Kể cả giành cú 'ăn ba', Guardiola còn lâu mới là HLV vĩ đại

06/06/2023 17:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

Trong một bài viết mới đây trên tờ Mirror, cựu tiền vệ Stan Collymore thẳng thắn khẳng định kể cả khi Man City đánh bại Inter Milan ở trận chung kết Champions League, Pep Guardiola vẫn chưa thể xứng đáng là một nhà cầm quân vĩ đại.

"Đúng là HLV Guardiola nằm trong số 20 HLV hay nhất lịch sử, nhưng thành tích của vị HLV người Tây Ban  ở đấu trường Champions League thật khó mang đến khẳng định đây là một nhà cầm quân vĩ đại nhất thế giới.

Guardiola chưa phải nhà cầm quân vĩ đại

Ba đội bóng HLV Guardiola cầm quân đến thời điểm này của sự nghiệp đều nằm trong số những đội bóng giàu nhất nhì ở các giải VĐQG họ tham dự. Nguồn lực họ sở hữu vì thế không chịu bất cứ giới hạn hay ràng buộc nào. Có điều, sau thành công cùng Barcelona, suốt 12 năm qua HLV Guardiola chưa thể giành thêm bất cứ chức vô địch Champions League nào. Ông không thể đưa Bayern Munich một lần nào lọt vào chung kết Champions League trong 3 năm cầm quân từ 2013 đến 2016. Câu chuyện ở Man City có khá hơn, nhưng vị HLV người Tây Ban Nha đã thất bại trong trận chung kết cách đây hai năm với Chelsea. Đó là yếu tố lớn nhất khiến nhà cầm quân 52 tuổi này vẫn còn để lại những hoài nghi về thứ bậc trong số các HLV hàng đầu.

Nhìn về quá khứ, HLV Brian Clough từng hai lần vô địch châu Âu sau khi hồi sinh Nottingham Forest từ hạng dưới. Bob Paisley và Sir Alex Ferguson là những trường hợp giúp CLB của mình thành công từ nền tảng cơ bản. Johan Cruyff thay đổi cuộc chơi mà không cần nguồn lực tài chính dồi dào. Kể cả nếu có gạt qua những cái tên ấy, Carlo Ancelotti hay Jose Mourinho vẫn xứng đáng được đánh giá cao hơn Guardiola. Hai nhà cầm quân danh tiếng này đã vô địch Champions League với hơn một CLB, điều HLV Guardiola chưa từng làm được khi tất cả vẫn chỉ nhắc về những danh hiệu Champions League cùng Barcelona.

Ông ta có được mọi thứ theo ý mình ở Barcelona, Bayern Munich hay giờ là Man City. Xét về phong cách thi đấu, những đội bóng của HLV Guardiola có thể chạm trần về tiêu chuẩn của một đội bóng lớn, nhưng vấn đề nằm ở chỗ ông ta đã một thập kỷ vẫn không thể với tới thành công ở Champions League, giải đấu được coi là thước đo quan trọng nhất về năng lực. La Liga, Bundesliga hay Premier League vào thời điểm HLV Guardiola dẫn dắt chỉ có từ một đến hai CLB có đủ chiều sâu cần thiết để hướng đến những danh hiệu. Điều này làm giảm giá trị trong những thành công của vị HLV này.

Quan điểm: Guardiola còn lâu mới là HLV vĩ đại - Ảnh 1.

Theo cựu tiền đạo Stan Collymore, Guardiola chưa thể là nhà cầm quân vĩ đại kể cả khi giành cú ăn ba mùa này

 Man City vẫn sáng cửa đánh bại Inter Milan

Nói như thế không có nghĩa Man City của HLV Guardiola không có chút hy vọng nào ở trận chung kết Champions League năm nay, dù họ không được phép coi thường Inter. Inter là tập thể đáng gờm về mặt chiến thuật. Họ sở hữu những cầu thủ tuyệt vời và giàu kinh nghiệm đủ sức gây khó chịu cho bất cứ đội bóng nào. Vấn đề nằm ở cách tiếp cận của đội chủ sân Giuseppe Meazza cho trận chung kết sắp tới. Nếu thầy trò Simone Inzaghi chơi cởi mở trước Man City, đội chủ sân Etihad hoàn toàn có thể nghĩ về chiến thắng thuyết phục với tỷ số cách biệt để hoàn tất cú ăn ba lịch sử. Ngược lại, nếu Inter chơi thứ bóng đá giàu thể lực kiểu Anh và tận dụng triệt để những tình huống cố định hay các pha phản công, họ hoàn toàn có cơ hội để lên ngôi ở Champions League. Khi bạn sở hữu những tiền đạo cao to và chơi đầu tốt như Romelu Lukaku hay Edin Dzeko, bạn đủ khả năng tạo ra những vấn đề cho đối thủ.

Những trận chung kết Champions League luôn là thời khắc cho một ngôi sao nào đó tìm thấy cơ hội tỏa sáng. Tuy vậy, tôi không đánh giá cao khả năng Inter tạo nên bất ngờ ở Istanbul. Man City vẫn sở hữu sức mạnh đáng gờm và sẽ không bất ngờ nếu họ ghi bàn, thậm chí ghi nhiều hơn một bàn trong trận chung kết Champions League. Đó là điều kiện để đội chủ sân Etihad mang về phòng truyền thống danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập của mình. Có điều, kể cả khi HLV Guardiola giúp Man City giành chiến thắng áp đảo trong trận chung kết Champions League đi chăng nữa, điều ấy khó có thể giúp nhà cầm quân người Tây Ban Nha thực sự là một HLV vĩ đại. Đơn giản, ông sở hữu nguồn lực quá lớn để chinh phục các danh hiệu". 

 Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm