Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về thể thao lần thứ 15: Thúc đẩy sự phát triển của thể thao Đông Nam Á

15/10/2024 05:08 GMT+7 | Thể thao

Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về thể thao lần thứ 15 (SOM-15) đã chính thức khai mạc vào sáng ngày 14/10 tại Vĩnh Phúc.

Thể thao gắn kết cộng đồng ASEAN

Phiên họp đầu tiên của SOM-15 (theo hình thức trực tiếp và trực tuyến) đã diễn ra vào sáng ngày 14/10 tại Vĩnh Phúc với sự tham dự của 70 đại biểu quốc tế đến từ 10 nước ASEAN, Timor Leste, Nhật Bản, Trung Quốc và Ban Thư ký ASEAN và các đối tác.

Việt Nam trong vai trò chủ nhà của SOMS-15 và các hội nghị liên quan năm 2024 và vai trò Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 (AMMS-8) năm 2025 đã cho thấy sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để tổ chức thành công các sự kiện quan trọng này.

Trong bài phát biểu chào mừng SOM-15, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Đạo Cương khẳng định, trong bối cảnh thế giới và khu vực trải qua nhiều biến động, thách thức, sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông số đã góp phần thu hẹp các khoảng cách về không gian và thời gian giữa các nước thành viên ASEAN, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận mạnh mẽ hơn với truyền thông và các lĩnh vực, trong đó có thể thao.

Những thực tế đó đòi hỏi ASEAN càng cần phải có tầm nhìn chiến lược, toàn diện, nâng cao sự chủ động và khả năng thích ứng để nắm bắt cơ hội, hóa giải thách thức, phát triển ổn định, bền vững.

"Việt Nam mong muốn các đại biểu tích cực cùng nhau trao đổi, có những sáng kiến, định hướng mới, kiến nghị được những chiến lược phát triển thể thao toàn diện và bền vững, các chương trình hoạt động cụ thể, phù hợp với các quốc gia thành viên ASEAN, tăng cường áp dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực thể thao… trình AMMS-8 năm 2025 xem xét thông qua, triển khai trong thực tiễn", Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh.

Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về thể thao lần thứ 15: Thúc đẩy sự phát triển của thể thao Đông Nam Á  - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về thể thao lần thứ 15. Ảnh: Cục TDTT

Thảo luận kế hoạch phát triển thể thao ASEAN

Sau phiên họp đầu tiên và thông qua chương trình nghị sự, SOM-15 đã tiến hành các hội nghị toàn thể dành riêng cho các quốc gia thành viên ASEAN và Timor Leste nhằm ghi nhận thông tin và trao đổi quan điểm về những vấn đề SOM quan tâm.

Trên cơ sở báo cáo tóm tắt những quyết định đã được đưa ra kể từ SOM-14 (tổ chức tại Chiang Mai, Thái Lan vào năm 2023) của Ban Thư ký ASEAN, các đại biểu sẽ thảo luận về một số vấn đề đáng chú ý như: Triển khai thực hiện kế hoạch hành động ASEAN về thể thao giai đoạn 2021 - 2025, Kỷ niệm ngày Thể thao ASEAN và Tổ chức các sự kiện thể thao lớn tại các quốc gia thành viên ASEAN.

Đáng chú ý, các đại biểu sẽ cho ý kiến về nghiên cứu tính khả thi về việc thành lập Trung tâm Huấn luyện thể thao thành tích cao của ASEAN và Thái Lan sẽ cập nhật tại hội nghị về công tác chuẩn bị đăng cai SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13.

Tiếp theo, tại Hội nghị ASEAN + FIFA, các quốc gia thành viên ASEAN và FIFA sẽ trao đổi quan điểm về những hành động cần thiết để đẩy nhanh việc xây dựng Kế hoạch hợp tác ASEAN - FIFA đồng thời thúc đẩy việc thực hiện Biên bản ghi nhớ ASEAN - FIFA.

Hội nghị ASEAN + WADA + SEAPRADO, Tổ chức Phòng chống Doping thế giới (WADA) và Tổ chức Phòng chống Doping khu vực Đông Nam Á (SEARADO) báo cáo tóm tắt tại Hội nghị về việc thực hiện Biên bản ghi nhớ ASEAN - WADA phù hợp với các ưu tiên của Kế hoạch công tác ASEAN về Thể thao giai đoạn 2021 – 2025.

Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN + Nhật Bản và Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN + Trung Quốc

Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN + Nhật Bản lần thứ 7 diễn ra vào ngày 15/10 nhằm thảo luận về hiện trạng và định hướng tương lai trong khuôn khổ cơ chế Hợp tác ASEAN - Nhật Bản về thể thao, gồm một số vấn đề như phụ nữ và thể thao, giáo dục thể chất và thể thao cho người khuyết tật, thể thao vì sự phát triển bền vững, chính sách phát triển và xây dựng năng lực trong thể thao chuyên nghiệp tại các quốc gia thành viên ASEAN…

Ngày 16/10 sẽ diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN + Trung Quốc lần thứ 3. Ban Thư ký ASEAN sẽ báo cáo về việc triển khai thực hiện đề xuất trao đổi và phục hồi các môn thể thao và trò chơi truyền thống ASEAN - Trung Quốc như di sản văn hóa phi vật thể. Các bên sẽ trao đổi quan điểm về dự án đồng thời thống nhất các cách thức tiến hành tiếp theo.

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm