Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN + Nhật Bản về thể thao lần thứ 8

15/10/2025 11:00 GMT+7 | Thể thao

Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN + Nhật Bản đã chính thức khai mạc vào sáng ngày 15/10 tại Hà Nội và mở ra bước phát triển mới trong hợp tác thể thao giữa các quốc gia ASEAN và Nhật Bản giai đoạn 2025-2030.

Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN + Nhật Bản về Thể thao lần thứ 8 (SOMS + Nhật Bản) là một trong những hoạt động đáng chú ý nằm trong chuỗi Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 (AMMS-8).

Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN + Nhật Bản về Thể thao diễn ra dưới sự đồng chủ trì của ông  Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam và bà Momii Keiko - Tổng Giám đốc Cơ quan Thể thao Nhật Bản.

Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN + Nhật Bản về thể thao lần thứ 8 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồng Minh (trái) và bà Momii Keiko chủ trì Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN + Nhật Bản về Thể thao lần thứ 8

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh, "Chủ đề của Hội nghị Quan chức cấp cao về Thể thao ASEAN lần thứ 16 - "Định hướng thể thao, góp phần phát triển bền vững" - hoàn toàn phù hợp với mục tiêu hợp tác của Nhật Bản. Việt Nam cam kết tham gia tích cực vào các chương trình hợp tác trong khuôn khổ ASEAN-Nhật Bản nhằm thúc đẩy giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển thể thao khu vực".

Về phía Nhật Bản, bà Momii Keiko bày tỏ vui mừng khi được đồng chủ trì hội nghị, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện năm nay khi kết thúc Kế hoạch công tác ASEAN về Thể thao 2021-2025 và mở ra giai đoạn hợp tác mới.

Nhật Bản cam kết tiếp tục ủng hộ các sáng kiến của ASEAN trong các lĩnh vực ưu tiên gồm Giáo dục thể chất, Bình đẳng giới, Thể thao người khuyết tật, Phòng chống doping và Quản lý thể thao, phù hợp với Tuyên bố Chiang Mai 2023.

Trong những năm gần đây, các chương trình hợp tác ASEAN - Nhật Bản được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Các hoạt động hợp tác tập trung vào các chương trình về thể thao cho người khuyết tật, cho phụ nữ và trẻ em gái, hay về giáo dục thể chất, cũng như chính sách phát triển thể thao và xây dựng năng lực huấn luyện viên thể thao chuyên nghiệp. Tất cả các hoạt động đều hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong khu vực và châu lục, dưới sự chủ trì của Nhật Bản.

Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN + Nhật Bản về thể thao lần thứ 8 - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN + Nhật Bản về Thể thao lần thứ 8

Tại Hội nghị, ông San Lwin - Phó Tổng Thư ký ASEAN báo cáo tóm tắt tình hình triển khai các hoạt động theo khuôn khổ SOMS + Nhật Bản lần thứ 7 (tổ chức tại Vĩnh Phúc năm 2024) và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao + Nhật Bản (AMMS + Nhật Bản) lần thứ 4.

Theo đó, hợp tác thể thao giữa ASEAN và Nhật Bản được triển khai dựa trên 4 trụ cột chính: Phát triển đội ngũ giáo viên và huấn luyện viên thể dục thể thao; Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong thể thao; Thúc đẩy thể thao cho người khuyết tật; Nâng cao năng lực phòng chống doping.

Từ năm 2023 đến nay, các quốc gia thành viên rất tích cực triển khai các chương trình hợp tác ASEAN - Nhật Bản và đạt được những kết quả, hy vọng tiếp tục có nhiều Dự án hợp tác hơn nữa trong tất cả các lĩnh vực của thể thao.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi quan điểm về việc thực hiện kế hoạch công tác thể thao ASEAN giai đoạn 2021-2025 với 5 dự án, 15 chương trình, 56 hoạt động và đánh giá cao sự đóng góp của Nhật Bản trong việc đạt được tỷ lệ hoàn thành cao các hoạt động theo kế hoạch công tác. Hội nghị bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ thông qua Khung hợp tác thể thao ASEAN-Nhật Bản 2030, hướng tới Kế hoạch hành động ASEAN về Thể thao giai đoạn 2026-2030.

Các đại biểu cũng tái khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác thể thao ASEAN-Nhật Bản, sẽ có báo cáo trình lên Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN + Nhật Bản (AMMS+Nhật Bản) để ghi nhận và định hướng cho các bước đi tiếp theo.

Vũ Lê

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm