Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2026 và mong muốn của HLV Mai Đức Chung cùng toàn đội là thi đấu tốt để giành vé dự World Cup thêm một lần nữa.
"Đến hiện tại, tôi rất vui mừng khi giáo án huấn luyện mà tôi đưa ra trong hơn một tháng qua các cầu thủ đều đáp ứng được và tập luyện tốt.
Tôi cũng mừng khi một số VĐV trụ cột đã bình phục chấn thương, quay trở lại tập luyện và thi đấu cùng toàn đội.
Không có gì sung sướng và êm dịu hơn bằng việc các VĐV bình phục sức khoẻ, lấy lại phong độ để thi đấu.
Tôi có thể khẳng định đội tuyển Việt Nam đã đảm bảo được 100% tinh thần và thể lực cho giải đấu sắp tới. Ban huấn luyện cũng đã chọn được đội hình chính để thi đấu tại Asian Cup 2026", HLV Mai Đức Chung chia sẻ trước buổi tập chiều nay 26/2 tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF.

HLV Mai Đức Chung muốn cùng đội tuyển nữ Việt Nam lần thứ hai dự World Cup
Ông Chung nói thêm: "Nếu còn gì đó lăn tăn hay suy nghĩ thì cá nhân tôi còn muốn nhiều hơn nữa ở đội tuyển Việt Nam.
Thế nhưng, ở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có những hạn chế nhất định mà chúng ta không thể thay đổi. Ví dụ như tôi muốn tầm vóc cầu thủ cao to, mạnh mẽ, kỹ thuật tốt hơn.
Nhưng lực lượng hiện tại chỉ có như vậy. Chúng tôi sẽ liệu cơm, gắp mắm làm hết sức mình để bước vào thi đấu giải Asian Cup.
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia là những đội bóng hàng đầu châu Á. Chúng tôi được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tạo điều kiện cho đi tập huấn và thi đấu tại Trung Quốc rất là tốt.
Đội tuyển Việt Nam được thi đấu với những đối thủ mạnh hơn để cọ xát, tập luyện và tới đây khi gặp Nhật Bản hoặc sau đó vòng trong các đội mạnh khác thì phải có những trận như với đội tuyển Trung Quốc vừa qua để rút kinh nghiệm.
Tôi luôn mong muốn cho các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam có một sức khoẻ thật tốt, không ai bị chấn thương để thi đấu tốt.

Tuyết Ngân (31) là cầu thủ mới nhất được bổ sung vào đội hình dự Asian Cup 2026
Tôi cũng mong người hâm mộ trong và ngoài nước, các phóng viên báo chí luôn luôn ủng hộ đội tuyển bóng đá nữ.
Chúng tôi với lòng quyết tâm cao sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình vì màu cờ, sắc áo Tổ quốc.
Trong ba đối thủ cùng bảng, Nhật Bản mạnh nhất, sau đó là Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa trình độ khá tương đồng với chúng ta.
Đội tuyển Việt Nam phải quyết tâm và nỗ lực triệt để và hy vọng vượt qua. Nhật Bản mạnh hơn nhưng chúng ta vẫn có cách thi đấu với họ để có sự thể hiện tốt nhất. Tôi sẽ có đấu pháp riêng lẻ và chặt chẽ cho từng đối thủ. Theo tôi, cơ hội chia đều cho tất cả nhưng đội nào cố gắng, may mắn hơn sẽ tiếp tục vào vòng trong.
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang rất khát khao, cống hiến, có những VĐV lớn tuổi trong đội nhưng vẫn lăn xả, hết mình thi đấu. Toàn đội mong muốn có thêm một lần nữa được dự World Cup.
Hành trình lần này khó khăn hơn khi đội tuyển Việt Nam thiếu Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Vạn vì chấn thương. Rất may là Dương Thị Vân đã trở lại.
Đội tuyển nữ Việt Nam dù thi đấu ở đâu cũng không sợ hy sinh, không ngại gian khổ".
Trong ngày hôm nay, ban huấn luyện đã chính thức chốt danh sách 26 cầu thủ ĐT nữ Việt Nam tham dự VCK Giải bóng đá nữ châu Á 2026.
Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân (CLB bóng đá nữ TPHCM) được bổ sung vào danh sách và đã hội quân cùng đội tuyển từ ngày 18/2/2026 nhằm thay thế cho trường hợp chấn thương trước đó và bổ sung sức mạnh tấn công cho ĐT nữ Việt Nam.
Tại Asian Cup nữ 2026, đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu các trận trong khuôn khổ bảng C trên sân Perth Rectangular tại thành phố Perth, lần lượt gặp Ấn Độ (ngày 4/3), Đài Bắc Trung Hoa (7/3) và Nhật Bản (10/3).
Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.
