24/11/2025 08:23 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
LĐBĐ Malaysia bị cho là đã thách thức FIFA khi cố tình đưa vụ việc liên quan tới 7 cầu thủ nhập tịch lên CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao).
Động thái của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khi cố kéo dài vụ việc liên quan đến tài liệu giả mạo của bảy cầu thủ nhập tịch có thể được xem là thách thức quyết định của Ủy ban Bóng đá Quốc tế (FIFA).
Do đó, chuyên gia quan sát bóng đá Malaysia, Phó Giáo sư Tiến sĩ Zulakbal Abd Karim thừa nhận rằng FAM và ĐTQG nước này phải chuẩn bị đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng hơn nếu quyết định tại CAS không có lợi cho họ.
Ông giải thích rằng FIFA đã trình bày bằng chứng mạnh mẽ về việc giả mạo tài liệu thông qua các "quyết định có động cơ", từ đó đảm bảo rằng hình phạt trước đó vẫn được giữ nguyên.

FIFA từ chối đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia
"Chúng ta thấy rằng FIFA thực sự đã đưa ra bằng chứng hợp lệ của họ để hành động chống lại FAM. Vì vậy, khi chúng ta đưa vụ việc này ra CAS, giống như chúng ta đang thách thức những gì họ đã có", ông Zulakbal Abd Karim lên tiếng.
"Có khả năng chúng ta sẽ phải chịu các biện pháp nghiêm khắc và khắt khe hơn. Vì vậy, chúng ta nên chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra nếu tiếp tục vụ việc này ra CAS", ông Zulakbal khẳng định.
Trước đó, tờ Bharian đưa tin FIFA có thể tăng mức phạt và đình chỉ nếu kháng cáo của FAM thất bại ở cấp CAS.
Ủy ban Kháng cáo FIFA đã bác kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch liên quan đến Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC) về hành vi làm giả giấy tờ.
Mức phạt được giữ nguyên, theo đó FAM bị phạt 350.000 CHF (khoảng 1,9 triệu RM), trong khi bảy cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazabal và Héctor Hevel bị phạt 2.000 CHF (khoảng 10.000 RM) và bị đình chỉ thi đấu 12 tháng trên mọi hoạt động bóng đá.
FAM đang đối mặt với việc bị AFC xử thua trận đấu gặp ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6 năm nay. Sau khi bị FIFA bác đơn kháng cáo về vụ gian lận nhập tịch, FAM xác nhận đưa vụ việc lên CAS (Tòa trọng tài Thể thao).
Khi CAS tiếp tục bác bỏ đơn kháng cáo của ĐT Malaysia, AFC sẽ ra án phạt xử thua với tuyển Malaysia. Thậm chí ĐT Malaysia bị xử thua cả ở trận gặp ĐTT Nepal hồi tháng 3/2025 do cầu thủ nhập tịch Hector Hevel ra sân (và ghi bàn) ở trận đấu này.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất