Phía trước là bầu trời: Kiều Anh áp lực cảnh nóng và chuyện chia tay bạn trai khi mang bầu

09/04/2022 00:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa) - Không như sự nghiệp, chuyện tình cảm của Kiều Anh chẳng hề thuận buồm xuôi gió. Khi phát hiện mình có bầu cũng là lúc cô và người yêu chia tay. Đó là thời điểm khó khăn, cô như “rơi từ đỉnh núi xuống đáy vực sâu”.

Phía trước là bầu trời: Kiều Thanh gây phẫn nộ khi ‘tự hào là người thứ 3’ và ‘kiếm tiền là việc của đàn ông’

Phía trước là bầu trời: Kiều Thanh gây phẫn nộ khi ‘tự hào là người thứ 3’ và ‘kiếm tiền là việc của đàn ông’

Kiều Thanh khiến nhiều người phẫn nộ khi chia sẻ “tự hào là người thứ 3”, “người thứ 3 thiệt thòi lắm”. Chị cũng gây sốc khi tuyên bố, “sinh ra không phải để kiếm tiền, để giữ tiền mà để tiêu tiền thôi”.

Bước rẽ làm nên danh tiếng

Vốn dĩ là nghệ sĩ múa được đào tạo chuyên nghiệp thế nhưng trước khi đầu quân cho Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, Kiều Anh đã được công chúng biết đến với vai Nhung trong phim Phía trước là bầu trời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải (năm 2001).

Nhung của Kiều Anh là một cô gái xinh đẹp, mong manh và được yêu thích nhất trong Phía trước là bầu trời. Nhung là cô sinh viên báo chí mới ra trường, thông minh, bản lĩnh nhưng gặp nhiều biến cố trong tình yêu. Kiều Anh đã thành công khi lột tả được tính cách nhân vật từ những khó khăn trong công việc đến đau khổ, thăng trầm trong tình yêu.

Nói về cơ duyên đến với vai diễn giúp cái tên Kiều Anh nổi tiếng, chị chia sẻ: "Một lần quay quảng cáo cho anh Đỗ Thanh Hải, đúng thời điểm đó anh Hải đang chuẩn bị cho dự án phim này nên mời tôi vào vai Nhung luôn. Đó là cái duyên giúp tôi đến với điện ảnh…

Thực sự thời điểm đó Kiều Anh cũng như Hà Hương, Thu Nga không phải sinh viên như trong phim đâu. 14 tuổi, chúng tôi đã vào trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội học rồi, hay các bạn vào trường múa. Môi trường không giống các bạn sinh viên bên ngoài.

Phía trước là bầu trời, diễn viên kiều anh, diễn viên, phim truyền hình, mẹ đơn thân, tình khúc bạch dương, phim truyền hình, đỗ thanh hải, đạo diễn
Kiều Anh trong phim phía trước là bầu trời

“Khi đọc kịch bản, rồi vào diễn gần như đạo diễn Đỗ Thanh Hải là người phân tích tâm lý nhân vật để chúng tôi diễn. Đến cảnh nào, anh nói về nhân vật như nào là chúng tôi diễn cảnh đó. Diễn một cách khá ngây thơ, ngờ nghệch. Có thể chính vì điều đó tạo nên dấu ấn riêng, tự nhiên, hồn nhiên cho các vai diễn", Kiểu Anh cho biết thêm.

Tuy nhiên, sau vai Nhung, Kiều Anh dần biến mất khỏi màn ảnh để tập trung cho nghiệp múa tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Phải sau khi qua giai đoạn rực rỡ nhất của con đường múa, cô mới trở lại với phim ảnh.

Năm 2018, nữ diễn viên trở lại màn ảnh trong bộ phim truyền hình Tình khúc Bạch Dương. Với vẻ ngoài đằm thắm, dịu dàng, Kiều Anh tiếp tục chiếm được cảm tình của rất nhiều khán giả. Cũng từ bộ phim này, Kiều Anh xuất hiện nhiều hơn trên màn ảnh.

Phía trước là bầu trời, diễn viên kiều anh, diễn viên, phim truyền hình, mẹ đơn thân, tình khúc bạch dương, phim truyền hình, đỗ thanh hải, đạo diễn
Kiều Anh trở lại màn ảnh với phim Tình khúc Bạch Dương

Có một chuyện ít ai biết, Kiều Anh từng được ngỏ lời vào vai "Quỳnh búp bê", tuy nhiên vì áp lực cảnh nóng nên cô đã từ chối.

Với những cống hiến không mệt mỏi cho nghệ thuật, Kiều Anh được phong danh hiệu NSƯT vào năm 2019.

Nhiều lần bị gạ gẫm

Trong một lần trò chuyện với truyền thông, nữ diễn viên xinh đẹp tâm sự, cô chưa gặp chuyện gạ tình đổi vai, nhưng trường hợp bị má mì, bầu show gạ gẫm đã xảy ra vài lần. Có trường hợp một má mì trong khối diễn viên rủ cô đi khách nhưng người đẹp từ chối thẳng thừng. Sau đó, người ta cũng không làm phiền cô nữa.

Kiều Anh cũng tiết lộ, những tin nhắn khiếm nhã, mời gọi qua mạng xã hội cũng rất nhiều và giải pháp của cô chính là không trả lời. Trước đây, cũng có những đại gia gợi ý đầu tư tiền cho cô làm phim, trong đó có những người tìm đến cô vì tình cảm thực sự chứ không chỉ đơn giản là chuyện tình - tiền nhưng cô đều từ chối, một phần cũng vì bản tính nhút nhát, chỉ muốn bình yên.

Diễn viên Kiều Anh kể, đã có đại gia đặt thẳng vấn đề cô sinh con cho anh ta, đổi lại cô sẽ có nhà lầu và tiền chu cấp hàng tháng. "Nhưng con số bao nhiêu, tôi xin được giữ cho riêng mình, bởi nói ra chẳng khác nào mình tự ra giá chính mình!", bà mẹ một con chia sẻ.

Chia tay người yêu khi mang bầu

Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, song chuyện đời tư của nữ diễn viên lại trải qua không ít sóng gió. Kiều Anh quyết định chia tay bạn trai khi đang mang bầu và làm mẹ đơn thân ở tuổi 32.

Phía trước là bầu trời, diễn viên kiều anh, diễn viên, phim truyền hình, mẹ đơn thân, tình khúc bạch dương, phim truyền hình, đỗ thanh hải, đạo diễn
Kiều Anh và con trai

Nói về thời điểm khó khăn ấy, Kiều Anh trải lòng: "Khi biết mình có bầu, tôi và người đó đã chia tay. Và bạn ấy vẫn còn sốc khi tôi quyết định dừng mối quan hệ. Điều người đó cần ở tôi là tình yêu. Còn tôi lúc đó đã 32 tuổi, rất yêu trẻ con", Kiều Anh cho biết.

Với người phụ nữ, làm mẹ đơn thân là điều không dễ dàng và ngay cả cô gái mạnh mẽ như Kiều Anh thì việc phải một mình nuôi con cũng khiến cô như “rơi từ đỉnh núi xuống đáy vực sâu”.

"Khoảng thời gian mang thai, tôi cảm giác chới với như bị rơi từ đỉnh núi xuống đáy vực sâu. Tôi đã cố gắng rất nhiều vì con, không dám buồn, không dám khóc. Sau tất cả, cho đến bây giờ tôi vẫn hạnh phúc vì quyết định trong quá khứ. Suy cho cùng, con cái là món quà quý giá nhất của người phụ nữ", nữ diễn viên trải lòng.

Kiều Anh thú nhận, cô và chồng cũ coi nhau như những người bạn, dù ẩn sâu trong cô có thể là sự thù hận, là nỗi đau. Thiên chức làm mẹ đã giúp cô quên đi tất cả và cô biết một ngày nào đó con cô sẽ vẫn nhận bố.

Phía trước là bầu trời, diễn viên kiều anh, diễn viên, phim truyền hình, mẹ đơn thân, tình khúc bạch dương, phim truyền hình, đỗ thanh hải, đạo diễn
Nhan sắc xinh đẹp cua Kiều Anh ở hiện tại

Kiều Anh cho biết, khi cô quyết định làm mẹ đơn thân, những người xung quanh, gia đình, bạn bè đều không đồng ý. Nhưng đến thời điểm này, ai cũng cảm thông và cho rằng quyết định của cô là đúng đắn.

Đến hiện tại, cô và người cũ cùng nhau chăm con, san sẻ việc dạy dỗ con. Cô cũng được bố mẹ đẻ giúp đỡ chăm cháu để có thể cống hiến cho nghệ thuật.

Phía trước là bầu trời, diễn viên kiều anh, diễn viên, phim truyền hình, mẹ đơn thân, tình khúc bạch dương, phim truyền hình, đỗ thanh hải, đạo diễn
Hiện tại, Kiều Anh đã kết hôn nhưng không công bố danh tính của chồng

Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, tháng 8/2020, Kiều Anh công bố tái hôn khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh đeo nhẫn ở ngón áp út, nắm tay "tình mới" kèm chú thích: "Đã kết hôn. Ngày 8/8/2020. I love you".

Sau chia sẻ kết hôn, Kiều Anh nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè đồng nghiệp và khán giả. Dẫu vậy, cô vẫn chưa một lần để lộ danh tính của người đàn ông này, khiến nhiều người tò mò. Được biết, cặp đôi đang rất hạnh phúc và lên kế hoạch cho những điều tốt đẹp sắp tới.

Lê Ni (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm