Kết quả pháp y kỹ thuật số điện thoại di động của Yoo Ah In lộ quá trình tàng trữ ma túy

08/03/2023 16:14 GMT+7 | Giải trí

Khi cảnh sát tiến hành khám xét và thu giữ tại nhà của Yoo Ah In, người ta đã tiết lộ rằng điện thoại di động của anh liên quan đến vụ này.

Vào ngày 5/2, đơn vị điều tra tội phạm ma túy của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul đã bắt giữ và khám xét cơ thể của Yoo Ah In khi anh vừa từ Mỹ trở về vì lo ngại khả năng nam diễn viên có thể trốn ra nước ngoài.

Kết quả pháp y kỹ thuật số điện thoại di động của Yoo Ah In - Ảnh 1.

Yoo Ah In

Vào ngày hôm đó, cảnh sát đã tịch thu điện thoại di động của Yoo Ah In và bắt đầu công việc pháp y kỹ thuật số.

Ngoài ra, Yoo Ah In đã cung cấp khoảng 160 sợi tóc và lông trên cơ thể để Cơ quan Pháp y Quốc gia kiểm tra phản ứng thuốc.

Trong quá trình này, cảnh sát đã xác nhận tình hình sử dụng ma túy của Yoo Ah In và đột kích nhà của anh ở Itaewon-dong và Hannam-dong vào ngày 7/3.

Lý do được biết đến là kết quả pháp y kỹ thuật số điện thoại di động. Hóa ra, không chỉ có thành phần ma túy được phát hiện trong lông trên cơ thể Yoo Ah In mà số liệu điện thoại di động của anh cũng chứa quá trình tàng trữ ma túy và tình hình sau đó.

Kết quả pháp y kỹ thuật số điện thoại di động của Yoo Ah In - Ảnh 3.

Yoo Ah In

Cảnh sát dự kiến sẽ sớm triệu tập Yoo Ah In để thẩm vấn. Người ta cũng nói rằng khả năng điều tra những người quen của anh ta đang rộng mở.

Yoo Ah In đã sử dụng 4 loại ma túy: propofol, cần sa, ketamine và cocaine.

Đặc biệt, thật sốc khi được biết anh đã sử dụng 4.400ml propofol trong 73 lần khám tại các cơ sở y tế chỉ riêng trong năm 2021, trung bình mỗi lần khám khoảng 60ml, gấp 3 lần liều lượng khuyến cáo cho các thủ thuật như nội soi dạ dày. Thông thường, 15~20ml là lượng thích hợp cho nội soi dạ dày.

Việt Lâm (theo wikitree)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm