Kết quả AFF Cup 2022 - KQBĐ bảng A: Thái Lan đầu bảng

03/01/2023 21:00 GMT+7 | AFF Cup 2022

Kết quả bóng đá bảng A AFF Cup 2022 mới nhất. Thethaovanhoa.vn sẽ cập nhật thông tin nhanh nhất về kết quả bóng đá giải vô địch Đông Nam Á.

Kết quả bóng đá AFF Cup 2022 (bảng A)

 Kết quả AFF Cup 2022 (bảng A)

+ Ngày 20/12/2022:

17h00: Campuchia 3-2 Philippines

20h30: Brunei 0-5 Thái Lan

+ Ngày 23/12/2022

17h00: Philippines 5-1 Brunei

16h30: Indonesia 2-1 Campuchia

+ Ngày 26/12/2022

18h00: Brunei 0-7 Indonesia

19h30: Thái Lan 4-0 Philippines

+ Ngày 29/12/2022

19h30: Indonesia 1-1 Thái Lan

17h00: Campuchia 5-1 Brunei

+ Ngày 2/1/2023

19h30: Thái Lan 3-1 Campuchia

20h30: Philippines 1–2 Indonesia

Kết quả AFF Cup 2022 - KQBĐ bảng A mới nhất - Ảnh 2.

BXH chung cuộc bảng A


Danh sách tuyển Thái Lan tập trung cho AFF Cup 2022:

Thủ môn: Saranon Anuin (Chiangrai United), Kittipong Phuthawchueak (BG Pathum United), Kampol Pathomakkakul (Ratchaburi FC).

Hậu vệ: Kritsada Kaman, Chatmongkol Rueangthanarot (Chonburi FC), Chalermsak Aukkee (Police Tero), Suphanan Bureerat (Port FC), Jakkapan Praisuwan (BG Pathum United), Theerathon Bunmathan, Sasalak Haiprakhon, Pansa Hemviboon (Buriram United).

Tiền vệ: Bordin Phala (Port FC), Jaroensak Wonggorn, Weerathep Pomphan, Ekaniy Panya (Muangthong United), Sarach Yooyen (BG Pathum United), Sivakorn Tiatrakul (Chiangrai United), Peeradon Chamratsamee (Buriram United), Sanrawat Dechmitr (Kedah Darul Aman FC), Sumanya Purisai, Channarong Promsrikaew (Chonburi FC).

Tiền đạo: Teerasil Dangda (BG Pathum United), Adisak Kraisorn, Poramet Arjvirai (Muangthong United).

Trọng tài Nhật Bản bắt chính trận Việt Nam đấu Malaysia

BTC AFF Cup 2022 đã công bố tổ trọng tài điều hành trận đấu giữa tuyển Việt Nam và đội Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 27/12.

Tổ trọng tài người Nhật Bản gồm trọng tài chính là ông Sato Ryuji cùng 2 trợ lý là các ông Yamauchi Hiroshi và Mihara Jun. Trọng tài thứ 4 là Postanes Daypuyat (người Philippines).

Trọng tài Sato Ryuji được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2009. Ông Sato Ryuji chính là trọng tài ngoại đầu tiên được Việt Nam mời cầm còi tại V-League 2014.

Trọng tài Nhật Bản Sato Ryuji bắt chính trận Việt Nam đấu Malaysia

Trọng tài Nhật Bản Sato Ryuji bắt chính trận Việt Nam đấu Malaysia

Tuyển Việt Nam tập trung cao độ

Chiều 18/12, ĐT Việt Nam đã có buổi tập thứ hai tại Vientiane. HLV Park Hang Seo chú trọng cho các học trò rèn chiến thuật và kiểm tra các phương án về nhân sự nhằm hướng tới trận ra quân với đội chủ nhà Lào

Thời tiết tại Vientiane khá khó chịu với nắng gắt, gió mạnh và độ ẩm thấp. Mặc dù vậy, điều này không ảnh hưởng đến kế hoạch tập luyện của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Toàn đội đẩy sự tập trung lên cao độ và nỗ lực hoàn thành giáo án mà BHL đề ra.

Tuyển Việt Nam tập trung cao độ

Tuyển Việt Nam tập trung cao độ

Dangda có thể phá sâu kỷ lục AFF Cup ở trận gặp Brunei

Giải vô địch Đông Nam Á sẽ chính thức khởi tranh vào thứ Ba (20/12), bắt đầu bằng những trận đấu tại bảng A.

ĐT Thái Lan sẽ có trận ra quân gặp đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều là Brunei. Để chuẩn bị cho giải đấu này, HLV Mano Polking đã gọi tiền đạo 34 tuổi Teerasil Dangda lên tuyển.

Với 19 bàn có được, Dangda đang là cầu thủ sở hữu kỷ lục là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử AFF Cup. Với cái duyên ghi bàn của mình ở giải đấu này, Dangda được kỳ vọng sẽ giúp Thái Lan bảo vệ thành công chức vô địch.

Teerasil Dangda kỳ vọng sẽ phá sâu kỷ lục của chính mình tại AFF Cup

Teerasil Dangda kỳ vọng sẽ phá sâu kỷ lục của chính mình tại AFF Cup

HLV Polking đặt mục tiêu giành 3 điểm trước Brunei

Thái Lan đang là nhà đương kim vô địch của giải đấu. Trong khi đó, Brunei giành tấm vé vớt dự AFF Cup 2022. Chính vì vậy, một chiến thắng đậm cho người Thái Là điều không bất ngờ.

HLV Polking đặt mục tiêu giành 3 điểm trước Brunei

HLV Polking đặt mục tiêu giành 3 điểm trước Brunei

Trong 5 trận gần đây nhất, Brunei để thua 3 trận và chỉ thắng 2. Đó là các trận thua trước Timor Leste, Maldives và Malaysia. Trong khi đó, Thái Lan thắng 2/5 trận gần nhất trước các đối thủ Myanmar và Trinidad & Tobago.

"Đương nhiên chúng tôi muốn có được 3 điểm ở trận đấu tiên. Tuy vậy, chúng tôi tôn trọng đối phương. Tôi yêu cầu các cầu thủ đừng đánh giá thấp bất kỳ đội nào mà chúng ta sẽ chạm trán, kể cả là đối thủ Brunei. Một khởi đầu tốt sẽ là tiền đề cho những trận sắp tới", HLV trưởng Thái Lan Polking cho hay.

ĐT Thái Lan đang đứng đầu bảng A sau chiến thắng 5-0 trước Brunei

Kết quả AFF Cup 2022 - KQBĐ bảng A - Ảnh 9.

HLV tuyển Lào: 'Tuyển Việt Nam gây áp lực tốt'

HLV Michael Weiss tâm phục, khẩu phục sau trận thua 0-6 trước đội tuyển Việt Nam và thừa nhận đoàn quân của HLV Park Hang Seo xứng đáng giành chiến thắng.

Bước vào phòng họp báo sau trận đấu khi HLV Park Hang Seo vừa rời đi, HLV Michael Weiss cho biết: "Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam và các CĐV nước bạn. Họ đến sân đông để xem một trận cầu hấp dẫn. Chúng tôi mắc quá nhiều sai lầm theo cách dễ dàng.

HLV Michael Weiss thừa nhận đội tuyển Lào còn thiếu và yếu nhiều so với đội tuyển Việt Nam.Ảnh: Thanh Nhã

HLV Michael Weiss thừa nhận đội tuyển Lào còn thiếu và yếu nhiều so với đội tuyển Việt Nam.Ảnh: Thanh Nhã

Đội tuyển Việt Nam tấn công nhiều cánh trái nhiều. Bàn đầu tiên đến sớm, rồi lần lượt tới bàn thứ hai, thứ ba, khiến cho trận đấu kết thúc sớm.

Sau giờ nghỉ, chúng tôi thay đổi vài phương án nhưng đội tuyển Việt Nam gây áp lực tốt. Các cầu thủ của họ có thể lực, kinh nghiệm. Đây là những điều mà đội tuyển Lào còn thiếu.

Campuchia tạo bất ngờ, đẩy bảng A vào sự phức tạp

Ngay khi vừa trở lại góp mặt, Brunei đã nhận trận thua 0-5 trước Thái Lan. Đó có thể là cú sốc, nhưng nếu nhìn ở các góc độ tích cực, thì thua như vậy… đáng khích lệ. Hồi Tiger Cup 1996, Brunei thủng lưới đến 15 bàn và chỉ ghi mỗi 1 bàn thắng vào lưới Philippines, đó cũng là chiến thắng duy nhất của Brunei trong lịch sử AFF Cup.

Với chiến thắng 6-0 trước ĐT Lào, ĐT Việt Nam không ngần ngại khẳng định mục tiêu cao nhất là đoạt chức vô địch AFF Cup 2022. Ảnh: Minh Dân

Với chiến thắng 6-0 trước ĐT Lào, ĐT Việt Nam không ngần ngại khẳng định mục tiêu cao nhất là đoạt chức vô địch AFF Cup 2022. Ảnh: Minh Dân

Với Philippines thì còn tệ hơn, thua đến 16 bàn và không ghi được bàn nào. Như vậy, việc Brunei để thua Thái Lan 0-5 ở trận khai màn bảng A xem ra vẫn là… tiến bộ so với 2 trận thua 0-6 trước Thái Lan và Malaysia hồi năm 1996.

Trong khi đó, từ chỗ trình độ còn tệ hơn Brunei hồi năm 1996, thì đến nay Philippines đã thay đổi khá nhiều. Trận thua 2-3 trên đất Campuchia vừa qua không nói rằng Philippines yếu, mà có thể là Campuchia đang mạnh dần lên.

HLV Myanmar không hài lòng khi phải đá sân cỏ nhân tạo

Trước trận đấu với Singapore, HLV trưởng Myanmar Antoine Hey bày tỏ lo lắng khi các học trò phải đá trên sân cỏ nhân tạo: "Sân cỏ nhân tạo đã khiến 2 trụ cột của Singapore chấn thương và đây là lý do tôi không thích. Đối với bóng đá trẻ, sân nhân tạo thể đó là một ý tưởng hay, nhưng đối với các trận đấu quốc tế cấp cao thì nó rất khác.

Tại sao các giải đấu quốc tế như World Cup, Asian Cup hay Champions League không được tổ chức trên sân cỏ nhân tạo?

Nếu những cầu thủ giỏi nhất và những đội bóng tốt nhất không chơi trên mặt cỏ nhân tạo, lý do gì để chúng tôi chơi trên mặt sân này.

Thực sự những trận đấu quốc tế phải chơi trên sân nhân tạo sẽ có thể gây ra chấn thương cho cầu thủ".

HLV Myanmar không hài lòng khi phải đá sân cỏ nhân tạo

HLV Myanmar không hài lòng khi phải đá sân cỏ nhân tạo

ĐT Malaysia thắng 5-0 trước ĐT Lào

Kết quả AFF Cup 2022 - KQBĐ bảng A mới nhất - Ảnh 14.

Thái Lan xoa dịu CĐV với bản quyền AFF Cup 2022  

Nhiều CĐV Thái Lan đã yêu cầu được quan tâm hơn và các trận đấu của "Voi chiến" ở AFF Cup 2022 phải được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình cho người dân theo dõi.

Tình hình đã được cải thiện sau buổi làm việc ngày 24/12, 4 ngày sau khi nhà đương kim vô địch Thái Lan đá trận ra quân bảng A AFF Cup 2022 với Brunei. Lãnh đạo ngành thể thao Thái Lan đã họp bàn và thống nhất chi kinh phí để mua bản quyền giải đấu năm nay.

Truyền thông Thái Lan đăng tải, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyot Poompanmuang đã không hài lòng và yêu cầu ông Phatit Supaphong, Tổng Thư ký Liên đoàn mau chóng họp với Cơ quan Thể thao Thái Lan, Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia (NSDF) và Sport Five (đơn vị sở hữu bản quyền AFF Cup 2022) để mua bản quyền phát sóng trực tiếp giải đấu tại Thái Lan trong các trận đấu còn lại.

CĐV Thái Lan phải đợi đến lượt 2 bảng A AFF Cup 2022 diễn ra mới chính thức được xem trực tiếp giải đấu này. Ảnh: FAT

CĐV Thái Lan phải đợi đến lượt 2 bảng A AFF Cup 2022 diễn ra mới chính thức được xem trực tiếp giải đấu này. Ảnh: FAT

Đến chiều 24/12, ông Panthawat Nakiwisut, Giám đốc điều hành của công ty Lottery Plus đã chính thức tuyên bố họ đã mua được bản quyền AFF Cup 2022.

Ông này cho biết: "Người Thái phải xem đội tuyển quốc gia Thái Lan thi đấu". Giá trị bản hợp đồng này trị giá vào khoảng gần 50 tỷ đồng.

Đến ngày 26/12, CĐV Thái Lan sẽ chính thức được xem trực tiếp đội nhà thi đấu, bắt đầu từ trận gặp Philippines vào thứ hai tới.

AFF Cup 2022: Không có chỗ cho 'ngựa ô'

AFF Cup 2022 đã đi qua những lượt đấu đầu tiên. Việt Nam, Malaysia, Thái Lan cùng Indonesia cũng đã xuất trận. Không ngạc nhiên khi cả 4 đội bóng đều đã thể hiện năng lực, đẳng cấp của mình. Đây chính là những chân dung sáng nhất cho ngôi vương của giải đấu năm nay.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đưa ra nhìn nhận: "Đã có đôi chút bất ngờ khi đội tuyển Campuchia giành chiến thắng trước Philippines. Nhưng rồi, mọi thứ đã trở lại trật tự cũ, khi ở đó, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia vẫn chứng tỏ được vị thế của mình. Sau những trận đấu đấu tiên, không khó để nhận ra, họ sẽ có vé để vào chơi các trận bán kết".

Sự có mặt của Văn Quyết giúp lối chơi tấn công của đội tuyển Việt Nam thêm nhiều đột biến. Ảnh: Minh Dân

Sự có mặt của Văn Quyết giúp lối chơi tấn công của đội tuyển Việt Nam thêm nhiều đột biến. Ảnh: Minh Dân

Ông Xương chia sẻ: "AFF Cup 2022 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Vì ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên giải đấu năm 2020 lùi lại 1 năm (tổ chức cuối năm 2021). Chính vì thế, chỉ tròn 1 năm, các đội bóng trong khu vực đã lại đối đầu nhau.

Thời gian chưa đủ để bóng đá khu vực tạo ra những nét tươi mới hay sự đột biến nào đó mang hơi hướng tích cực. Hơn thế, AFF Cup năm nay khởi tranh ngay sau ngày World Cup 2022 kết thúc.

Nói gì thì nói sẽ có những ảnh hưởng nhất định, đặc biệt ở góc độ quan tâm của người hâm mộ. Mọi thứ vẫn còn trầm trầm, chưa thật sự sôi nổi, tạo ra sự cuốn hút. Nói thế, để thấy, bóng đá khu vực vẫn còn đang "ngấm đòn" sau giai đoạn dịch dã.

Cần thời gian để lấy lại không khí, cũng như tạo ra được gương mặt tươi mới, tích cực, nhất là góc độ chuyên môn. Tôi có cảm giác, có vài đội bóng không thật sự mặn mà với giải đấu năm nay. Họ không mặn mà bởi thực lực của họ chỉ đến đó, khó vượt ngưỡng".

Đội hình ra sân của Thái Lan vs Philippines:

Kết quả AFF Cup 2022 - KQBĐ bảng A mới nhất - Ảnh 18.

Video bàn thắng Lào 0-2 Singapore

VIDEO Klok ghi bàn mở tỷ số trước Thái Lan

 

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm