U23 Việt Nam sẽ khởi đầu hành trình tại VCK U23 châu Á 2026 bằng cuộc chạm trán U23 Jordan ở bảng A, diễn ra lúc 18h30 (giờ Việt Nam) ngày 6/1/2026. Trận đấu của U23 Việt Nam được tổ chức trên sân vận động Thành phố Thể thao Vua Abdullah - một trong những công trình thể thao hiện đại và quy mô bậc nhất Trung Đông.
Sân vận động Thành phố Thể thao Vua Abdullah (King Abdullah Sports City Stadium), thường được biết đến với tên gọi Al Jawhara - nghĩa là "Viên ngọc tỏa sáng". Sân tọa lạc ở phía bắc thành phố Jeddah (Ả Rập Xê Út). Đây là sân trung tâm của quần thể thể thao cùng tên, đồng thời là địa điểm quen thuộc của các trận cầu đỉnh cao tại Ả Rập Xê Út.






King Abdullah Sports City Stadium có sức chứa lên đến 65.000 chỗ ngồi.
Ý tưởng xây dựng quần thể Thành phố Thể thao Vua Abdullah được hình thành trong chiến lược phát triển hạ tầng thể thao quốc gia của Ả Rập Xê Út, nhằm phục vụ các giải đấu lớn và thúc đẩy phong trào thể thao trong nước. Dự án được khởi công năm 2012, hoàn thành năm 2014 và chính thức khánh thành vào tháng 5/2014, mang tên cố Vua Abdullah bin Abdulaziz Al Saud - người có nhiều đóng góp cho thể thao Ả Rập Xê Út.
Al Jawhara gây ấn tượng mạnh với thiết kế kiến trúc hiện đại pha trộn các yếu tố truyền thống Ả Rập. Mái che bằng thép nhẹ lấy cảm hứng từ hoa văn Hồi giáo, vừa tạo bóng mát vừa đảm bảo lưu thông không khí, phù hợp với khí hậu nóng của Jeddah. Phần mặt ngoài lấp lánh như một viên ngọc đã tạo nên biệt danh nổi tiếng cho sân. Hệ thống chiếu sáng, thông gió và quản lý năng lượng được xây dựng theo tiêu chuẩn bền vững.



Bên trong, sân được trang bị đầy đủ phòng thay đồ hiện đại, khu vực y tế, phòng họp báo, khu VIP cùng hệ thống an ninh tiên tiến.
Sân có sức chứa từ khoảng 62 đến 65.000 chỗ ngồi, là sân nhà của hai CLB hàng đầu Ả Rập Xê Út là Al-Ittihad và Al-Ahli. Bên trong, sân được trang bị đầy đủ phòng thay đồ hiện đại, khu vực y tế, phòng họp báo, khu VIP cùng hệ thống an ninh tiên tiến. Toàn bộ quần thể còn bao gồm các sân tập bóng đá tiêu chuẩn quốc tế, sân điền kinh, nhà thi đấu trong nhà, trung tâm thể thao dưới nước, khu truyền thông, thương mại và bãi đỗ xe quy mô lớn. Các hạng mục hỗ trợ người khuyết tật như lối đi riêng, thang máy và khu chỗ ngồi chuyên biệt cũng được chú trọng.
Trong quá khứ, sân King Abdullah Sports City từng đăng cai nhiều trận đấu lớn như chung kết Cúp Nhà vua, Siêu cúp Saudi Arabia, các trận đấu tại AFC, FIFA và nhiều cuộc đối đầu quốc tế đáng chú ý.

U23 Việt Nam sẽ khởi đầu hành trình tại VCK U23 châu Á 2026 bằng cuộc chạm trán U23 Jordan ở bảng A - Ảnh LĐBĐ Việt Nam.
Trở lại với VCK U23 châu Á 2026, giải đấu quy tụ 16 đội, trong đó 15 đội vượt qua vòng loại hồi tháng 9/2025 để cùng chủ nhà Ả Rập Xê Út tranh tài. Cả 5 cựu vô địch gồm Iraq, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út và Uzbekistan đều góp mặt. Australia và Jordan là hai đội duy nhất tham dự đầy đủ tất cả các kỳ VCK, trong khi Kyrgyzstan và Lebanon lần đầu tiên góp mặt.
U23 Việt Nam bước vào giải với nhiều kỳ vọng, sau khi từng giành ngôi á quân năm 2018 và vào tứ kết năm 2024. Đây là lần thứ 6 đội tuyển U23 Việt Nam góp mặt ở sân chơi châu lục. Đối thủ U23 Jordan từng đạt thành tích tốt nhất là hạng ba năm 2013. Hai đội đã gặp nhau hai lần trước đây, Jordan thắng 3-1 năm 2016 và hòa 0-0 năm 2020.