HLV Kim Sang Sik cần Nguyễn Xuân Son

12/11/2025 13:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

Việc một cầu thủ không thi đấu trận chính thức nào suốt 11 tháng qua được gọi lên đội tuyển quốc gia cho trận đấu quốc tế chính thức rõ ràng là gây tranh cãi. Tuy nhiên, thay vì đặt vấn đề Xuân Son có xứng đáng hay không, hãy nhìn ở góc độ đây là một thông điệp của HLV người Hàn Quốc, Kim Sang Sik.

Rất nhiều khả năng tiền đạo nhập tịch này sẽ được ra sân thi đấu ở trận gặp Lào. Đây không phải là trận đấu quá khó với Việt Nam, nên một cầu thủ đã khẳng định đẳng cấp như Nguyễn Xuân Son đủ chất lượng để thi đấu, kể cả khi anh chỉ mới trở lại sau chấn thương.

V-League chuẩn bị sẽ phải nghỉ dài hạn, gần như chẳng còn cơ hội nào để HLV Kim Sang Sik chờ Xuân Son trở lại với trạng thái tốt nhất. Nếu anh chơi tốt ở trận gặp Lào, mọi thứ sẽ khá rõ ràng. Ngược lại, ông Kim Sang Sik sẽ biết mình phải làm gì trong thời gian tới.

Tuy nhiên, câu chuyện về sự tái xuất của Xuân Son nằm ở khía cạnh khác: HLV Kim Sang Sik đang rất cần anh. Hay nói đúng hơn, ông đang ở trạng thái "tuyệt vọng" trong việc giải quyết vấn đề ở hàng công, thứ vốn tồn tại từ 2 đời HLV tiền nhiệm.

Không có tiền đạo này, đội tuyển Việt Nam đã không còn đủ khả năng ghi bàn vào lưới đối thủ mạnh như Malaysia, mà sự bế tắc ấy còn diễn ra trước các đội bóng yếu. Tính từ trận chung kết lượt về ASEAN CUP 2024, thời điểm Xuân Son chấn thương, đến nay chỉ duy nhất 1 bàn thắng được ghi bởi tiền đạo (Nguyễn Tiến Linh) dù về lý thuyết, đội tuyển không hề thiếu tiền đạo.

HLV Kim Sang Sik cần Nguyễn Xuân Son - Ảnh 1.

Những bàn thắng của Xuân Son ở đội tuyểnViệt Nam có ý nghĩa rất quan trọng với HLV Kim Sang Sik. Ảnh: Hoàng Linh

Bây giờ nhìn sang V-League, 2 chân sút của đội tuyển là Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Tiến Linh mỗi người cũng chỉ ghi 3 bàn trong màu áo Hà Nội và CATP.HCM, 2 đội bóng hiện cũng không nằm trong nhóm tranh đua vô địch. Cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn nhất là Nguyễn Hoàng Đức. Với tình hình như vậy, liệu HLV Kim Sang Sik còn tính toán được gì khác ngoài việc ngong ngóng đến ngày Xuân Son đủ khả năng ra sân. 

Dù là khách quan hay chủ quan thì sự phụ thuộc vào các chân sút ngoại là điều hiển nhiên, ở CLB lẫn trên đội tuyển quốc gia. Cả hiện tại lẫn lâu dài, từ đội tuyển đến U23 và các đội trẻ khác. Cơn khát tiền đạo giờ đây không còn là vấn đề của các HLV cấp độ đội tuyển mà cả nền bóng đá Việt. Ngay cả giải pháp nhập tịch cho các tiền đạo ngoại cũng không hề đơn giản, còn với những cầu thủ Việt kiều, lại càng vô vọng.

Thành ra, HLV Kim Sang Sik phải phá vỡ các tiêu chuẩn thông thường để đưa Nguyễn Xuân Son trở lại với hàng công đội tuyển. Xuân Son càng ra sân sớm, thì ông Kim mới sớm biết mình nên làm gì về mặt chiến thuật.

Cần nhớ rằng, từ nay đến trận tái đấu với Malaysia vào tháng 3, HLV Kim Sang Sik đang ở thế bị động hoàn toàn. Ông phải tập trung cho đội U23 tại SEA Games và giải châu Á, V-League thì thi đấu khá ít, còn lịch giao hữu thì gần như không có gì. Khả năng đội Malaysia bị trừ điểm hay không, cũng khó xác định và về nguyên tắc, thì ông Kim cùng đội tuyển phải tìm cách ghi thật nhiều bàn ở trận lượt về. Từ hoàn cảnh đến thực tế, HLV Kim Sang Sik đang đối diện với những rủi ro vô cùng lớn mà gần như ông chỉ có một chỗ dựa về tinh thần duy nhất: Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son.

Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm