Lâm Canh Tân tái xuất cùng Triệu Lệ Dĩnh, có mong muốn dễ thương vào dịp Tết Nguyên đán

06/02/2024 08:12 GMT+7 | Giải trí

Đối với một số người trong chúng ta, việc mang theo một vật dụng cá nhân có ý nghĩa khi đi du lịch nước ngoài có thể giúp chúng ta làm quen với một môi trường xa lạ. Trong trường hợp của nam diễn viên Trung Quốc Lâm Canh Tân, món đồ quan trọng không thể thiếu đối với anh là chiếc gối.

"Đối với tôi, chiếc gối rất quan trọng vì nó giúp tôi ngủ ngon hơn. Tôi đã quen với độ dày của gối hơn và các khách sạn không có độ dày mà tôi mong muốn" – Lâm Canh Tân chia sẻ với báo giới khi tới tham dự lễ trao giải IP Toàn cầu Yuewen, được tổ chức tại Marina Bay Sands mới đây.

Lâm Canh Tân sắp tái xuất cùng Triệu Lệ Dĩnh, có mong muốn cực kỳ dễ thương vào dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Lâm Canh Tân

Tuy nhiên, lần này anh không thể mang nó theo sang Singapore. Lâm Canh Tân giải thích: "Lần này tôi không mang theo vì hành lý của tôi không thể nhét nó vào được nữa... chiếc gối khá lớn nên sẽ chiếm một nửa không gian hành lý của tôi".

Lâm Canh Tân cho biết thêm: "Gối chắc chắn là thứ mà tôi phải chọn. Thông thường tôi sẽ yêu cầu khách sạn đưa các loại gối có sẵn để thử nhưng lần này chỉ có một lựa chọn nhưng cũng không tệ lắm, tôi vẫn ngủ ngon".

Khi được hỏi anh thường làm gì khi lần đầu tiên bước vào phòng khách sạn, anh đề cập đến hai nơi anh sẽ xem xét: phòng ngủ và nhà vệ sinh.

Mong Tết về nhà nấu ăn cho cha mẹ

Anh cũng cho biết vì công việc và một số lý do khác nên anh không thể đi du lịch nhiều nơi nhưng vẫn mong có thể cùng gia đình, bạn bè ra nước ngoài nhiều hơn trong tương lai.

Nam thần tượng giải thích thêm: "Tôi cảm thấy rằng khi một người trưởng thành, họ không nên để lại quá nhiều tiếc nuối.

Tôi nghĩ thật là một cảm giác tuyệt vời khi có thể đến một nơi hoặc một đất nước xa lạ... Tôi sẽ gửi lời chào đến mọi người!".

Nói về trải nghiệm của mình ở đảo quốc Singapore, Lâm Canh Tân chia sẻ rằng anh đã từng đến thăm Singapore một lần cách đây khoảng 11-12 năm.

Lâm Canh Tân sắp tái xuất cùng Triệu Lệ Dĩnh, có mong muốn cực kỳ dễ thương vào dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Và khi được hỏi về những trải nghiệm thú vị mà anh đã có từ trước đến nay, ẩm thực Singapore là điều đầu tiên anh nghĩ đến.

"Tôi luôn thích đồ ăn ở đây vì nó phù hợp với khẩu vị của tôi" – Lâm Canh Tân nói và cho biết thêm rằng anh đã đến Singapore vào tối hôm trước và đã gọi nhiều món ngon địa phương bao gồm bak kut teh, cơm gà và thịt xiên.

Vì Lâm Canh Tân thỉnh thoảng chia sẻ video quay cảnh bếp núc trên mạng xã hội Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu, tương đương với Instagram ở Trung Quốc) nên anh đã được hỏi về những món ăn ngon nhất của mình.

Ngôi sao trả lời rằng anh nấu các món ăn miền Bắc Trung Quốc ngon hơn, chẳng hạn như các món hầm và món om, đồng thời nói thêm rằng anh học cách nấu ăn vì muốn ăn các bữa ăn tự nấu tại nhà thay vì đồ ăn mang đi.

"Năm nay, tôi dự định về nhà bố mẹ đẻ vào dịp Tết Nguyên Đán và định nấu ăn cho họ. Nhưng tôi không nghĩ bố mẹ thích đồ tôi nấu và vẫn cho rằng họ nấu ngon hơn" - anh cười nói thêm.

Tái xuất trên màn ảnh nhỏ cùng Triệu Lệ Dĩnh

Lâm Canh Tân cũng chia sẻ rằng trong thời gian rảnh rỗi ở nhà, anh thích xem các chương trình truyền hình, đọc tiểu thuyết và không bận tâm liệu chúng có kết thúc có hậu hay bi thảm.

"Tôi cảm thấy nhiều câu chuyện không nhất thiết phải có một cái kết hoàn hảo, nó cũng có thể hay dù cuối cùng có đôi chút tiếc nuối. Nhưng tôi nghĩ hầu hết người xem đều hy vọng vào một kết thúc có hậu" – Lâm Canh Tân chia sẻ.

Lâm Canh Tân sắp tái xuất cùng Triệu Lệ Dĩnh, có mong muốn cực kỳ dễ thương vào dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 4.

Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh trên áp phích phim "Dữ phượng hành"

Một trong những bộ phim truyền hình được mong đợi nhất của Lâm Canh Tân là là Dữ phượng hành (The Legend of ShenLi), đánh dấu sự hợp tác thứ hai của anh với nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh kể từ sau Sở kiều truyện.

Vì các nhân vật của họ trong Sở kiều truyện không đến được với nhau nên người xem đang mong chờ lần này họ sẽ có một kết thúc có hậu.

Khi trở lại hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh (36 tuổi), anh chia sẻ: "Tôi cảm thấy phản ứng hóa học của chúng tôi chắc chắn tốt hơn trước…

Cả hai chúng tôi đều trưởng thành và trưởng thành theo năm tháng và có sự hiểu biết sâu sắc và khác biệt hơn về kịch bản. Chúng tôi có phản ứng hóa học tốt khi chúng tôi làm việc cùng nhau.

Tôi cảm thấy rằng một khía cạnh của sự phát triển là cả hai chúng tôi đều trở nên ổn định hơn, cho dù đó là trách nhiệm của chúng tôi đối với nhân vật chúng tôi đóng hay trách nhiệm mà chúng tôi có đối với toàn bộ đội ngũ sản xuất… 

Chúng tôi biết rằng mọi người trong nhóm đang làm việc chăm chỉ và đối mặt với những khó khăn của chính mình.

Triệu Lệ Dĩnh cũng là nhà điều hành sản xuất của bộ phim này, vì vậy cô ấy là một trong những người phụ trách và là hình mẫu cho toàn bộ đội ngũ sản xuất và các diễn viên".

Lâm Canh Tân sắp tái xuất cùng Triệu Lệ Dĩnh, có mong muốn cực kỳ dễ thương vào dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 5.

Lâm Canh Tân trong chân dung Vũ Văn Nguyện, phim "Sở kiều truyện"

Dữ phượng hành dự kiến sẽ được phát hành vào năm 2024 trên nền tảng phát trực tuyến WeTV.

Lâm Canh Tân từng gây ấn tượng với vai diễn thập tứ A Ca trong loạt phim truyền hình cổ trang trang Trung Quốc Bộ bộ kinh tâm (Scarlet Heart - 2011) và Vũ Văn nguyện trong Sở kiều truyện (2017).

Anh đã đóng hàng chục phim điện ảnh và truyền hình, từng được đề cử và đoạt giải tại một số lễ trao giải điện ảnh và truyền hình danh tiếng.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm