Ngày thi đấu 24/9 tại ASIAD 20 khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc của thể thao Việt Nam. Điểm sáng lớn nhất đến vào cuối ngày khi đội tiếp sức hỗn hợp 4x400 m xuất sắc giành HCĐ, trong khi Nguyễn Thị Oanh không thể tạo nên bất ngờ ở chung kết 10.000 m nữ. Trước đó, wushu có HCB của Đinh Văn Tâm, còn rowing đóng góp tới 4 HCĐ.
Các VĐV giành huy chương của đoàn thể thao Việt Nam
HCV (1): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (kata đồng đội nữ, karate).
HCB (1): Đinh Văn Tâm (tán thủ 56kg nam, wushu)
HCĐ (15): Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi (đôi nam nữ, Teqball); Bùi Ngọc Nhi (Kata cá nhân nữ, Karate) ; Nguyễn Thị Diệu Ly (kumite cá nhân nữ hạng 68kg); Bùi Thúy Thu Thủy, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang (10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, bắn súng); Dương Thúy Vi (nội dung kép kiếm thuật - thương thuật, wushu); Nguyễn Thị Thu Thủy (tán thủ 60kg nữ, wushu); Hứa Văn Đoàn (tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (tán thủ 65kg nam); Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông (thuyền bốn nữ một mái chèo, rowing) ; Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc (Rowing); Trần Công Tình (Pampy), Lại Nguyễn Anh Khoa (Akame), Hồng Phát (PhatMilk), Văn Phúc An Khang (Yin) và Diệp Chí Hiếu (LyPolaris) (nội dung Naraka: Bladepoint, Esports); Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo, rowing); Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú (nội dung thuyền 4 nam 1 mái chèo, rowing); Trần Minh Trí (hạng cân 65kg, cử tạ); Điền kinh tiếp sức 4x400m hỗn hợp.
Đội điền kinh tiếp sức hỗn hợp 4x400 m gồm Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc đã đoạt HCĐ. Tấm huy chương duy nhất của điền kinh Việt Nam trong ngày thi đấu hôm qua 24/9.
Ngày thi đấu 24/9 tại ASIAD 20 khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc của thể thao Việt Nam. Điểm sáng lớn nhất đến vào cuối ngày khi đội tiếp sức hỗn hợp 4x400 m xuất sắc giành HCĐ, trong khi Nguyễn Thị Oanh không thể tạo nên bất ngờ ở chung kết 10.000 m nữ. Ở chung kết tiếp sức hỗn hợp 4x400 m, đội tuyển Việt Nam sử dụng đội hình Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc. Đây cũng là nội dung mang đến màn trình diễn ấn tượng nhất của các VĐV Việt Nam trong ngày. Tạ Ngọc Tưởng hoàn thành tốt lượt chạy đầu tiên để giữ đội Việt Nam trong nhóm dẫn đầu.

Đến lượt Quách Thị Lan, kinh nghiệm và khả năng tăng tốc của VĐV này giúp Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai. Lê Ngọc Phúc sau đó có thời điểm rơi xuống thứ tư nhưng thực hiện màn nước rút rất tốt ở cuối lượt chạy thứ ba, thậm chí đưa Việt Nam lên dẫn đầu khi trao gậy cho Nguyễn Thị Ngọc. Ở chặng cuối, Nguyễn Thị Ngọc tiếp tục giữ vị trí số một trong khoảng 200 m đầu tiên. Tuy nhiên, trước sức ép rất lớn từ các đối thủ, cô lần lượt bị VĐV Bahrain và Ấn Độ vượt qua. Việt Nam cán đích thứ ba và giành HCĐ. Đây là tấm huy chương đầu tiên của điền kinh Việt Nam tại ASIAD 20.
Trước đó ở vòng loại, Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Hằng, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc đã về nhì lượt chạy với thành tích 3 phút 16,08 giây để giành quyền vào chung kết. Việc thay Nguyễn Thị Hằng bằng Quách Thị Lan trong đội hình chung kết cũng phát huy hiệu quả khi Việt Nam cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ mạnh của châu Á.
Trái với niềm vui ở nội dung tiếp sức, Nguyễn Thị Oanh đã không đạt được mục tiêu huy chương tại chung kết 10.000 m nữ. VĐV hàng đầu của điền kinh Việt Nam nhập cuộc khá tốt và có nhiều vòng chạy duy trì vị trí thứ hai. Tuy nhiên, khi cuộc đua bước vào giai đoạn quyết định, Nguyễn Thị Oanh không còn duy trì được tốc độ trước những đối thủ mạnh. Cô cán đích ở vị trí thứ sáu với thành tích 33 phút 44 giây 92. Đáng tiếc hơn, 10.000 m nữ cũng là nội dung duy nhất Nguyễn Thị Oanh tham dự tại ASIAD lần này. Một đại diện khác của Việt Nam là Lê Thị Tuyết đứng thứ 13 với 38 phút 00 giây 87. Ở chung kết nhảy ba bước nữ, Vũ Thị Ngọc Hà đạt 13,13 m và xếp thứ chín.
Tấm huy chương có thứ hạng cao nhất của thể thao Việt Nam trong ngày 24/9 thuộc về Đinh Văn Tâm ở môn wushu. Tại chung kết tán thủ hạng 56 kg nam, võ sĩ Việt Nam để thua Ou Jiaming của Trung Quốc và nhận HCB. Đây là tấm HCB đầu tiên của đoàn Việt Nam tại ASIAD 20. Đáng chú ý, Đinh Văn Tâm bước vào thi đấu trong tình trạng gặp vấn đề dây chằng và đau cả hai chân.

Đội điền kinh tiếp sức hỗn hợp nam, nữ 4x400m sau khi về đích.Ảnh: Tam Ninh
Ở môn rowing, Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông mở đầu bằng vị trí thứ ba ở nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo, đạt 6 phút 43 giây 86. Tiếp đó, Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc giành HCĐ thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng với 7 phút 02 giây 68. Bích Ngọc kiệt sức sau khi về đích và phải nhận sự hỗ trợ của đội ngũ y tế.
Hai tấm HCĐ còn lại thuộc về Đinh Thị Hảo - Phạm Thị Huệ ở thuyền đôi nữ một mái chèo và bộ tứ Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú ở thuyền bốn nam. Như vậy, riêng rowing đã mang về bốn tấm huy chương cho đoàn Việt Nam trong ngày 24/9.
Ngoài ra, Trần Minh Trí giành HCĐ cử tạ hạng 65 kg nam với tổng cử 309 kg, trong khi đội tuyển Naraka: Bladepoint giành HCĐ eSports. Ở những nội dung được chờ đợi khác, Nguyễn Huy Hoàng chỉ xếp thứ bảy chung cuộc 800 m tự do, còn các VĐV thể dục dụng cụ Nguyễn Thị Quỳnh Như, Đặng Ngọc Xuân Thiện và Nguyễn Văn Khánh Phong đều dừng ở vị trí thứ tư.