Gia đình Việt Nam luôn coi trọng việc giáo dục con cái. Việc nuôi dạy được những đứa con chăm ngoan, thành đạt luôn được coi là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình.
Chiều 22/6, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo ngành giáo dục 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Ngày 4/6, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức Hội thảo "Về mô hình tổ chức, hoạt động của các đại học ở Việt Nam".
Sophia thân mến! Không chỉ trong nghị trường mà nhiều phụ huynh chúng tôi mấy ngày qua đang nóng rần rần chuyện giá sách giáo khoa (SGK) của chương trình giáo dục phổ thông mới tăng gấp 2 - 3 lần so với sách của chương trình hiện hành.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Trung học Phổ thông về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023.
Ngày 12/5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã chủ trì buổi làm việc tham vấn ý kiến chuyên gia về triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và việc dạy học môn Lịch sử bậc Trung học Phổ thông trong chương trình này.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, ngay sau khi nắm thông tin, Bộ đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội rà soát, xác minh làm rõ các nội dung tại 2 đơn vị.
Ngày 23/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin cụ thể về việc phân bổ thời lượng học, nội dung học tập và việc triển khai dạy học môn Lịch sử trong Chương trình mới.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương khi tổ chức tuyển sinh phải có giải pháp hạn chế học sinh trái tuyến ở những trường có số lớp quá cao, không để xảy ra hiện tượng quá tải.
UNICEF kêu gọi Việt Nam mở cửa trường học tất cả các cấp, Bộ GD&ĐT công bố đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT là những vấn đề giáo dục "nóng" tuần qua.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh: "Căn cứ vào tình hình dịch bệnh để tổ chức dạy học cho phù hợp, không để học sinh, sinh viên học trực tuyến kéo dài".
Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố ngày 30/3, dù đã bước sang năm thứ 3 đại dịch COVID-19, song khoảng 405 triệu trẻ em trên thế giới vẫn chưa được quay trở lại trường lớp hoàn toàn.
Cuối cùng thì Hà Nội cũng đã công bố phương thức tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023 với chỉ 3 môn thi (thay vì 4 môn) gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.
Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Bộ GD&ĐT, một con số thống kê khiến cho chúng ta phải suy nghĩ: Do dịch bệnh Covid-19, trên 70.000 sinh viên không thể ra trường đúng hạn.
Theo kế hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm tổ chức dạy học trực tiếp trong 2 tuần cho học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 từ ngày 13/12; lớp mầm non 5 tuổi sẽ đến trường từ ngày 20/12.