HLV Kiatisuk dặn cầu thủ HAGL không được sợ hãi

08/02/2023 20:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Kiatisuk khuyên các cầu thủ trẻ HAGL không được sợ hãi khi thi đấu V-League 2023. Zico Thái tin tưởng dàn cầu thủ đội bóng phố Núi hiện tại có thể thay thế được những người đã ra đi sau mùa giải 2022.

Ở trận đấu tối 8/2, HAGL đã bị B.Bình Dương giật lại 1 điểm với bàn thắng phút 90+1 của Rimario. 

Phút 51, Ngọc Quang đã sút tung lưới Minh Toàn để đưa HAGL dẫn trước. Đây là trận hoà thứ 2 của HAGL sau vòng đầu tiên họ bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm chân 0-0 ở sân nhà Pleiku.

HLV Kiatisuk dặn cầu thủ HAGL không được sợ hãi - Ảnh 1.

Ngọc Quang ghi bàn nhưng HAGL không thể chiến thắng B.Bình Dương ở vòng 2. Ảnh: HAGL FC

HLV Kiatisuk rất tiếc nuối khi HAGL sau 2 trận vẫn chưa biết thắng. Chiến lược gia người Thái Lan cho biết: "Các cầu thủ trẻ HAGL có thêm bài học sau khi đội thua bàn ở những phút cuối cùng. 

Tôi đánh giá B.Bình Dương rất cao trận này và đội phải chơi thận trọng. Bình Dương đang sở hữu tiền đạo hay nhất V-League và tiền đạo số một của đội tuyển Việt Nam nên chúng tôi đã phải cảnh giác. Chúng tôi đã chơi tốt và có nhiều cơ hội trong hiệp 1.

HLV Kiatisuk dặn cầu thủ HAGL không được sợ hãi - Ảnh 2.

HLV Kiatisuk tiếc nuối khi chưa thể báo tin chiến thắng cho bầu Đức sau 2 vòng đầu tiên V-League 2023. Ảnh: VPF

Đến hiệp 2, HAGL cũng có bàn thắng sớm và thêm 3, 4 cơ hội nữa để ghi bàn. Tuy nhiên, tiếc là HAGL không thể ghi thêm bàn nào. Tôi mong CLB sẽ nhận được sự thông cảm vì chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ mới trong đội hình năm nay. 

Tôi luôn dặn họ ra sân là không được sợ hãi. Họ cần thời gian để phát triển, tiến bộ hơn trong tương lai. Dàn cầu thủ trẻ HAGL có thể sẽ chơi được bóng đá đỉnh cao trong nhiều năm nữa nếu họ thành công trong năm nay".

Về phần đội chủ nhà, HLV Lư Đình Tuấn nói sau trận đấu: "Trận này, HAGL chơi tốt hơn. Họ đã có sự gắn kết hơn so với trận đầu. Dù không còn nhiều ngôi sao như các mùa trước nhưng họ vẫn còn nhiều cầu thủ giỏi như Minh Vương, Tuấn Anh, Ngọc Quang. Các cầu thủ trẻ HAGL như Quang Nho, Bảo Toàn, Thanh Nhân cũng đã trưởng thành hơn xưa.

HAGL không giàu kinh nghiệm so với những năm trước nhưng tôi nghĩ họ có khát khao của các cầu thủ trẻ và nó sẽ giúp đội bù đắp được những khoảng trống về chuyên môn. HAGL không phải là đội bóng yếu, năm nay họ cũng đặt chỉ tiêu cao là TOP 6".

Cả B.Bình Dương lẫn HAGL đều đã hoà 2 trận liên tiếp ở mùa giải năm nay. Điều này khiến họ vẫn nằm ở TOP giữa sau 2 vòng đấu. Ở vòng 3, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn sẽ gặp T.Bình Định ở Quy Nhơn trong khi HAGL đấu Nam Định ở Thiên Trường.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm