Giao lưu Thể thao ASEAN - Nhật Bản 2025: Kết nối, hợp tác để thúc đẩy sự phát triển

16/10/2025 05:54 GMT+7 | Thể thao

Giao lưu Thể thao năm 2025 được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN + Nhật Bản lần thứ 5 tại Hà Nội mở ra cơ hội kết nối và củng cố quan hệ đối tác trong lĩnh vực thể thao giữa các quốc gia thành viên ASEAN và Nhật Bản.

Giao lưu Thể thao năm 2025 được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN + Nhật Bản (AMMS + Nhật Bản) lần thứ 5, diễn ra từ ngày 13 đến 17/10/2025 tại Sảnh Thang Long Ballroom 1, Khách sạn Melia, Hà Nội đã nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu tham dự.

Sự kiện do Cơ quan Thể thao Nhật Bản và Cục TDTT Việt Nam phối hợp tổ chức, đánh dấu bước tiến quan trọng và củng cố mối quan hệ đối tác trong lĩnh vực thể thao giữa các quốc gia thành viên ASEAN và Nhật Bản đã được phát triển kể từ Triển lãm Thể thao Nhật Bản năm 2017.

Giao lưu Thể thao ASEAN - Nhật Bản 2025: Kết nối, hợp tác để thúc đẩy sự phát triển - Ảnh 1.

Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến tại gian hàng giới thiệu sản phẩm dinh dưỡng thể thao của Nhật Bản

Với thông điệp "Thể thao - Công nghệ - Giải quyết các vấn đề xã hội", sự kiện mang tới nhiều sáng kiến mới trong việc thúc đẩy sự phát triển, nâng cao thành tích thi đấu trong thể thao ở những môn bơi, bóng đá, điền kinh, cầu lông, bóng chuyền...

Đặc biệt, các sản phẩm được giới thiệu thông qua giao lưu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI nhằm cải thiện thành tích chuyên môn và phòng chống thiên tai thông qua thể thao, góp phần đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Thông tin từ Ban tổ chức cho biết, 11 đơn vị và tổ chức của Việt Nam và Nhật Bản hoạt động trong các lĩnh vực bổ trợ cho thể thao như giáo dục, y tế, dinh dưỡng, thiết bị, trang phục, phòng chống thiên tai, chuyển đổi số (DX), đào tạo nguồn nhân lực, dịch vụ và quản lý cơ sở vật chất... sẽ giới thiệu các sản phẩm mới tới các quốc gia thành viên.

Giao lưu Thể thao ASEAN - Nhật Bản 2025 hứa hẹn trở thành nền tảng hiệu quả để thúc đẩy sự đổi mới, kết nối các đối tác mới và mở ra triển vọng phát triển bền vững cho ngành công nghiệp thể thao của ASEAN và Nhật Bản, cũng như nâng cao thành tích thi đấu cho các VĐV trong khu vực.

Giao lưu Thể thao ASEAN - Nhật Bản 2025: Kết nối, hợp tác để thúc đẩy sự phát triển - Ảnh 2.

Các đại biểu dự SOMS-16 tìm hiểu thông tin về sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt

Trong vai trò chủ nhà của AMMS + Nhật Bản 5 và tiềm năng phát triển mạnh mẽ, thể thao Việt Nam đã nhận được nhiều sự quan tâm của các đơn vị tham gia giao lưu. Đáng chú ý, Phancos VN và DAITO-SUISAN bày tỏ mong muốn trở thành đối tác chiến lược của Cục TDTT Việt Nam trong việc nâng cao thành tích VĐV thông qua sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt.

Ngoài ra, tổ chức này cũng sẵn sàng hợp tác và đồng hành cùng các đội tuyển trẻ, đội tuyển quốc gia của thể thao Việt Nam trong các hoạt động trao đổi kỹ thuật, dinh dưỡng, và cử chuyên gia dinh dưỡng Nhật Bản tham gia các sự kiện đào tạo, chia sẻ kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ hệ thống quản lý dinh dưỡng cho VĐV.

"Việt Nam và Nhật Bản đã có rất nhiều hoạt động giao lưu trong lĩnh vực thể thao Tuy nhiên chúng tôi muốn tăng cường hơn nữa sự hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực và sản phẩm khác nhau, bao gồm giao lưu công nghệ và đồng hành song phương trên các dự án mới giúp ích cho cộng đồng hai nước. Chúng tôi tin tưởng rằng, sự hợp tác này sẽ là bước đệm quan trọng giúp thể thao Việt Nam gặt hái thêm nhiều thành công", ông Saito - Giám đốc Công ty DAITO-SUISAN mong muốn.

Vũ Lê

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm