14/11/2025 19:40 GMT+7 | Thể thao
Kỳ thủ Lại Lý Huynh của Việt Nam để thua trước "thần đồng" 17 tuổi của Trung Quốc là Mạnh Phồn Duệ.
Đại hội Thể thao Trí tuệ châu Á 2025, diễn ra tại Singapore từ 13–15/11, kết thúc nội dung cờ nhanh cờ tướng với nhiều diễn biến đáng chú ý. Giải đấu quy tụ 64 kỳ thủ hàng đầu châu Á, thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 9 vòng, mỗi ván 15 phút cộng 10 giây mỗi nước. Nội dung cờ tiêu chuẩn, sở trường của Lại Lý Huynh, không được tổ chức, khiến ĐKVĐ thế giới phải chuyển sang cờ nhanh và cờ chớp.
Tại nội dung cờ nhanh, thần đồng 17 tuổi Trung Quốc Mạnh Phồn Duệ xuất sắc vô địch với 15 điểm sau 9 ván, trong đó có chiến thắng quyết định trước Lại Lý Huynh ở vòng 8. Trận đấu căng thẳng này chứng kiến Lại Lý Huynh mắc sai lầm khi để mất pháo và bị Mạnh Phồn Duệ tận dụng để giành ưu thế vượt trội.

Lại Lý Huynh thi đấu ở nội dung không phải sở trường
Các kỳ thủ khác của Trung Quốc cũng thi đấu thành công: Vương Nhất Bác đoạt HCB với 14 điểm, Doãn Thăng giành HCĐ cũng với 14 điểm. Lại Lý Huynh kết thúc ở vị trí thứ tư với 13 điểm, với năm ván thắng, ba hòa và một thua.
Ngày mai, Lại Lý Huynh cùng các đồng đội tiếp tục tranh tài ở nội dung cờ chớp với hy vọng giành huy chương trước các kỳ thủ Trung Quốc.
Ngoài cờ tướng, Đại hội còn diễn ra các môn cờ vua, cờ vây, bridge và xoay Rubik tốc độ, tạo nên một sân chơi trí tuệ hấp dẫn, quy tụ nhiều tài năng trẻ và kỳ thủ kỳ cựu châu Á.
Trước đó vào tháng 9 năm nay tại Thượng Hải (Trung Quốc), kỳ thủ số 1 Việt Nam Lại Lý Huynh đã đi vào lịch sử khi xuất sắc giành huy chương Vàng nội dung cờ tiêu chuẩn tại Giải vô địch cờ Tướng thế giới 2025.
Trong trận chung kết, Lại Lý Huynh vượt qua Doãn Thăng, "thần đồng" 20 tuổi và cũng là niềm hy vọng lớn nhất của cờ tướng Trung Quốc, để giành chức vô địch.
Thành tích này càng trở nên ý nghĩa khi từ năm 1990 đến nay, toàn bộ 18 chức vô địch cờ tiêu chuẩn cá nhân nam thế giới đều thuộc về các kỳ thủ Trung Quốc.
Việt Nam từng hai lần tiến gần đến đỉnh cao với Nguyễn Thành Bảo năm 2009 và Lại Lý Huynh năm 2023 nhưng đều dừng lại ở ngôi á quân.
Chiến thắng lần này không chỉ phá vỡ thế độc tôn của Trung Quốc, mà còn đánh dấu tấm huy chương Vàng đầu tiên của cờ tướng Việt Nam ở nội dung cá nhân cờ tiêu chuẩn.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất