Jenni Hermoso, biểu tượng của bóng đá nữ

11/01/2024 06:00 GMT+7 | Bóng đá 24h

Cùng với chức vô địch World Cup, năm 2023 của Jenni Hermoso còn là cuộc chiến chống lại những cái xấu để bảo vệ bản thân và phụ nữ.

Những đóng góp cho bóng đá và cuộc chiến ngoài sân cỏ giúp Hermoso được The Guardian chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm, giải thưởng tôn vinh những giá trị đặc biệt.

Ngôi sao của cảm xúc

Jennifer Hermoso sút hỏng quả phạt đền trong trận chung kết World Cup nữ ở Stadium Australia. Cô gần như không để sai lầm của mình ảnh hưởng tâm trí. Ngược lại, cô tiếp tục ở phong độ như cũ, chiến đấu với các đồng đội cho đến phút bù giờ và lần đầu tiên Tây Ban Nha vô địch thế giới. Ở tuổi 33, bộ sưu tập của Jenni có thêm chiếc cúp vàng, sau 7 danh hiệu Liga F, 5 cúp nữ hoàng và 1 Champions League.

Sức mạnh và cảm xúc của Hermoso không chỉ được thể hiện ở World Cup. Xavi Llorens, HLV cũ của cô tại Barcelona, giải thích: "Trước đây, nếu đá hỏng phạt đền, mọi chuyện sẽ sụp đổ". Jenni rất nhạy cảm, tình cảm và rất vui vẻ, tất cả những người biết cô đều nói vậy. Từ bóng đá đến hàng xóm, luôn với nụ cười trên môi. Ngược lại, cô cũng dễ bị sụp đổ như nhiều trận đấu với Tây Ban Nha trước đây. Với tư cách cầu thủ, cô đã đạt được mọi thứ.

Trên hết, Jenni luôn hướng tới gia đình. Giữa các danh hiệu giành được với Rayo Vallecano, Barca và Atletico, cô cố gắng đi du đấu châu Âu để tìm hiểu về bóng đá ở một cấp độ khác, nhưng chưa bao giờ hòa nhập được ở Thụy Điển và Pháp. Cô thất bại ở Tyreso và PSG.

"Tôi đã đi ăn tối với Jenni trước khi tới PSG. Cô có nhiều nghi ngờ nhưng muốn tận dụng cơ hội thứ hai đó để ra nước ngoài. Một tháng sau, Jenni gọi cho tôi và nói muốn trở lại Barca", Llorens nhớ lại. Khung cảnh của Tháp Eiffel không thể giúp cô ở Paris lâu. Trước đó, mùa 2013-14, trong lần đầu tiên rời Tây Ban Nha, việc ở cùng đội với ngôi sao Marta (Brazil) không giúp cô gắn bó lâu với Tyreso. Lluis Cortes, người dẫn Hermoso ở Barca giai đoạn thứ 2 (2019-2022; giai đoạn đầu 2013-2017), giải thích: "Jenni thực sự là hướng nội, và việc xa cách gia đình khiến cô không thành công". Đó là lý do tại sao cô về nhà. Với Barca và "La Roja", cô thực sự nổi bật.

Rất lâu trước khi cô là cầu thủ chuyên nghiệp, Jenni chơi bóng trên đường phố và được ông nội khuyến khích đến Atletico. Ở tuổi 12, cô gia nhập đội trẻ Atletico và được phát hiện bởi Ana Belen Fernandez - được biết đến với biệt danh Nervy - trong số 50 cô gái. Nervy ngạc nhiên trước sự khao khát của cô gái trẻ, cách "khiêu vũ" giữa những chiếc nón và nụ cười. Nervy là cầu thủ bóng đá nữ đầu tiên mà Jenni thần tượng.

Jenni Hermoso, biểu tượng của bóng đá nữ - Ảnh 1.

Hermoso được The Guardian vinh danh

Cuộc chiến chống cái xấu

Mọi thứ đều là một quá trình lâu dài, một "sự tiến hóa chậm nhưng chắc chắn", Llorens giải thích. Hiện là hình tượng của nhiều cô gái, Jenni không phải lúc nào cũng có được sức mạnh như ngày nay. Mẹ cô, Marisol Fuentes, đã gọi điện cho Jenni khi con gái bà đang trải qua thời kỳ khó khăn. Luôn ở bên cạnh, bà cũng hành động để giảm bớt áp lực cho con gái mình sau khi Luis Rubiales, cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, hôn cô mà không có sự đồng thuận. "Con phải nhìn vào thực tế mình là nhà VĐTG, những điều còn lại không quan trọng", bà nói.

Khi sự viện xảy ra Jenni vừa cười gượng vừa ngạc nhiên không biết phải trả lời như thế nào với các đồng đội về lý do của nụ hôn đó. "Hãy sống mãnh liệt với những điều tốt và xấu. Chúng tôi hay nói chuyện với Jenni để cố gắng xem xét những tình huống một cách hợp lý", Cortes nhớ lại. Llorens, người đưa Jenni về Barca, chia sẻ: "Với một lời chào hay một nụ cười, tôi đã biết cô ấy có tâm trạng tốt hay không".

Hermoso sống mọi thứ một cách mãnh liệt và có niềm đam mê đáng kinh ngạc. Nhưng cô chưa bao giờ là một nhà lãnh đạo, cũng không giả vờ như vậy. Ngược lại, cô không hề cảm thấy thoải mái với điều đó, dù bản thân là DJ trong phòng thay đồ, lúc nào cũng có những trò đùa để bầu không khí vui vẻ.

Ở World Cup 2023, Hermoso đã thể hiện đẳng cấp tuyệt vời. Cô là nền tảng của đội. "Jenni là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới", Jorge Vilda, người đưa Tây Ban Nha lên ngôi Nữ hoàng, khẳng định. "Khi Jenni đá hỏng phạt đền trong trận chung kết, tôi sợ rằng phần còn lại của trận đấu sẽ biến mất. Nhưng cô ấy đã trưởng thành và làm việc chăm chỉ", Cortes nhớ lại.

Nervy khen ngợi: "Jenni tỏa sáng bằng ánh sáng của chính mình. Cô ấy thật kỳ diệu". Bây giờ, Hermoso tỏa sáng cả bên ngoài sân cỏ, trong cuộc chiến công lý chống lại Rubiales, người bị FIFA cấm tham gia vào bóng đá trong 3 năm. "Jenni lẽ ra có thể dừng lại, hạ thấp sự việc và bỏ qua vấn đề để bảo vệ bản thân. Thay vào đó, bất chấp sự chú ý ngày càng tăng của giới truyền thông, cô ấy vẫn tiếp tục làm những gì cô ấy biết là đúng", đội trưởng Leah Williamson của đội nữ Anh lên tiếng.

Chính cuộc chiến này giúp Hermoso được Financial Times đưa vào danh sách những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2023, bên cạnh ca sĩ Beyonce, diễn viên Margot Robbie, ngôi sao quần vợt Coco Gauff hay chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Forbes đưa Jenni vào danh sách 100 phụ nữ Tây Ban Nha ảnh hưởng nhất. Cô khép lại năm 2023 bằng giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của The Guardian. Cuộc chiến của Jenni chưa kết thúc và cô trở thành biểu tượng cho nữ quyền.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm