Hoa cỏ may: Hải Anh, từng 'doạ đánh vài thằng vì ghen'

23/04/2022 10:43 GMT+7 | Giải trí

Mọi người nói nhiều đến chuyện vợ Hải Anh rất ghen nhưng không mấy người biết nam diễn viên cũng ghen chẳng kém. Vợ của Hải Anh là Hoa khôi của trường nên nhiều bận, nam diễn viên phải thể hiện quyền lực của mình.

Hoa cỏ may: Vi Cầm, 2 cuộc hôn nhân và những bí ẩn về người đàn ông bên cạnh

Hoa cỏ may: Vi Cầm, 2 cuộc hôn nhân và những bí ẩn về người đàn ông bên cạnh

Năm 2009, Vi Cầm kết hôn bằng một buổi lễ không công khai với truyền thông nhưng rất nhanh sau đó, cô ly hôn. Ở lần tái hôn, Vi Cầm cũng chọn giữ lại cho riêng mình. Đến tận lúc này, Vi Cầm vẫn không tiết lộ về người bạn đời.

Chàng trai Hà thành Hải Anh xuất thân trong một gia đình có bố mẹ là công chức nhà nước và có một cô em gái. Là con cả nên Hải Anh sớm khẳng định tính tự lập khi tham gia câu lạc bộ người mẫu từ khi còn là sinh viên.

Sau khi đoạt Giải vàng Siêu mẫu 2004, Hải Anh mở rộng phạm vi hoạt động nghệ thuật, vừa đi diễn thời trang vừa đóng phim. Mặc dù không phải là một cái tên đình đám, song Hải Anh tạo được ấn tượng tốt.​

Khi tham gia bộ phim Hoa cỏ may, Hải Anh vừa chập chững bước vào nghề người mẫu. Anh được đạo diễn Lưu Trọng Ninh mời vào vai Thái - một thanh niên ham học, cầu tiến. Thái của Hải Anh hiền lành, tốt bụng, giống như con người anh ngoài đời nên anh diễn thoải mái, tự nhiên dù là vai đầu tay.

Hoa cỏ may, diễn viên Hải Anh, diễn viên miền bắc, phim truyền hình, Hồ Ngọc Hà, nữ hoàng giải trí, vi cầm
Hải Anh trong bộ phim "Hoa cỏ may"

Sau lần chạm ngõ điện ảnh cùng Hoa cỏ may, Hải Anh nhanh chóng gây được ấn tượng bằng ngoại hình sáng, diễn xuất có hồn. Thời điểm Hoa cỏ may lên sóng, Hải Anh là chàng trai trong mộng của nhiều cô gái.

Thành công với nghề người mẫu nhưng Hải Anh lại được nhớ tới nhiều với vai trò diễn viên hơn. Vì vậy, anh ít xuất hiện trên sàn diễn mà trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ với nhiều bộ phim truyền hình dài/ngắn tập.

Hiện nay, Hải Anh không còn bước đi trên sàn catwalk nhưng vẫn gắn bó với lĩnh vực thời trang trong vai trò trợ lý cho Chủ tịch HĐQT tại một công ty thời trang danh tiếng. Thỉnh thoảng, anh vẫn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ qua những vai diễn mới.

Hoa cỏ may, diễn viên Hải Anh, diễn viên miền bắc, phim truyền hình, Hồ Ngọc Hà, nữ hoàng giải trí, vi cầm
Hải Anh vẫn giữ được vẻ ngoài nổi bật sau 21 năm kể từ Hoa cỏ may

Sau 21 năm kể từ Hoa cỏ may, Hải Anh vẫn giữ được phong độ vẻ ngoài của mình và là một trong số những nam tài tử đẹp trai nhất của màn ảnh Việt.

Nổi tiếng, đẹp trai nhưng Hải Anh lại không hề vướng bất cứ lùm xùm nào liên quan đến những diễn viên xinh đẹp đóng cùng. Anh kết hôn với chính mối tình đầu của mình.

Trước khi kết hôn vào năm 2009, Hải Anh và bà xã có hơn 12 năm làm bạn và làm người yêu của nhau. Hai người quen nhau từ khi học lớp 9. Lên cấp ba, tình bạn của họ dần nảy nở thành tình yêu. Họ là mối tình đầu của nhau.

Những năm yêu nhau, "nửa kia" của Hải Anh từng nhiều lần khó chịu vì xung quanh chồng có quá nhiều đồng nghiệp và các fan nữ. Trước khi kết hôn, bà xã Hải Anh thậm chí còn yêu cầu nam diễn viên phải đưa ra lựa chọn giữa phim ảnh và người yêu.

Hoa cỏ may, diễn viên Hải Anh, diễn viên miền bắc, phim truyền hình, Hồ Ngọc Hà, nữ hoàng giải trí, vi cầm
Gia đình hạnh phúc của Hải Anh

Trong một lần chia sẻ với truyền thông Hải Anh cho biết: "Tôi hứa với cô ấy sẽ không để xảy ra scandal nào cả và sự thật diễn ra đúng như vậy. Niềm tin mà cô ấy cứ thế tăng lên theo thời gian".

Hơn 10 năm bên nhau, Hải Anh cảm thấy sự ghen tuông của bà xã như một chiếc phanh giúp anh dừng lại trước đủ thứ cám dỗ, trong số đó có cả sự mời gọi của nhiều đại gia.

Nam diễn viên cho biết, bà xã kém anh một tuổi, từng tốt nghiệp ngành ngoại giao và du học thạc sĩ tại Bỉ. Đối với nam diễn viên, "nửa kia" là một người phụ nữ mạnh mẽ và cá tính. Chị chưa bao giờ đòi hỏi sự ngọt ngào, lãng mạn ở chồng. Nam diễn viên thậm chí còn bị bà xã kêu là "sến" nếu bỗng dưng dùng lời lẽ ngọt ngào.

Trong chuyện giáo dục con gái Tâm Anh, nếu như Hải Anh luôn dịu dàng, chiều chuộng con thì bà xã anh lại rất nghiêm khắc.

Là diễn viên nhưng Hải Anh hầu như không đóng cảnh hôn hay cảnh nóng trên màn ảnh và đó là lý do khiến nam diễn viên đồn “sợ vợ ghen”. Thế nhưng, đối với Hải Anh, sự ghen tuông như một thứ gia vị giúp tình yêu và hôn nhân của anh không trở nên nhàm chán.

Nói về chuyện “sợ vợ”, Hải Anh cười chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng chẳng ai sợ ai cả vì điều quan trọng nhất là giữ hòa khí trong gia đình. Tôi không chủ trương cãi vã, hơn thua vì khi yêu, chúng tôi luôn dành sự tôn trọng cho nửa kia".

Nói đến chuyện ghen vì yêu, Hải Anh tiết lộ, vì vợ là hoa khôi của trường nên anh cũng đã không ít bận phải ghen. “Ngày xưa tôi doạ đánh mấy thằng. Vợ tôi là hoa khôi trường Chu Văn An mà. Nhưng mới chỉ doạ thôi chưa bao giờ phải đánh nhau thật, vì hồi đó tôi đã to con như thế này rồi nên không ai dám động vào cả. Sau này cưới nhau về cũng đôi ba lần tôi ghen. Mình là đàn ông nên cách thể hiện sự ghen tuông cũng khác với phụ nữ, nó mạnh mẽ hơn”, Hải Anh tâm sự.

Lê Ni (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm