Xuyên suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhất quán một nguyên tắc cốt lõi: Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Gần dân, trọng dân, hiểu dân, dựa vào dân vì thế không chỉ là phương châm hành động mà còn là nền tảng tạo nên sức mạnh và uy tín của Đảng.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, khi phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành trong không gian hành chính mở rộng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, yêu cầu đối với năng lực quản trị ngày càng cao. Một vấn đề có ý nghĩa thiết thực được đặt ra: Làm thế nào để chủ trương, nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, được cụ thể hóa bằng những chuyển biến có thể cảm nhận từ cơ sở? Làm thế nào để khắc phục bệnh hình thức, quan liêu, thu hẹp khoảng cách giữa “gần dân, sát dân” và “hiểu dân, vì dân”?
Đó không chỉ là yêu cầu của công tác lãnh đạo, quản lý, mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Bởi suy cho cùng, mọi chủ trương chỉ thực sự có sức sống khi bắt nguồn từ thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân và được kiểm chứng bằng sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân.
Tinh thần ấy đang được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khơi mở và chỉ đạo sát sao, với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quản trị theo hướng gần dân, sát dân, hiểu dân, trọng dân và thực sự vì dân; lấy sự hài lòng, niềm tin và cuộc sống của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy. Đây cũng là sự tiếp nối mạch nguồn “dân là gốc” trong điều kiện mới, khi yêu cầu xây dựng một nền quản trị hiện đại phải đồng thời gắn với văn hóa trách nhiệm và tinh thần phục vụ.
Từ tinh thần và yêu cầu thực tiễn đó, Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) thực hiện tuyến bài “VĂN HÓA GẦN DÂN, SÁT DÂN: TỪ MẠCH NGUỒN DƯỚI CỜ ĐẢNG ĐẾN KỶ NGUYÊN MỚI”, góp phần nhìn lại những giá trị bền vững của truyền thống gắn bó mật thiết với nhân dân, đồng thời nhận diện những yêu cầu mới đối với văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ và trách nhiệm phục vụ nhân dân trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Trong mọi chặng đường lịch sử, sức mạnh và uy tín của hệ thống chính trị luôn được đo lường bằng độ bám rễ sâu bền trong lòng nhân dân.
Giữa những chuyển động của yêu cầu quản trị mới và không gian hành chính mở rộng, phương châm "gần dân, sát dân" chưa bao giờ mất đi giá trị, mà trở thành quy luật sống còn của chế độ.
Từ mạch nguồn "lấy dân làm gốc" trong tiến trình cách mạng
Nhìn từ góc độ lý luận chính trị, Tiến sĩ Nguyễn Công Lập (Học viện Chính trị khu vực II) khẳng định, triết lý "Lấy dân làm gốc" chính là mạch nguồn, khởi nguồn xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời năm 1930 cho đến nay. Triết lý văn hóa của Đảng khi khẳng định nhân dân là chủ thể sáng tạo và là nền tảng vững chắc cho mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng được bắt nguồn từ việc kế thừa truyền thống ngàn đời của dân tộc khi lấy "Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc mới là thượng sách giữ nước", "Nước lấy dân làm gốc" và được nâng tầm trong tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi khẳng định "Gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân". Từ phương diện lý luận lẫn thực tiễn, Đảng ta luôn thực hiện một cách nhất quán tư tưởng "lấy dân làm gốc" như là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tiến cách mạng từ nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc đến nhiệm vụ xây dựng, chấn hưng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng tát nước chống hạn với nông dân xã Đại Thanh, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Nội) ngày 12/1/1958. Ảnh: Đinh Đăng Định - TTXVN
Dưới góc nhìn lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Nguyễn Công Lập cho rằng: "Việc Đảng ta xác định nhân dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người thụ hưởng không chỉ là vấn đề có tính lý luận sâu sắc mà còn là bài học thực tiễn có giá trị lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với công nhân nông trường Mộc Châu (8/5/1959). Ảnh: TTXVN
Dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn xác định Nhân dân là chủ thể sáng tạo. Điều này cho thấy, Đảng đã đánh giá và phát huy đúng vị trí, vai trò, sức mạnh của Nhân dân với tư cách là lực lượng sáng tạo ra lịch sử, là chủ thể làm nên mọi thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp cách mạng. Và đặc biệt, mọi đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đều xuất phát từ lợi ích và đáp ứng những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, cho Nhân dân với tư cách là người thụ hưởng" .
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi nông dân tỉnh Bắc Kạn đang thu hoạch lúa. Ảnh: TTXVN
Ngoài ra, theo quan điểm của Tiến sĩ Nguyễn Công Lập, đòi hỏi Đảng ta cần tiếp tục phát huy tư tưởng "lấy dân làm gốc", phải xem "gần dân, sát dân" chính là nền tảng, là quy luật sinh tồn của văn hóa cách mạng vì mất dân là mất tất cả, nhân dân chính là nền móng vững chắc nhất của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang xây dựng.
Bác luôn chủ động tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó đi vào lòng dân bằng trái tim nhân hậu. Trong ảnh: Bác Hồ thăm nông dân hợp tác xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên gặt mùa (1954). Ảnh: TTXVN
Ngoài ra, "gần dân, sát dân" còn góp phần tạo ra sức mạnh vô địch, đó chính là sự gắn kết máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, quyết định sự sống còn và sức mạnh của Đảng, tạo ra thế trận lòng dân vững chắc, là nguồn "năng lượng sinh tồn" giúp cách mạng vượt qua mọi khó khăn, nghịch cảnh.
…đến "Quốc bảo lòng dân" không thể đánh mất
Tiến sĩ Nguyễn Công Lập phân tích thêm, "gần dân, sát dân" không chỉ là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là chủ trương chiến lược, được Đảng ta thực hiện một cách nhất quán trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Theo ông, chính nhờ biết "gần dân, sát dân" mà cách mạng Việt Nam mới phát huy được sức mạnh to lớn của Nhân dân và đã giành được những thắng lợi trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, trong xây dựng và phát triển đất nước.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng tát nước chống hạn với nông dân xã Đại Thanh, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Nội) ngày 12/1/1958. Ảnh: Đinh Đăng Định - TTXVN
Điều này cho thấy, sức mạnh của Đảng và chế độ không chỉ bắt nguồn từ đường lối đúng đắn mà còn được tạo ra từ chính niềm tin, sự đồng thuận và ủng hộ của Nhân dân. Do vậy, việc đánh mất mạch nguồn "gần dân, sát dân" sẽ để lại những hệ lụy khôn lường đối với "thế trận lòng dân" và uy tín của hệ thống chính trị ở cơ sở.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Nhà máy dệt 8/3 và dự lễ khánh thành nhà máy, ngày 8/3/1965. Ảnh: TTXVN
"Việc đánh mất mạch nguồn "gần dân, sát dân" dẫn đến hệ lụy khiến "thế trận lòng dân" bị rạn nứt, bị đứt gãy mối liên kết sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân" - Tiến sĩ Nguyễn Công Lập nói. "Một khi thiếu vắng "lòng dân" cũng sẽ mất đi pháo đài bảo vệ, các chủ trương về quốc phòng, an ninh và giữ gìn trật tự nơi cơ sở sẽ mất đi chỗ dựa vững chắc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các lãnh đạo địa phương khi về thăm thôn Lạc Trung (Vĩnh Phúc), ngày 15/1/1961. Ảnh: TTXN
Ngoài ra, hệ lụy đối với "thế trận lòng dân" còn tạo ra khoảng trống niềm tin trong Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ khi cấp ủy, chính quyền địa phương mất uy tín nghiêm trọng vì xa rời thực tế đời sống Nhân dân. Khi không có sự đồng thuận của Nhân dân, từ Nhân dân không chỉ dẫn đến hậu quả nền tảng chính trị cơ sở hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả, suy yếu, mà còn tạo cơ hội cho các thế lực thù địch, chống phá lợi dụng để kích động, lôi kéo Nhân dân tham gia vào các hoạt động chống đối, chống phá. Ngoài ra, việc đánh mất mạch nguồn "gần dân, sát dân" dẫn đến hệ lụy đối với uy tín của hệ thống chính trị ở cơ sở khi cán bộ mắc phải căn bệnh quan liêu, hách dịch, trên dân, xa dân, coi thường dân, gây xói mòn niềm tin nơi dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và nói chuyện thân mật với Việt kiều ở Pháp về nước tham gia xây dựng Tổ quốc (10/1956). Ảnh: TTXVN
Do vậy, chỉ trên cơ sở "gần dân, sát dân" mới củng cố và phát huy "thế trận lòng dân" và uy tín của hệ thống chính trị ở cơ sở. Bởi, lòng dân là "quốc bảo" của sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong hình hình mới. Phát huy "quốc bảo lòng dân" là bài học gốc rễ, nước phải lấy dân làm gốc và xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân như những chỉ dẫn luôn mang tính thời sự, giá trị to lớn, sức sống vững bền của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho hôm nay và mai sau, đặc biệt trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc khi Người căn dặn: "Ta được lòng dân thì ta không sợ gì cả. Nếu không được lòng dân thì ta không thể làm tốt công tác"; "Đối với dân, ta đừng có làm gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy", bởi "Ý dân là ý trời. Làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại".
Thước đo về năng lực lãnh đạo ở cơ sở trong tình hình mới
Gần đây Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần yêu cầu cán bộ phải "gần dân, sát dân, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; chính quyền cơ sở phải thực sự giải quyết mọi yêu cầu của dân; khắc phục biểu hiện ở gần dân, nhưng không hiểu tâm tư, nguyện vọng của dân"…
Nhìn từ bối cảnh hiện nay, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang vận hành, không gian hành chính mở rộng hơn, cộng thêm sự bùng nổ của công nghệ số, Tiến sĩ Nguyễn Công Lập cho rằng, yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với cán bộ "gần dân, sát dân" nhưng phải "hiểu dân", khắc phục biểu hiện "gần dân" nhưng "không hiểu dân" thể hiện sự quyết liệt, quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc phát huy vai trò của người cán bộ với tư cách là "gốc của mọi việc", "muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém" theo những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Muốn vậy, theo ông, cán bộ cần phải thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt các công việc, mục tiêu được đặt ra ngay từ bây giờ với tâm thế sẵn sàng, chủ động bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh của đất nước.
Ngày 17/11/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Thực tế việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được trong quy trình cải cách hành chính, vẫn còn tình trạng thủ tục hành chính rườm rà, giải quyết hồ sơ chậm trễ. Một bộ phận cán bộ còn biểu hiện quan liêu, thiếu trách nhiệm, thái độ phục vụ chưa đúng mực, gây phiền hà cho người dân, chưa thật sự xem người dân là đối tượng phục vụ. Những hạn chế này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhân dân mà còn làm giảm niềm tin của người dân đối với bộ máy vận hành chính quyền hai cấp tại địa phương.
Chính vì vậy, theo Tiến sĩ Nguyễn Công Lập, để đáp ứng theo những yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra, đòi hỏi cán bộ phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ rằng muốn hiểu dân, giúp dân và lãnh đạo dân hiệu quả thì trước hết phải "gần dân". "Gần dân" nghĩa là phải thường xuyên tiếp xúc với dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân và chia sẻ khó khăn với dân. Phải đi sâu, đi sát, học hỏi kinh nghiệm từ dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn nghĩ mãi không ra".
"Như vậy, cán bộ "gần dân, sát dân" mới "hiểu dân" thì quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ sẽ trở nên công khai, minh bạch, thân thiện, góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, hiện đại và phục vụ Nhân dân hiệu quả hơn. Người dân sẽ được hướng dẫn tận tình, được lắng nghe và được giải quyết công việc đúng quy định, đúng thời hạn. Điều đó không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ mà còn tạo dựng niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền tại địa phương sau sáp nhập" - Tiến sĩ Nguyễn Công Lập nhấn mạnh.
(Còn nữa)
Một năm sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, đời sống văn hóa cơ sở đang ghi nhận những chuyển biến đáng chú ý ở nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Sơn La.
Từ tinh thần “dân là gốc” đến khát vọng an ninh chủ động, chủ quyền số quốc gia, công nghiệp an ninh lưỡng dụng…, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII sáng 4/10 đã thắp lửa một tầm nhìn: lực lượng Công an nhân dân không chỉ giữ “trong ấm, ngoài êm”, mà còn gương mẫu đi đầu trong kiến tạo trật tự - kỷ cương - an toàn - văn minh cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Trong lịch sử hào hùng của tỉnh Hưng Yên, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, để lại dấu ấn sâu đậm qua 10 lần Người về thăm làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất