16/12/2025 20:45 GMT+7 | SEA Games 33
Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) vừa chính thức chấm dứt hợp đồng với HLV Indra Sjafri, người đã không thể giúp "Garuda trẻ" bảo vệ tấm HCV ở SEA Games 2025.
Quyết định này được Chủ tịch Cơ quan Quản lý Đội tuyển Quốc gia Indonesia (BTN), ông Sumardji, chính thức công bố vào tối 16/12 tại Jakarta. Theo ông Sumardji, PSSI đã tiến hành báo cáo và đánh giá toàn diện cùng Ban Chấp hành, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Liên đoàn. Sau quá trình xem xét, các bên thống nhất rằng bước đi đầu tiên cần thực hiện là chấm dứt hợp đồng với HLV Indra Sjafri. Chiến lược gia người Tây Sumatra cũng đã được thông báo trực tiếp và chấp nhận quyết định này. PSSI cam kết thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.
Trên thực tế, thành tích của U22 Indonesia tại SEA Games 2025 là nỗi thất vọng lớn. Đội chỉ giành được một chiến thắng sau hai trận ở vòng bảng và không thể giành vé đi tiếp. Ông Sumardji thừa nhận cảm giác "vận may quay lưng" với đội tuyển, đặc biệt là ở trận gặp Myanmar – nơi Indonesia được kỳ vọng giữ sạch lưới và ghi nhiều bàn, nhưng lại để thủng lưới trước.

HLV Indra Sjafri chính thức bị PSSI sa thải
Không chỉ dừng lại ở quyết định từ PSSI, giới chuyên môn Indonesia cũng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ. Giám đốc Học viện Persis Solo, ông Rasiman, đã thẳng thắn chỉ đích danh HLV Indra Sjafri là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho sự sa sút của U22 Indonesia tại SEA Games 33. Theo ông Rasiman, việc đội bóng từng vô địch SEA Games 32 bất ngờ bị loại sớm là cú sốc khó chấp nhận.
"Tất nhiên, PSSI có quyền đánh giá và đưa ra quyết định về HLV, vì đó là thẩm quyền của Ban chấp hành. Nhưng trong mọi trường hợp, trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về HLV trưởng Indra Sjafri," ông Rasiman nhấn mạnh. Phát biểu này càng gây chú ý khi chính Indra Sjafri là người đã giúp Indonesia chấm dứt cơn khát vàng SEA Games tại Campuchia hai năm trước.

U22 Indonesia đã trải qua một kỳ SEA Games thảm họa
Dù vậy, Rasiman cũng cho rằng đây là vấn đề mang tính hệ thống, liên quan đến cách làm bóng đá trẻ của Indonesia. Ông nhấn mạnh rằng điều quan trọng không chỉ là thay HLV, mà là xây dựng một nền tảng bền vững để các cầu thủ trẻ được thi đấu thường xuyên ở môi trường đỉnh cao. Trong danh sách 23 cầu thủ dự SEA Games 2025, chỉ có số ít là trụ cột tại CLB, phần lớn còn lại thường xuyên ngồi ghế dự bị. Việc thiếu trải nghiệm thi đấu đỉnh cao được xem là nguyên nhân quan trọng khiến U22 Indonesia hụt hơi tại SEA Games 2025.
Sự ra đi của HLV Indra Sjafri vì thế không chỉ khép lại một chu kỳ thành công – thất bại đầy đối nghịch, mà còn mở ra những câu hỏi lớn cho PSSI về con đường phát triển bóng đá trẻ Indonesia trong giai đoạn tới.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất