Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Hải quân Mỹ ngày 18/9 thông báo một tàu sân bay của Mỹ cùng ngày đã đi qua Eo biển Hormuz để tiến vào vùng Vịnh trong bối cảnh Washington đe dọa sẽ thực thi các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) đối với Iran bất chấp không có sự đồng thuận của các đối tác trong Hội đồng Bảo an LHQ.
Ngày 14/8, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo thành lập đơn vị đặc nhiệm trực thuộc lực lượng hải quân nước này để điều tra các hiện tượng liên quan tới Vật thể bay không xác định (UFO).
Mới đây, Hải quân Mỹ đã triển khai lực lượng tới bang Texas ở miền Nam nước này để hỗ trợ khống chế dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Hải quân Mỹ và tập đoàn chế tạo máy bay Boeing đã tiến hành bay thử nghiệm 2 máy bay chiến đấu phản lực đa nhiệm không người lái và hoàn toàn do một máy bay khác điều khiển.
Chuẩn Đô đốc Karl O. Thomas - Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm 70 và Hạm đội 7 nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ, ngày 29/9 tuyên bố Mỹ sẽ quyết tâm thực thi quyền tự do hàng hải và hàng không bất cứ khi nào có những tuyên bố chủ quyền phi lý trên Biển Đông.
Theo AFP, quân đội Mỹ cho biết, ngày 19/10 máy bay trực thăng MH-60 Seahawk của Hải quân nước này đã rơi trên boong tàu sân bay Ronald Reagan đang tuần tra ở khu vực Thái Bình Dương, khiến một số người bị thương.
Hải quân Mỹ chính thức đưa hạm đội hải quân hình thành từ thời Chiến tranh Lạnh trở lại phục vụ trong lực lượng này từ ngày 24/8, giữa lúc quan hệ Nga-Mỹ lại đang bùng phát căng thẳng mới.
Có thể thấy rõ rằng trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành đối thoại với Triều Tiên, Mỹ muốn lặng lẽ triển khai các cuộc điều động đến Tây Thái Bình Dương, vì việc triển khai các máy bay tàng hình thế hệ tiếp theo có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đối thoại với Triều Tiên.
Vị trí Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc bị bỏ trống suốt từ thời điểm Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng 1/2017, thậm chí cả trong thời gian Washington bắt đầu các cuộc đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân với Triều Tiên.
Vào ngày 8/6/1959, Cục bưu chính Mỹ, phối hợp với Hải quân, đã phóng đi một quả tên lửa hành trình chất đầy thứ mà họ đặt tên là “thư tên lửa”!
Trong vòng 2 tuần qua, xưởng đóng tàu Hải quân Norfolk tại bang Virginia (Mỹ) đã nhận được nhiều thông điệp đe dọa xuất hiện một cách đầy bí ẩn.
Quá bức xúc với hình ảnh những đứa trẻ ngủ trong chuồng sắt tại một cơ sở của Lực lượng Di trú và Hải quan Mỹ ở Arizona, nhiều đã lập tức chia sẻ lên mạng xã hội và chỉ trích chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, sự thật về bức ảnh này lại không phải thế.
Tàu chiến tối tân nhất của hải quân Mỹ USS Milwaukee vừa phóng thử thành công 4 quả tên lửa Longbow Hellfire, hoàn thành giai đoạn đầu tiên trong cuộc thử nghiệm Mô-đun tên lửa đất đối đất cho chương trình tàu chiến. Mô-đun tên lửa này được thiết kế cho nhiệm vụ phóng tên lửa Hellfire theo phương “thẳng đứng” đối phó trước mối đe dọa từ tàu nhỏ.
Động thái này diễn ra sau gần 7 năm Hạm đội 2 bị giải thể. Việc tái lập sẽ giúp Mỹ tăng cường sức mạnh hải quân trong khu vực, chống lại các mối đe dọa.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/4 đã công bố đoạn video về cuộc tập trận tên lửa với sự tham gia của "các ngôi sao hải quân" gồm tàu chống ngầm và tàu tuần dương tên lửa.