Đứng trước yêu cầu của kỷ nguyên số, việc vận hành hệ thống hành chính công không thể chỉ dựa vào quy trình kỹ thuật hay dữ liệu lạnh lùng.
Vì vậy, theo TS Nguyễn Công Lập (Học viện Chính trị khu vực II), việc xây dựng "văn hóa thấu cảm" và đổi mới tư duy đối thoại với các ý kiến đóng góp để hiện thực hóa nền quản trị phục vụ lấy người dân làm trung tâm là hết sức quan trọng.
TS Nguyễn Công Lập chia sẻ với Thể thao và Văn hóa (TTXVN): "Trong một hệ thống vận hành chủ yếu bằng dữ liệu và quy trình số, cần phân định ranh giới giữa "quản trị phục vụ" và "một cỗ máy hành chính xa cách". Sự phân định này nằm ở việc chúng ta dùng dữ liệu, quy trình để phục vụ con người, hay con người phải phục vụ dữ liệu, quy trình
Ông nói tiếp
Trong một hệ thống vận hành chủ yếu bằng dữ liệu, quy trình số là cần thiết để đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiệu quả
TS Nguyễn Công Lập (Học viện Chính trị khu vực II)
Do vậy, theo tôi, một nền quản trị tốt phải là nơi con người được quyền giải thích, được lắng nghe, được kết nối, được đối thoại và giải quyết những điểm nghẽn, thì khi đó thông qua các dữ liệu và quy trình sẽ giúp chúng ta hiểu và phục vụ người dân tốt hơn, người dân được tôn trọng hơn và điều này cũng cho thấy, sự thấu cảm mới là thứ quyết định chất lượng của sự phục vụ
* Vậy theo ông, làm thế nào để “văn hóa thấu cảm” thực sự thấm sâu vào tư duy quản lý, vượt qua ranh giới của một khẩu hiệu hành động để cán bộ không chỉ biết “làm đúng”, mà còn thấu cảm sâu sắc nỗi đau và niềm vui của người dân?
- Theo tôi, việc xây dựng "văn hóa thấu cảm" trong hành chính công là tư duy quản lý mang tính tiến bộ, giúp chuyển đổi từ quản lý hành chính sang phục vụ khi lấy người dân làm trung tâm
Tuy nhiên, để xây dựng "văn hóa thấu cảm" , theo tôi, người cán bộ cần nhận thức đúng "văn hóa thấu cảm" là một trong những nền tảng quan trọng của tư duy quản lý trong quản trị phục vụ
Cùng với việc tiếp công dân định kỳ tại trụ sở cơ quan nhà nước, Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Trạch (tỉnh Cà Mau) đã tổ chức thực hiện gặp công dân ngay tại nhà công dân. Đây là cách làm mới của phường Vĩnh Trạch nhằm hướng tới xây dựng chính quyền ngày càng gần dân, giải quyết kịp thời yêu cầu của người dân. Ảnh: TUẤN KIỆT – TTXVN
Như vậy, xây dựng "văn hóa thấu cảm" chỉ thật sự là nơi để người cán bộ không chỉ giải quyết hồ sơ đúng hạn mà còn thực sự cảm nhận được nỗi đau và niềm vui của người dân như một phần trong tư duy quản lý của mình, thì khi đó "quản trị phục vụ" mới thực sự trở thành một văn hóa, chứ không chỉ là một khẩu hiệu hành động, khi đó một nền hành chính hiện đại không chỉ cần những cán bộ làm việc đúng, mà cần những cán bộ hiểu mình đang làm đúng để phục vụ cho ai, khi đó "văn hóa thấu cảm" mới là thứ giữ cho hệ thống hành chính được vận hành thật sự gắn kết với xã hội mang tính bền chặt
* Vậy trong kỷ nguyên số, theo ông, đội ngũ cán bộ quản lý cần phải thay đổi tư duy và cách tiếp cận với các ý kiến đóng góp như thế nào để vượt qua lối mòn “đối thoại chỉ để giải thích”?
Nếu "sự hài lòng của dân" là thước đo cao nhất của năng lực và đạo đức công vụ, thì trong kỷ nguyên số, theo tôi cán bộ quản lý cần thay đổi cách "đối thoại với phản biện"
Do đó, tôi cho rằng, cán bộ quản lý cần thay đổi cách tiếp cận với các ý kiến đóng góp, cần chuyển từ tư duy "đối thoại để giải thích" sang "đối thoại để lắng nghe và điều chỉnh"
Là vùng quê giàu truyền thống cách mạng, nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ Yên Bái trước đây, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai có nhiều đổi thay sau hơn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Với mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân làm tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội, địa phương ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ người dân. Ảnh: ĐINH THÙY - TTXVN
Trong kỷ nguyên số, cán bộ cần phải nhận thức rằng phản biện không phải là sự chống đối, càng không phải là điều cần né tránh, mà những phản biện nếu xuất phát từ thực tế đời sống của người dân, chính là một nguồn thông tin rất có giá trị, là nguồn dữ liệu mở, là "tiếng chuông cảnh báo sớm" giúp cán bộ nhìn thấy được những "điểm mờ" chính sách và trong cách thức tổ chức vận hành của bộ máy
* Cuối cùng, theo TS, bộ máy công quyền cần một sự thay đổi căn bản nào về văn hóa ứng xử? Và, quyền lực thực sự của người quản lý trong kỷ nguyên số sẽ được định hình lại ra sao khi tiếng nói phê bình, phản biện thực sự trở thành động lực kiến tạo thay vì là điều phải né tránh?
Việc xây dựng "văn hóa cởi mở" trong việc chấp nhận những lời phê bình không mấy dễ nghe để người dân thực sự trở thành chủ thể giám sát thay vì chỉ là đối tượng thụ hưởng dịch vụ hành chính là vấn đề theo tôi rất cần thiết
Sau sáp nhập, chính quyền thành phố Hải Phòng đã tích cực, chủ động sáng tạo nhiều cách làm hiệu quả, thông suốt, trong đó việc hỗ trợ, giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho người cao tuổi là một trong những hoạt động thiết thực để xây dựng nền hành chính phục vụ, gần dân, sát dân. Có thể kể tới phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng, đã hỗ trợ, giải quyết thủ tục hành chính cho 73 người cao tuổi gặp nhiều khó khăn tại phường. Ảnh: TIẾN VĨNH – TTXVN
Khi đó, theo tôi, văn hóa quản lý trong kỷ nguyên số mới thực sự là văn hóa lắng nghe, giải trình và điều chỉnh
Và khi tiếng nói phản biện của người dân thực sự có giá trị trong quá trình ra quyết định và cung cấp dịch vụ công, thì sự hài lòng sẽ không còn là một chỉ số đo lường sau cùng, mà là kết quả của một nền quản trị lấy người dân làm trung tâm, cán bộ mới thực sự "gần dân, hiểu dân" theo cơ chế "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân được thụ hưởng"
Xin cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn!
Nhân dịp Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết: “Công an nhân dân “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng".
Sáng ngày 21/10/2025, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình Chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2025 với chủ đề: "Chuyển đổi số: Nhanh hơn - hiệu quả hơn - gần dân hơn", Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đến dự.
Cùng với phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan, là xu thế tất yếu của thời đại mà còn là lựa chọn chiến lược, là đột phá quan trọng hàng đầu đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất