) của Hiến pháp Liên bang", ông Saifuddin nói.
"Quy trình nhập tịch rất tỉ mỉ và nhiều bước, các hồ sơ đầy đủ được kiểm tra, phỏng vấn được thực hiện, dữ liệu sinh trắc học được thu thập và xác minh kỹ lưỡng. Yêu cầu quan trọng là đương đơn phải có mặt tại Malaysia, không chỉ nộp đơn từ nước ngoài. Tất cả các quyết định được đưa ra hoàn toàn theo đúng luật pháp", ông Saifuddin tuyên bố.
Cựu Bộ trưởng Bộ Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin nhấn mạnh phát biểu của Saifuddin trên Instagram, cho rằng vấn đề này không chỉ liên quan đến bóng đá.
"Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã nói rõ rằng quy trình cấp quốc tịch cho bảy cầu thủ được thực hiện theo hiến pháp, luật pháp và sau khi xem xét cẩn thận", ông Khairy viết.
"Chúng ta nên ủng hộ quá trình kháng cáo và đoàn kết bên đội tuyển quốc gia, thay vì gieo rắc chia rẽ. Ở đây có một âm mưu lớn hơn chống lại Malaysia. Tôi chắc chắn về điều đó", ông Khairy khẳng định.
Thái tử Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, đã đăng lại lời bình luận của Khairy, thể hiện sự ủng hộ hoàng gia đối với lập trường của chính phủ khi FAM chuẩn bị kháng cáo phán quyết của FIFA.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất