Hàn Quốc: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào đời sống

21/02/2023 07:47 GMT+7 | Tin tức 24h

Chính phủ Hàn Quốc có lộ trình thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đời sống dân sinh thường nhật. 

Theo đó, Hàn Quốc bắt đầu phát triển và phân phối phiên bản Hàn của ứng dụng trò chuyện ChatGPT. Năm nay, Hàn Quốc sẽ tập trung xây dựng dữ liệu học tập AI để từ năm 2024, chính thức xúc tiến Dự án quốc gia về ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) vào đời sống thường ngày.

Hàn Quốc cũng đang lên kế hoạch xây dựng một trung tâm xử lý đơn hàng vi mô (MFC) cho phép xử lý giao hàng siêu ngắn trong vòng một giờ sau thời gian giao hàng vào sáng sớm. Người máy (robot) giao hàng dự kiến sẽ được thương mại hóa vào năm 2026 và giao hàng bằng máy bay không người lái vào năm 2027.

Hàn Quốc: Đẩy nhanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào đời sống thường ngày - Ảnh 1.

Hàn Quốc bắt đầu phát triển và phân phối phiên bản Hàn của ứng dụng trò chuyện ChatGPT. Ảnh: Internet

Những nội dung trên được công bố trong Hội nghị Kinh tế khẩn cấp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chiến lược và Tài chính Choo Kyung-ho ngày 20/2. Tại đây, Chính phủ Hàn Quốc công bố lộ trình “Chiến lược tăng trưởng mới 4.0” theo năm, trong đó có bao gồm những nội dung tập trung vào lĩnh vực tăng cường ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.

Để thực hiện mục tiêu trên, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định thúc đẩy sửa đổi luật để tạo động lực phát triển của các dịch vụ AI sáng tạo như ChatGPT. Sửa đổi luật bản quyền để các tác phẩm có bản quyền có thể được sử dụng để phân tích dữ liệu nhằm phát triển AI siêu lớn. Theo đó, chính phủ cũng sẽ hỗ trợ việc sử dụng các mô hình AI siêu khổng lồ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các trường đại học. AI siêu khổng lồ đề cập đến một hệ thống có khả năng tính toán quy mô lớn dựa trên cơ sở dữ liệu và cơ sở máy chủ quy mô lớn. Cùng với đó là việc mở rộng sự phát triển của các giải pháp AI y tế tập trung vào các tập đoàn tư nhân.

Chính phủ Hàn Quốc đã công bố lộ trình phát triển AI theo đó vào tháng 6 năm nay, các chi tiết của “Dự án quốc gia ứng dụng AI vào cuộc sống hàng ngày”, phân phối các sản phẩm và dịch vụ AI để giải quyết sinh kế cộng đồng và các vấn đề xã hội để bắt đầu triển khai từ năm tiếp theo. Thông qua dự án này, Hàn Quốc có kế hoạch phát triển AI lấy con người làm trung tâm, bổ sung thêm những thiếu sót của công nghệ AI hiện tại, nâng cấp tương tác trong sử dụng AI vào năm 2026 và AI đa năng vào năm 2029.

Chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy xây dựng và vận hành hệ thống “hậu cần thông minh” kết hợp ngành hậu cần đang phát triển nhanh chóng với AI, máy bay không người lái và rô bốt sau đại dịch. Dựa trên AI và dữ liệu lớn, quyết định cho phép thành lập MFC tại trung tâm thành phố để có thể giao hàng siêu ngắn trên toàn quốc trong vòng 30 phút đến 1 giờ. MFC là một cơ sở hậu cần quy mô được xây dựng để dự đoán nhu cầu đặt hàng ở các khu vực lân cận, quản lý hàng tồn kho và giao hàng ngay lập tức. 

Hàn Quốc: Đẩy nhanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào đời sống thường ngày - Ảnh 2.

Người máy (robot). Ảnh: Internet

Theo quy định của pháp luật hiện hành, trung tâm phân phối là cơ sở kho bãi nên không được đặt tại trung tâm thành phố. Tuy nhiên, theo kế hoạch chính phủ sẽ xem xét sửa đổi Luật Cơ sở hậu cần và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng để cho phép các MFC có tổng diện tích sàn dưới 500㎡.

Hàn Quốc cũng sẽ hỗ trợ phát triển và trình diễn công nghệ tư nhân để thương mại hóa việc giao hàng không người lái, chẳng hạn như giao hàng bằng robot và máy bay không người lái trong giai đoạn đầu. Theo đó, Hàn Quốc sẽ dành một khu vực thử nghiệm các công nghệ và thiết bị liên quan đến việc giao hàng công nghệ mới. Một quan chức của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải cho biết lộ trình này có nghĩa là cần tiêu chuẩn hóa việc vận chuyển robot và máy bay không người lái trên đường phố và khu dân cư. Trước mắt sẽ phải thí điểm trình diễn các điểm giao hàng thực tế, bao gồm cả các khu chung cư trong năm 2023.

Đặc biệt, để thương mại hóa việc giao hàng bằng máy bay không người lái, 33 khu vực tự do hóa hoạt động máy bay không người lái hiện tại sẽ được mở rộng. Theo đó, các quy trước đây về an toàn bay không người lái cũng sẽ được giản lược hóa. Cho đến cuối năm nay, Hàn Quốc sẽ chỉ định các khu vực thử nghiệm nơi xe tải tự lái có thể vận hành và chuẩn bị các tiêu chuẩn an toàn vào năm tới.

Dịch vụ thông tin di động thế hệ thứ 6 (6G) cũng sẽ được thương mại hóa sớm nhất vào năm 2028. Điều này là do các nước lớn như Mỹ đang đầu tư mạnh mẽ để thúc đẩy thương mại hóa 6G kể từ năm 2030. Chính phủ Hàn Quốc cũng đang tiến hành một nghiên cứu tiền khả thi dự án trị giá 625,3 tỷ won để nội địa hóa các vật liệu, bộ phận và thiết bị 6G, đồng thời tạo ra một hệ sinh thái công nghệ mạng truy cập không dây mở (Open LAN).

Khánh Vân (P/v TTXVN tại Seoul)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm