Học sinh Hà Nội giành giải Trạng nguyên nhí mùa 2

04/12/2022 21:00 GMT+7 | Văn hoá

Vũ Hà Nhi, học sinh lớp 4D trường Tiểu học Phan Chu Trinh, Hà Nội vừa giành giải Trạng nguyên nhí toàn quốc mùa 2.

Trải qua 25 số phát sóng, đến với hàng chục ngôi trường tiểu học ở cả 3 miền Bắc – Trung – Nam, và gần 4.000 học sinh tham gia sơ tuyển ở cả phiên bản trên truyền hình và online, Trạng nguyên nhí mùa 2 vừa lên sóng trận Chung kết toàn quốc. 

Trường thi của trận chung kết Trạng nguyên nhí mùa 2 tại Sân Thái học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Học sinh Hà Nội giành giải Trạng nguyên nhí mùa 2 - Ảnh 1.

Trường thi của Chung kết Trạng Nguyên nhí

Với chủ đề "Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường", trận chung kết mùa 2 năm nay tiếp tục hướng các bạn nhỏ tới những giá trị truyền thống tốt đẹp thông qua các câu hỏi về âm nhạc – nghệ thuật truyền thống, trò chơi mô phỏng đập niêu…

Kết quả, 3 học sinh xuất sắc lọt vào kỳ thi Đình của trận Chung kết Trạng nguyên nhí toàn quốc.
Học sinh Hà Nội giành giải Trạng nguyên nhí mùa 2 - Ảnh 2.

Đông đảo khán giả khắp ba miền đến cổ vũ các thí sinh dự thi Chung kết

Tại kỳ thi Đình, BTC đưa ra câu hỏi về Thầy Nguyễn Ngọc Ký - Người thầy viết bằng chân đầu tiên của Việt Nam. Câu hỏi là Người ta nói rằng "Những chuyện phi thường lại thường bắt đầu từ những điều bình dị nhất". Câu chuyện về Thầy Nguyễn Ngọc Ký để lại cho em những suy nghĩ gì về bài học vượt khó vươn lên? Hãy đưa ra một ví dụ cụ thể về khó khăn mà em đang gặp phải. Em dự định sẽ vượt qua khó khăn đó như thế nào?

Học sinh Vũ Hà Nhi (Lớp 4D trường Tiểu học Phan Chu Trinh, Hà Nội) trả lời: Điều đầu tiên em muốn nói rằng, câu chuyện của thầy Nguyễn Ngọc ký làm em ngưỡng mộ. Và em thấy đây là một tấm gương sáng. Một tấm gương đáng để cho chúng ta noi theo và học hỏi.

Học sinh Hà Nội giành giải Trạng nguyên nhí mùa 2 - Ảnh 3.

3 thí sinh giành giải thưởng tại Trạng nguyên nhí mùa 2

Câu trả lời này đã mang về cho Vũ Hà Nhi giải Nhất - Trạng nguyên nhí toàn quốc mùa 2.

Phạm Hoàng Sang, lớp 2CI trường Tiểu học Nguyễn Siêu (Hà Nội) đạt giải Nhì và Bùi Hữu Quân, lớp 4A5 trường Tiểu học thị trấn Bát Xát (Lào Cai) giành giải Ba.

Thảo Nhi. Ảnh: BTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm