Giải trí 24h: Thiên An nhờ tới pháp luật, Hương Tràm sau 3 năm du học, MC Hoài An chi núi tiền mua túi

08/12/2022 19:46 GMT+7 | Giải trí

Thiên An có hành động pháp lý mạnh tay trước những tin đồn vô căn cứ, cuộc sống của Hương Tràm hiện tại, chuyện mẹ chồng nàng dâu nhà Phương Trinh Jolie,… là những thông tin giải trí nổi bật trong ngày 8/12.

Thiên An nhờ tới luật sư

Những ngày qua, loạt thông tin đời tư của Thiên An xuất hiện trên các diễn đàn bàn chuyện showbiz. Một trong số đó phải kể đến việc bạn gái cũ của Jack bị nói "bắt cá nhiều tay", có mối quan hệ hẹn hò với nhiều người đàn ông. Cách đây ít hôm, Thiên An đã lên tiếng phủ nhận và thông báo hình ảnh, thông tin cá nhân đang bị mạo danh.

Đến trưa 8/12, Thiên An xác nhận đã nhờ luật sư can thiệp để giải quyết sự việc. 

"Hiện tại, mình đã ủy quyền cho luật sư để tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết. Mình nhất định bảo vệ bản thân trong vụ việc sai trái lần này. Tất cả những hành vi vu khống, chà đạp, mạt sát mình những ngày qua đều đã được lưu lại thông tin" – cô cho biết.

Thiên An nhờ tới pháp luật, Hương Tràm sau 3 năm du học, MC Hoài An chi núi tiền mua túi - Ảnh 1.

Về phía luật sư, đại diện của Thiên An là ông Trần Minh Cường nói rõ: "Chúng tôi đang xem xét, bóc tách từng hành vi của các cá nhân, đối tượng, Fanpage và tạp chí điện tử để yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, bồi thường thiệt hại, đồng thời tránh việc làm ảnh hưởng thêm nữa đến cuộc sống Thiên An".

Cuộc sống của Hương Tràm tại Mỹ

Hương Tràm là chủ nhân của nhiều hit đình đám như Em gái mưa, Duyên mình lỡ, Ngốc, Cho em gần anh thêm một chút, Cánh hoa tàn và Em mong. Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hương Tràm bất ngờ quyết định rời xa làng giải trí Việt, sang Mỹ theo đuổi con đường học vấn.

Sang Mỹ du học nhưng cô vẫn "chạy show" đều đặn. Ngoài ra, cô cũng đổi nghệ danh thành Charmy Pham để tiện giao tiếp. Vóc dáng và phong cách ăn mặc của cô cũng thay đổi để phù hợp với gu thẩm mỹ đại chúng.

Thiên An nhờ tới pháp luật, Hương Tràm sau 3 năm du học, MC Hoài An chi núi tiền mua túi - Ảnh 2.

Dù vậy, khi rời sân khấu, cô trở lại với vẻ ngoài giản dị. Hiện tại, khi cuộc sống ổn định, cô cũng đưa bố mẹ sang Mỹ du lịch.

Gia tài túi của MC Hoài Anh

Khác với vẻ ngoài nghiêm túc trên sóng truyền hình, ngoài đời, MC Hoài Anh có phong cách trẻ trung, sành điệu. Cô không tiếc tiền chi cho loạt túi có giá bằng cả gia tài.

Những chiếc túi của Hoài Anh tới từ nhiều thương hiệu lớn như Hermes, Chanel, Dior, Louis Vuitton… Cô luôn phối quần áo với túi xách cho đồng điệu. Gần đây, Hoài Anh than mình đi vội nên không kịp phối đồ, phải chọn bừa túi. Ai dè, chiếc túi này là Chanel 19 Flap Bag size nhỏ, có giá lên tới 140 triệu VNĐ.

Thiên An nhờ tới pháp luật, Hương Tràm sau 3 năm du học, MC Hoài An chi núi tiền mua túi - Ảnh 3.


Mẹ chồng Phương Trinh Jolie không phân biệt cháu trai hay gái

Sau một năm hiếm muộn, Phương Trinh Jolie mới đây đã vui mừng chia sẻ tin có bầu sau khi nhờ y khoa can thiệp. Cô hiện đang ở tháng thứ ba của thai kỳ, tăng cân nhẹ, không nghén nhiều.

Mẹ của Lý Bình khi biết tin vợ chồng con trai khó có con đã rất lo lắng, sợ con vất vả chuyện "tìm con". Khi biết con dâu có bầu, bà vô cùng vui mừng. 

Trả lời câu hỏi về chuyện thích có cháu trai hay gái, bà thẳng thắn: "Tôi luôn nói rằng trai hay gái gì cũng được, tôi không suy nghĩ đến chuyện này. Nhưng nếu sinh được con trai trước thì khỏe, không cần phải sinh nữa vì đã có bé Mia là con gái. Còn nếu lần này Trinh sinh con gái thì có thể sau này hai đứa sẽ ráng thêm đứa con trai cho vui cửa vui nhà. Đó là tôi nghĩ vậy, còn tùy thuộc vào sức khỏe của các con. Cháu nào cũng là cháu, trai hay gái cũng đều thương. Có cháu là quý lắm rồi".

Thiên An nhờ tới pháp luật, Hương Tràm sau 3 năm du học, MC Hoài An chi núi tiền mua túi - Ảnh 5.

Phương Trinh Jolie và mẹ chồng

Phương Trinh Jolie yêu thương mẹ chồng như mẹ ruột do hòa hợp về tính cách, suy nghĩ. Ngược lại, mẹ Lý Bình cũng rất thương con dâu, không bận tâm tới những chuyện lùm xùm như việc Phương Trinh Jolie bị chê ăn mặc hở quá đà.

Duy An (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm