Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam xác định 4 đội mạnh nhất

23/03/2023 04:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chiều 22/3, 2 trận đấu cuối cùng của giải đấu tranh Cúp Café de Măng Đen 2023 đã khép lại với 2 cái tên vào bán kết là Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM và Đại học Huế.

Ở trận tứ kết 3 trên sân Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM, các cầu thủ Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM đã chứng tỏ mình xứng đáng là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch khi đả bại Đại học Nông Lâm TP.HCM 3 bàn không gỡ.    

Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam xác định 4 đội mạnh nhất - Ảnh 1.

ĐH Sư phạm TDTT TPHCM (tím) thắng dễ ĐH Nông lâm TPHCM 3-0 ở trận tứ kết 3 chiều 22-3. Ảnh: TN

Nhưng phải đợi đến phút 38, thủ môn Lê Minh Chiến của Đại học Nông Lâm TP.HCM mới phải vào lưới nhặt bóng sau cú đánh đầu chính xác của Trần Trí Hiếu.  

Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam xác định 4 đội mạnh nhất - Ảnh 2.

ĐH Văn Lang (trắng) phải dừng bước trước ĐH Huế là điều khá bất ngờ. Ảnh: TN

Bước vào hiệp 2, Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM có thêm 2 bàn thắng nữa do công của Điểu Huỳnh và đội trưởng Lê Thanh Trường. Thắng 3-0, Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM đã có mặt ở vòng bán kết của giải. Đối thủ của họ sẽ là Đại học Huế, đội đã thắng Đại học Văn Lang sau loạt luân lưu cân não.

Đại học Huế chơi tốt hơn và vươn lên dẫn do công của Văn Đô cuối hiệp 1. Nhưng đầu hiệp 2, Anh Vũ đã gỡ hoà 1-1 cho đội chủ nhà. 

Trận đấu thứ 2 của vòng tứ kết phải kéo dài tới loạt luân lưu 11m. Và hai đội đã cùng thay thủ môn để làm tâm lý với đối thủ. Tuy nhiên, chỉ Đại học Huế mới là những người bản lĩnh hơn.

Họ đã vượt qua áp lực tâm lý để đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 4-3, qua đó, giành vé cuối cùng để vào vòng bán kết.

Lịch thi đấu vòng bán kết (ngày 24/3, sân Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TPHCM):

15h30: Đại học Thủy lợi – Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM

17h45: Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM – Đại học Huế

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm