HLV Lê Thụy Hải: 'Thay HLV gấp gây khó cho Tây Ban Nha'

15/06/2018 06:50 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - Bồ Đào Nha – Tây Ban Nha là cặp đấu đáng chú ý của lượt trận đầu tiên vòng đấu bảng. Dưới đây là ý kiến của chuyên gia-HLV Lê Thụy Hải về cặp đấu này:

“Việc Tây Ban Nha sa thải HLV trưởng Julen Lopetegui, bổ nhiệm người mới là cựu trung vệ CLB Real Maldrid, Fernando Hierro làm HLV tạm quyền với tôi đó là điều đáng ngạc nhiên. Lopetegui đã nhận làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha mà chỉ còn 1 ngày trước World Cup khai mạc thì có thông tin ông ấy sẽ huấn luyện CLB Real Maldrid sau World Cup, rồi sau đó Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha thông báo sa thải đó thực sự là vấn đề lớn và tôi cùng chúng ta có lẽ không biết có vấn đề lớn gì ở bên trong. Chúng ta cũng không nên đổ thừa mọi trách nhiệm trong chuyện này cho HLV Julen Lopetegui và thực tế, ông ấy được CLB Real Maldrid chọn thay Zidane chứng tỏ trình độ của ông ấy phải rất cao. Tôi thực sự ngạc nhiên và chưa hiểu vấn đề ở đây là gì.

Thay HLV trưởng chỉ 1, 2 ngày trước World Cup là chuyện xưa nay hiếm vì đây là giải đấu vô cùng quan trọng. 4 năm mới có World Cup, 4 năm mới có giải đấu là các đội bóng có cơ hội thể hiện và 4 năm mới vào được đây. Hà Lan, Italy, Mỹ có đến được World Cup đâu?

Việc Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha quyết định thay HLV trưởng chỉ 1 ngày trước khai mạc World Cup và 2 ngày trước trận đấu đầu tiên gặp Bồ Đào Nha đó cũng là một khủng hoảng với đội tuyển Tây Ban Nha. Nhưng tôi nghĩ họ đã cân nhắc, bàn bạc kỹ lưỡng trước khi quyết định, tốt nhất cho đội bóng chứ không phải tốt cho HLV.

Thật ra, các đội tuyển hàng đầu trên thế giới cỡ như Tây Ban Nha, Đức, Argentina… uy của HLV là chính chứ không phải khả năng chuyên môn. Vì trên thực tế, các cầu thủ của những đội bóng này nói 1 thì người ta làm được 2 hoặc 3 rồi, dạy họ rất khó. HLV quan trọng là phải thể hiện được cái uy để cầu thủ người ta nghe chứ không phải HLV buộc phải giỏi. Tôi thấy thực tế như vậy cũng là rất hợp lý. Dù sao, thay HLV gấp như thế này rất khó cho Tây Ban Nha.

Bồ Đào Nha được nhiều người chú ý, có những cầu thủ xuất sắc thế giới. Nhưng Tây Ban Nha vẫn là một tập thể mạnh chứ không phải đội bóng của cá nhân. Bồ Đào Nha sở hữu Ronaldo thật đấy nhưng hiện nay anh ta không phải là người quyết định, có thể làm nên mọi việc ở đội tuyển, vì đây là World Cup. Các đội vô địch World Cup xưa nay thường phải là một tập thể mạnh chứ không phải chỉ cần 1, 2 người xuất sắc. Ở cuộc đối đầu này tôi vẫn nghiêng về Tây Ban Nha nhưng đây là trận đấu đầu tiên tại vòng bảng nên rất khó để dự đoán.

Sa thải HLV chắc chắn ảnh hưởng đến sức mạnh của đội tuyển Tây Ban Nha và những ngày gần đây các cầu thủ của họ sẽ bàn tán, đưa ra nhiều ý kiến cá nhân, nhưng quyết định thì đã đưa ra. Ảnh hưởng là các cầu thủ sẽ thiếu tập trung vào trận đấu, công việc chính của họ, vì thế rất khó cho họ. Trong vòng đấu bảng, luôn có sự tính toán, thận trọng của các đội, đảm bảo đủ điều kiện để họ vào vòng trong, vì vậy trận đầu khó hấp dẫn, họ không tung hết sức ra. World Cup là cả một quãng đường dài nên mỗi đội đều phải tính toán kỹ về chiến lược, chứ không chỉ là chiến thuật trong mỗi trận đấu cụ thể. Và tôi vẫn đánh giá Tây Ban Nha cao hơn.

HLV Lê Thụy Hải: ‘Xem World Cup với tôi giờ như thú vui’

HLV Lê Thụy Hải: ‘Xem World Cup với tôi giờ như thú vui’

Nghỉ huấn luyện nhưng “dòng máu bóng đá” vẫn hừng hực chảy trong huyết quản của người đàn ông năm nay đã 72 tuổi Lê Thụy Hải. HLV lão làng, giàu thành tích bậc nhất V-League đón World Cup 2018 với một tâm thế rất bình thản, dù giải đấu sẽ khởi tranh sau đây 3 ngày.

Ở bảng B, Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha rõ ràng nhỉnh hơn Morocco và Iran, tôi nghĩ họ sẽ vào vòng 1/8, vì thế, gắng sức ngay trận đầu làm gì. Tất nhiên, nếu có cơ hội, Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha sẽ vẫn muốn thắng nhưng họ sẽ không quá ham muốn việc này từ trận đầu tiên. Iran và Morocco nói chung là hai đội yếu hơn ở bảng đấu này nên Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha đi tiếp cũng là đương nhiên thôi”.

HLV Lê Thụy Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm