Gần 30 trẻ hồi phục tích cực sau phẫu thuật nhân đạo

19/12/2025 18:37 GMT+7 | Nhịp đập Sức khỏe

Những nụ cười rạng rỡ và bước chân tự tin hơn của gần 30 em nhỏ là minh chứng rõ nét cho thành công của chương trình khám và phẫu thuật cho trẻ khuyết tật năm 2025 tại Phú Thọ. Hoạt động tái khám sau phẫu thuật không chỉ là một bước kiểm tra y tế mà còn khẳng định cam kết đồng hành lâu dài của đội ngũ y bác sĩ và các nhà tài trợ trên hành trình tìm lại tương lai trọn vẹn cho các em.

Ngày 19/12/2025, không khí tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ trở nên đặc biệt ấm áp khi gần 30 bệnh nhi khuyết tật cùng gia đình quay trở lại tái khám sau thời gian phẫu thuật. Đây là một hoạt động quan trọng nằm trong khuôn khổ chương trình khám, phẫu thuật nhân đạo năm 2025, được phối hợp thực hiện bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Trung tâm II – Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam và đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, với sự tài trợ chính từ Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup).

Gần 30 trẻ hồi phục tích cực sau phẫu thuật nhân đạo - Ảnh 1.

Các bác sĩ đã tiến hành tái khám cho trẻ.

Tại buổi tái khám, các y bác sĩ đã tận tình kiểm tra, đánh giá quá trình hồi phục cho từng trường hợp. Các công việc chuyên môn như tháo bột, rút chỉ, thay băng và kiểm tra vết mổ được tiến hành một cách cẩn trọng. Đối với những em cần tiếp tục cố định để đảm bảo hiệu quả chỉnh hình, các bác sĩ đã thực hiện bó bột lại. Hầu hết các ca phẫu thuật trước đó đều tập trung vào các dị tật vận động phức tạp như chân khoèo, chân chữ X, co rút gân gót, dị tật chi và vẹo cột sống – những khiếm khuyết ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sự phát triển của trẻ.

Báo cáo từ đội ngũ y tế cho thấy, đa số các trẻ đều có tiến triển tốt, vết mổ khô và liền thương đúng tiến độ. Đặc biệt, khả năng vận động của các em đã có sự cải thiện rõ rệt, mở ra hy vọng về một cuộc sống bình thường và khỏe mạnh hơn. 

Gần 30 trẻ hồi phục tích cực sau phẫu thuật nhân đạo - Ảnh 2.

Chương trình tái khám tổ chức tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Song song với hoạt động thăm khám, các gia đình đã được đội ngũ y tế tư vấn chi tiết về chế độ dinh dưỡng, cách giữ vệ sinh vết mổ để phòng ngừa nhiễm trùng, cách nhận biết các dấu hiệu bất thường cần can thiệp sớm. Quan trọng hơn cả là những bài tập phục hồi chức năng đơn giản tại nhà, giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục một cách an toàn và hiệu quả.

Hoạt động tái khám lần này đã khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình. Với những kết quả đáng khích lệ đạt được trong năm 2025, chương trình dự kiến sẽ tiếp tục được triển khai trong năm 2026, hứa hẹn sẽ mở rộng cơ hội được can thiệp y tế kịp thời cho nhiều trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các khu vực lân cận.


Thu Lan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm