Hợp tác thể thao ASEAN - Trung Quốc: Vì một cộng đồng gắn kết và phát triển bền vững

15/10/2025 19:00 GMT+7 | Thể thao

Theo đánh giá của các đại biểu dự Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN + Trung Quốc về thể thao lần thứ 4 diễn ra vào chiều ngày 15/10 tại Hà Nội, hai bên đã cho thấy quyết tâm chung trong việc đưa thể thao trở thành cầu nối hữu nghị, gắn kết nhân dân, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và đóng góp cho sự phát triển bền vững của khu vực.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam trong vai trò đồng chủ trì Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN + Trung Quốc về thể thao lần thứ 4, những năm qua,  Trung Quốc duy trì triển khai và tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác và chia sẻ kiến thức trong lĩnh vực TDTT nhằm tăng cường và tạo điều kiện thuận lợi về đối thoại, điều phối, cộng tác và thúc đẩy chính sách thể thao giữa ASEAN và Trung Quốc.

Hợp tác thể thao ASEAN - Trung Quốc: Vì một cộng đồng gắn kết và phát triển bền vững - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồng Minh phát biểu tại Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN + Trung Quốc về thể thao

Nhiều sự kiện đã diễn ra thành công như Hội nghị Khoa học Thể thao quốc tế Trung Quốc - ASEAN, Giải Cầu mây mở rộng Trung Quốc trong khuôn khổ hợp tác Mê Kông - Lan Thương, Giải Wushu nữ ASEAN - Trung Quốc, Chương trình Diễu hành xe ô tô đường trường Trung Quốc - ASEAN (CAITA), Giải SUP - Kayak Trung Quốc - ASEAN… cho thấy việc mở rộng trao đổi hợp tác thể thao thông qua thể thao giữa ASEAN-Trung Quốc được chú trọng và có khuynh hướng tăng cường trao đổi về thể thao truyền thống và nghiên cứu ứng dụng khoa học thể thao, phát triển thể chất nhân dân thông qua thể thao.

Ngoài ra, từ báo cáo của Ban Thư ký ASEAN, việc triển khai các chương trình hành động đã được thống nhất giữa ASEAN và Trung Quốc mang lại hiệu quả tích cực. Một trong những trọng tâm là dự án "Trao đổi và phục hồi các môn thể thao và trò chơi truyền thống ASEAN–Trung Quốc như một phần của di sản văn hóa phi vật thể". Dự án này hướng đến việc bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo nền tảng để thế hệ trẻ trong khu vực hiểu biết và trân trọng bản sắc chung của khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc.

Hợp tác thể thao ASEAN - Trung Quốc: Vì một cộng đồng gắn kết và phát triển bền vững - Ảnh 2.

Các đại biểu dự Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN + Trung Quốc về thể thao lần thứ 4

Sáng kiến "Khu vực Thể thao ASEAN" (ASEAN Sports Zones) tiếp tục được thúc đẩy qua ba giai đoạn. Trong đó, giai đoạn I đã được Campuchia và Indonesia triển khai thành công, mang lại nhiều kinh nghiệm quý. Giai đoạn II đang được Trung Quốc và Ban Thư ký ASEAN phối hợp triển khai cùng với Brunei, Lào, Myanmar và Thái Lan. Giai đoạn III đang được các bên xem xét, với trọng tâm là cơ chế giám sát, đánh giá và đảm bảo tính bền vững của các mô hình hiện có.

Không chỉ dừng lại ở giao lưu, 2 bên còn đẩy mạnh nghiên cứu khoa học thể thao, y học thể thao và đào tạo huấn luyện viên. Những trại huấn luyện Thái cực quyền, Cầu mây, cờ Tướng, Bắn cung, Chèo thuyền,… được tổ chức thường niên đã thu hút đông đảo vận động viên trẻ từ các nước ASEAN, góp phần lan tỏa tinh thần học hỏi và phát triển chuyên môn…

Bước sang năm 2025 - Năm Giao lưu Nhân dân ASEAN - Trung Quốc, đại diện phía Trung Quốc khẳng định, thể thao là nhịp cầu kết nối nhân dân, vun đắp tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau. Định hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa ASEAN - Trung Quốc được xác định theo 3 trọng tâm lớn: Tăng cường giao lưu thể thao và gìn giữ di sản văn hóa thể thao truyền thống; Mở rộng sáng kiến "ASEAN Sports Zones" sang Giai đoạn III; Thúc đẩy hợp tác thể thao như phương thức ngoại giao nhân dân.

Vũ Lê

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm