HLV Kiatisuk và mùa giải bước ngoặt với HAGL

26/11/2022 07:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bầu Đức quyết định gia hạn hợp đồng 2 năm với HLV Kiatisuk là nước đi được nhiều CĐV HAGL kỳ vọng. "Zico Thái" sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi giúp HAGL khởi sắc hơn năm tới.

Bầu Đức hơn ai hết thấy được năng lực của HLV Kiatisuk và không muốn phí phạm một tài năng. Những gì diễn ra ở 2 mùa giải gần nhất giúp Chủ tịch HAGL đánh giá được sự phù hợp của "Zico Thái" cho HAGL.

HLV Kiatisuk và mùa giải bước ngoặt với HAGL - Ảnh 1.

HAGL cần Kiatisuk để cải tổ toàn diện và trở lại mạnh mẽ hơn vào năm tới. Ảnh: Thiên Long

Việc bầu Đức quyết định gia hạn với HLV Kiatisuk là điều phải đến. Bởi nếu thay HLV lúc này, HAGL có thể đối diện với tương lai ảm đạm nhiều hơn. Những đời HLV trước đó ngoài Kiatisuk và Chung Hae Seong, rất nhiều người bất lực với tình cảnh CLB.

HLV Kiatisuk được tiếp tục "chọn mặt gửi vàng" là bởi nhiều trụ cột HAGL đã thuyết phục bầu Đức. Họ yêu mến cá tính hiền lành nhưng cũng rất quyết liệt của "Zico Thái". Các cầu thủ cũng học hỏi được nhiều từ ông. Quan trọng hơn, nếu Kiatisuk ở lại, nhiều ngôi sao có thể cũng đồng ý gia hạn hợp đồng thay vì ra đi.

HLV Kiatisuk và mùa giải bước ngoặt với HAGL - Ảnh 2.

HLV Kiatisuk sẽ có cơ hội làm mới HAGL để thi đấu đúng kỳ vọng của bầu Đức và các CĐV. Ảnh: HAGL FC

HAGL cần Kiatisuk để tạo động lực trên ca bin chỉ đạo. Ngoài ra, cái tên ông đủ để đảm bảo thành công cho CLB trong năm thứ 20 HAGL kỷ niệm chức vô địch V-League đầu tiên. Đó là triều đại vàng son của HAGL. Bầu Đức phất lên như hôm nay nhờ Kiatisuk. Và sẽ không thể ngọt ngào hơn nếu trên ghế HLV, ông thầy người Thái Lan lại làm được điều tương tự cho CLB năm tới.

Bầu Đức sẽ trao "ấn kiếm" cho "Zico Thái" làm lại một cách mạnh mẽ, quyết liệt hơn những ngày tới đây. Những gì diễn ra trong mùa giải 2022 thực sự cám cảnh cho người hâm mộ phố Núi. Và "Zico Thái" được bật đèn xanh" để không lặp lại vết xe đổ.

HAGL trước mắt sẽ thêm khát khao bằng dàn cầu thủ trẻ tài năng, được HLV Kiatisuk thử nghiệm liên tục trong năm qua như Thanh Nhân, Bảo Toàn. "Vua phá lưới giải trẻ" Đức Việt được đưa về với kỳ vọng có thể sẵn sàng thay thế Văn Toàn và thậm chí là Công Phượng.

HAGL còn gọi lại những cầu thủ đã được trải nghiệm ở giải hạng Nhất như Minh Bình, Thanh Sơn. Các cái tên đã giúp Hải Phòng đoạt danh hiệu Á quân V-League 2022 như Việt Hưng, Quang Nho, Ngọc Quang cũng được triệu hồi để thêm sự lựa chọn.

"Zico Thái" trên lý thuyết sở hữu lực lượng rất dồi dào và trong khả năng, ông có thể biến họ thành những bất ngờ. Đội bóng phố Núi nếu có thêm 3 ngoại binh chất lượng cao, họ sẽ là thách thức đáng xem. Đây cũng có thể xem là thách thức lớn nhất đối với Kiatisuk. Ông cần nhanh chóng vào cuộc và tận dụng những mối quan hệ để nâng cấp đội hình HAGL.

Vấn đề lớn nhất với HAGL là khát khao. HLV Kiatisuk sẽ không còn chịu cảnh cầu thủ phải phân tâm vì chuyện đi hay ở năm tới. HAGL có thể cũng không cần lăn tăn việc bị mất quân lên tuyển, và rồi hao hụt thể lực khi trở lại. Bầu Đức có thể cho "Zico Thái" một mùa để tiếp tục mạnh dạn thử nghiệm đội hình.

Không có nhiều lý do để HAGL phải chịu cảnh ngậm ngùi như mùa bóng đã qua. Với những trụ cột sẵn có như Minh Vương, Tuấn Anh, và động lực từ nhóm cầu thủ trẻ sẵn sàng khẳng định mình, HAGL nhiều khả năng sẽ lại biến hoá dưới tay "Zico Thái" năm tới.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm