22/12/2025 10:53 GMT+7 | SEA Games 33
Sau khi SEA Games 33 khép lại tại Thái Lan, thể thao Đông Nam Á sẽ hướng sự chú ý tới điểm hẹn tiếp theo: SEA Games lần thứ 34, dự kiến diễn ra tại Malaysia vào năm 2027.
Với kinh nghiệm tổ chức dày dặn, hệ thống cơ sở hạ tầng tương đối hoàn chỉnh cùng tham vọng khẳng định vị thế thể thao khu vực, Malaysia được kỳ vọng sẽ mang đến một kỳ đại hội quy mô, hiện đại và giàu bản sắc.
Theo công bố chính thức của Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, SEA Games 2027 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 29/9/2027 và được tổ chức tại 4 thành phố, gồm Kuala Lumpur, Sarawak, Penang và Johor. Đây là phương án đăng cai được Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) phê duyệt, dựa trên nhiều tiêu chí như điều kiện cơ sở vật chất, giao thông, năng lực tổ chức cũng như sự phân bổ hợp lý giữa các vùng của Malaysia.

Chủ nhà SEA Games 2027 là Malaysia nhận cờ từ Thái Lan - Ảnh: BTC SEA Games
Việc lựa chọn thời điểm tháng 9 cũng được đánh giá là hợp lý. Đây là giai đoạn trùng với kỳ nghỉ của nhiều trường đại học trong khu vực, đồng thời chưa bước vào cao điểm mùa mưa, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các môn thi đấu ngoài trời. Ngoài ra, SEA Games 2027 không trùng với Quốc khánh Malaysia (31/8) hay các dịp lễ lớn khác, giúp công tác tổ chức diễn ra suôn sẻ hơn.
Theo kế hoạch sơ bộ, SEA Games 34 sẽ có 38 môn thể thao, với cấu trúc tương đối tương đồng SEA Games 2017, kỳ đại hội gần nhất do Malaysia đăng cai. Một số môn như vật, rowing hay canoeing dự kiến không còn trong chương trình, trong khi thể thao điện tử (eSports) tiếp tục được duy trì và phát triển như một điểm nhấn mới, phản ánh xu hướng hiện đại của thể thao khu vực.
Trong bốn địa điểm đăng cai, Sarawak sẽ đóng vai trò trung tâm quan trọng, đồng thời là nơi tổ chức lễ khai mạc SEA Games 2027. Thành phố này dự kiến đăng cai tới 17 môn thể thao, bao gồm các môn Olympic và ASIAD quen thuộc như thể thao dưới nước, cử tạ, bóng rổ, thể dục dụng cụ, golf, bắn cung, bắn súng, boxing, taekwondo, tennis, wushu, cùng các môn đang phát triển mạnh như eSports hay lawn bowls. Việc Sarawak được lựa chọn làm điểm nhấn cho lễ khai mạc cho thấy nỗ lực của Malaysia trong việc quảng bá hình ảnh và thúc đẩy phát triển thể thao tại các bang ngoài bán đảo.
Penang sẽ là nơi tổ chức các môn mang đậm bản sắc khu vực và có truyền thống tại SEA Games như cầu mây, snooker & billiards, judo, bóng bàn và floorball. Trong khi đó, Johor được quy hoạch tập trung cho môn bóng đá, với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất về sân bãi và khán giả cho môn thể thao vua. Kuala Lumpur, thủ đô và trung tâm thể thao lớn nhất của Malaysia, sẽ đăng cai lễ bế mạc, đồng thời tổ chức hàng loạt môn quan trọng như cầu lông, xe đạp, bóng chuyền, điền kinh, khúc côn cầu, karate, đấu kiếm, pencak silat, rugby, sailing và water skiing.
Song song với SEA Games, Malaysia cũng sẽ tổ chức ASEAN Para Games lần thứ 14 từ ngày 17 đến 23/10/2027 tại Kuala Lumpur, với 18 môn thể thao dành cho VĐV khuyết tật.
Chủ nhà Malaysia đã chính thức chốt danh sách các môn thi đấu của SEA Games 34 diễn ra năm 2027, trong đó đáng chú ý là việc môn vật – một trong những môn thế mạnh của thể thao Việt Nam – không xuất hiện trong chương trình thi đấu.
Quyết định này được xem là thay đổi có ảnh hưởng nhất định tới cục diện cạnh tranh huy chương của nhiều đoàn thể thao trong khu vực.
Cụ thể, SEA Games 34 sẽ có tổng cộng 38 môn thể thao, được chia thành ba nhóm. Nhóm 1 gồm các môn Olympic như thể thao dưới nước, điền kinh, cử tạ, bóng rổ, thể dục dụng cụ, bắn súng, bắn cung, taekwondo, judo, boxing, bóng bàn, bóng đá, cầu lông, xe đạp, bóng chuyền, đấu kiếm, cưỡi ngựa, khúc côn cầu, sailing, rugby, golf và cricket (mới). Nhóm 2 là các môn thuộc chương trình ASIAD gồm thể thao điện tử (thay cho triathlon), wushu, cầu mây và karate. Nhóm 3 bao gồm các môn còn lại như muay, bi sắt, snooker – billiards, ice skating, pencak silat, lawn bowls, bowling, water skiing…
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất