HLV điền kinh bị tố ép buộc VĐV khai giả chấn thương, làm mất suất dự SEA Games 2025

10/12/2025 14:22 GMT+7 | SEA Games 33

Trong khi SEA Games 2025 đang diễn ra thì một vụ việc liên quan tới kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á lần này đang gây chú ý tại Malaysia.

VĐV điền kinh bị tước cơ hội dự SEA Games 2025 sau khi HLV ép buộc khai giả chấn thương

Trang Free Malaysia Today cho biết một huấn luyện viên chạy nước rút (chưa được nêu tên) của ĐT điền kinh quốc gia Malaysia đang bị điều tra sau khi vận động viên 18 tuổi Danish Irfan Tamrin tiết lộ bị người này yêu cầu giả vờ chấn thương để rút khỏi đội tuyển chạy tiếp sức 4x100m của Malaysia cho SEA Games 2025.

Cha mẹ của Danish Irfan Tamrin cho rằng việc này đã tước đi cơ hội chính đáng của con họ và phơi bày những lỗ hổng sâu hơn trong hệ thống tuyển chọn.

Danish vừa trở về từ Asean School Games (ASG) tại Brunei với HCB 100m, HCV 200m và HCV tiếp sức 4x100m. Với thành tích 10,61 giây ở cự ly 100m, cậu nằm trong top 4 vận động viên chạy nước rút hàng đầu Malaysia mùa này, đủ điều kiện tham gia đội chạy tiếp sức. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, cậu bị loại khỏi danh sách SEA Games 2025.

VĐV điền kinh bị tước cơ hội dự SEA Games 2025 sau khi HLV ép buộc khai giả chấn thương, phụ huynh tức giận lên tiếng - Ảnh 1.

Danish Irfan Tamrin tố bị HLV ép buộc giả chấn thương và đã mất cơ hội góp mặt tại SEA Games 2025

Điều này đã dẫn đến một đơn khiếu nại chính thức gửi Liên đoàn Điền kinh Malaysia (MA), kèm theo các tin nhắn WhatsApp, báo cáo y tế từ Viện Thể thao Quốc gia (ISN) và một lá thư bày tỏ mối quan ngại chi tiết từ cha của cậu. MA cho biết sẽ điều tra "minh bạch và kỹ lưỡng".

Kết quả tại ASG càng củng cố niềm tin của gia đình rằng Danish xứng đáng có suất tham dự SEA Games 2025. Tuy nhiên, ngày 19/11, MA công bố danh sách rút gọn tham dự SEA Games 2025. Vị trí trong đội chạy tiếp sức 4x100m thuộc về đàn anh Khairul Hafiz Jantan, có thành tích chậm hơn trong năm nay, còn Danish không có tên. Ngày 26/11, khi vẫn ở Brunei, một huấn luyện viên được cho là đã nhắn WhatsApp hướng dẫn Danish viết thư rút lui với lý do "đau lưng".

Các tin nhắn cho thấy huấn luyện viên này chỉ định từng dòng nội dung gồm tiêu đề, chủ đề và lý do chấn thương. Danish do dự, hỏi: "Viết gì vậy, huấn luyện viên?"

Mẹ cậu cho biết đây là lúc gia đình nhận ra có điều gì đó không đúng. Danish hoàn toàn khỏe mạnh, không hề đau lưng, nhưng được yêu cầu viết đúng theo hướng dẫn của huấn luyện viên. Cậu tuân theo vì lo sợ hậu quả nếu từ chối.

VĐV điền kinh bị tước cơ hội dự SEA Games 2025 sau khi HLV ép buộc khai giả chấn thương, phụ huynh tức giận lên tiếng - Ảnh 2.

Phụ huynh của VĐV Danish bức xúc khi con trai bị yêu cầu khai giả chấn thương

Ngày 1/12, Danish được kiểm tra toàn diện tại ISN (Viện Thể thao Quốc gia), kết quả cho thấy cậu đủ sức thi đấu, mâu thuẫn với lý do chấn thương trong thư rút lui. Gia đình đưa thông tin này thẳng đến MA, nhưng thời hạn kháng nghị lên Ủy ban Olympic Malaysia (OCM) đã hết. Danish nộp kháng nghị ngày 3/12, đính kèm báo cáo ISN và nêu rõ thư rút lui được viết "theo chỉ dẫn của huấn luyện viên". OCM từ chối vì "quá hạn".

Cha mẹ Danish lo ngại rằng cậu bị áp lực rút lui trước khi có kiểm tra y tế, bị yêu cầu giả vờ chấn thương tại ISN và khi ISN xác nhận đủ sức khỏe thì cửa kháng nghị đã đóng.

Mẹ của Danish, bà Noor Haslinda bức xúc nói: "Làm sao một huấn luyện viên có thể bảo vận động viên giả vờ chấn thương? Rồi MA lại dùng thư giả để loại cậu ấy? Không hợp lý, không đạo đức, không trung thực".

Ngày 6/12, cha mẹ của Danish gặp Tổng thư ký MA. Bà nói vụ việc sẽ được ủy ban kỷ luật xem xét. Cùng ngày, có người thông báo huấn luyện viên được cho là nói: "Có thể sau chuyện này, Danish sẽ bị MA liệt vào danh sách đen."

Cha của Danish, Tamrin Hashim sau đó gửi "Thư bày tỏ quan ngại" vào ngày 8/12, yêu cầu MA xác nhận liệu có cuộc trò chuyện về việc liệt Danish vào danh sách đen hay không. Ông viết: "Thông tin này, dù chưa được xác minh, nhưng vô cùng đáng lo ngại. Nó liên quan đến tương lai của một vận động viên trẻ đang cố gắng xây dựng sự nghiệp và danh tiếng trong thể thao quốc gia".

VĐV điền kinh bị tước cơ hội dự SEA Games 2025 sau khi HLV ép buộc khai giả chấn thương, phụ huynh tức giận lên tiếng - Ảnh 3.

Dòn tin nhắn WhatsApp của HLV hướng dẫn Danish Irfan Tamrin khai giả chấn thương

Ông Tamrin yêu cầu có cam kết bằng văn bản rằng không có hành động trừng phạt nào được lên kế hoạch, và yêu cầu MA điều tra phát ngôn nếu thực sự đã được đưa ra.

Ông cũng cảnh báo rằng gia đình "sẽ không ngần ngại đưa vấn đề này ra các kênh pháp lý thích hợp" nếu không đạt được một giải quyết công bằng và minh bạch.

Hôm 9/12, Liên đoàn Điền kinh Malaysia (MA) cam kết sẽ tiến hành điều tra chi tiết về vụ việc nói trên. MA cho biết Tổng thư ký Nurhayati Karim đã gặp cha mẹ vận động viên, bà Noor Haslinda Mohd Zain và ông Tamrin Hashim, để nắm rõ tình hình thực tế liên quan đến vụ việc.

Theo thông báo, cơ quan quản lý nhấn mạnh cuộc điều tra sẽ được tiến hành "thấu đáo và minh bạch", đồng thời đặt quyền lợi và phúc lợi của vận động viên lên hàng đầu.

"MA khẳng định cuộc điều tra sẽ được tiến hành minh bạch và kỹ lưỡng. Phúc lợi và quyền lợi của vận động viên luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. MA cũng sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi thiếu chuyên nghiệp nào, và nếu có sai sót, vụ việc sẽ được chuyển tới Ủy ban Kỷ luật để xử lý tiếp," thông báo nêu rõ.

MA cam kết đảm bảo mọi vấn đề liên quan đến cáo buộc được điều tra công bằng, đồng thời tất cả các bên liên quan đều có cơ hội trình bày giải thích.

Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):

Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33

Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025

Lịch thi đấu SEA Games 33

Bảng huy chương SEA Games 33

Kết quả SEA Games 33

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm