HLV Troussier vạn sự khởi đầu nan

18/05/2023 06:05 GMT+7 | SEA Games 32

"Tôi trân trọng sự tín nhiệm đến từ VFF, với sự hỗ trợ tận tâm và đặt niềm tin vào tôi dẫn dắt các ĐTQG, trong đó có U22 Việt Nam.

Thuận lợi là, tôi không phải bắt đầu từ con số không, khi người tiền nhiệm của tôi, HLV Park Hang Seo đã để lại cả di sản của một đội hình giàu tính cạnh tranh. Cùng với đó, lợi thế hiểu biết về bóng đá Việt Nam cũng như kinh nghiệm làm việc trước đây tại các cấp độ và giải đấu cao nhất, trở thành khối tài sản quý báu, trợ giúp tôi trong chặng đường chinh phục những nhiệm vụ sắp tới". Đó là những phát biểu ấn tượng của HLV Philippe Troussier ngày nhận chức.

Rõ ràng, "di sản" như lời HLV Philippe Troussier nói mà người tiền nhiệm Park Hang Seo để lại, tạo nên một áp lực cực lớn. Nhu cầu nâng cấp lối chơi, đặng có thể nâng cao năng lực chinh phục của đội bóng là một đòi hỏi mang tính thời đại. 5 năm vận hành các ĐTQG Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo, thực sự đã vực dậy được niềm tin trong lòng người hâm mộ, sau một thập niên nguội lạnh trước đó. Không quá lời khi nói rằng, ông Park đã làm cả một cuộc cách mạng cho nền bóng đá, dù về lý, thuyền trưởng người Hàn Quốc chỉ thừa hưởng và phát huy tối đa nguồn nội lực được gầy dựng từ hệ thống đào tạo trẻ. Ông Park đến khi lứa cầu thủ tốt bậc nhất của nền bóng đá trong 20 năm qua, bắt đầu độ chín và ra đi, khi họ đã đạt tới ngưỡng, đã kịch trần về năng lực.

Di sản, ít nhất ở biểu đồ thành tích, cả ở khu vực lẫn châu lục, và thậm chí tại Vòng loại FIFA World Cup 2022 mà ông Park để lại chắc chắn sẽ tạo một áp lực rất lớn cho người kế nhiệm, đấy là đương nhiên. Điểm hay của ông Park là sự gắn kết tập thể, xây dựng chuyên môn sâu và chi tiết, sự máu lửa trong và ngoài trận đấu. Philippe Troussier hẳn phải là người dũng cảm lắm lắm mới dám "nhảy vào lửa", trong bối cảnh mà sự kỳ vọng, hay chính ra là những đòi hỏi của người hâm mộ lên cao.

"Bột" đấy, nhưng có "gột nên hồ" hay không, là vấn đề của HLV Philippe Troussier. Việc U22 Việt Nam không thể bảo vệ màu vàng chiếc huy chương môn bóng đá nam SEA Games 32, bị cho là một thất bại, thang điểm trừ cho thuyền trưởng người Pháp ở vạch xuất phát. Có thể cảm nhận được áp lực với Philippe Troussier lớn đến đâu, sau khi trận bán kết giữa Indonesia và Việt Nam kết thúc. "Chúng ta chỉ thua nhà vô địch?", không thể lập luận theo kiểu AQ như thế, bởi với bóng đá Việt Nam, không vô địch tại khu vực Đông Nam Á, khó nói hay được.

Sự việc - Ý kiến: Vạn sự khởi đầu nan - Ảnh 1.

HLV Troussier cần thời gian để chứng minh lối chơi kiểm soát bóng mà ông muốn áp dụng cho đội U22 và ĐTQG Việt Nam phù hợp.Ảnh: Minh Quyết

Các kết quả không mấy khả quan trong quá trình chuẩn bị SEA Games 32 đã dấy lên nghi vấn với Philippe Troussier. Cho đến những màn thể hiện thiếu thuyết phục tại vòng bảng và bị Indonesia loại ở bán kết... Công bằng mà nói, mọi phán xét lúc này với HLV Philippe Troussier là hơi khập khiễng, khi thời gian cũng như con người của U22 Việt Nam chưa đủ tốt để có thể mang lại một kết quả đúng như kỳ vọng.

"Tôi không đến Việt Nam vì tiền mà vì những thử thách mà bóng đá Việt Nam mang lại. Muốn giành vé tham dự World Cup 2026, bóng đá Việt Nam phải giữ vững vị thế hiện tại và tiếp cận với những nền bóng đá hàng đầu châu lục", ông Troussier từng nói. "Thành công của một đội tuyển chính là chiến thắng. Dù vậy đây là điều diễn ra cuối cùng. Để có chiến thắng cần xây dựng và đào tạo cầu thủ. Công việc đầu tiên của tôi là nhận diện tài năng, tuyển chọn cầu thủ, sau đó là đào tạo họ trong môi trường chiến thuật để họ phát triển", vẫn lời thuyền trưởng người Pháp khi mới nhận nhiệm vụ.

Sau khởi đầu không thuận lợi, HLV Philippe Troussier và các cộng sự chắc chắn sẽ có những thay đổi và mạnh mẽ hơn để lấy lại niềm tin với người hâm mộ Việt Nam. Thời gian tới, khi ĐTQG, nơi những cầu thủ nòng cốt thời ông Park vẫn còn đó, tập trung là dịp tốt để HLV Philippe Troussier hiện thực hóa triết lý chơi kiểm soát và tấn công. Bởi, đẳng cấp của những cầu thủ thuộc biên chế ĐTQG đã được kiểm chứng rồi.

Bóng đá không tồn tại "bất chiến tự nhiên thành". Với tình yêu dành cho đội tuyển, chúng ta cùng hy vọng, kiên nhẫn và đồng hành, bằng với cả sự bao dung, nhẫn nại, đặng hy vọng thành quả ngọt ngào sẽ đến dưới thời HLV Philippe Troussier. Vạn sự khởi đầu nan, khó nhưng không phải không thể! 


H.C.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm