FIFA tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành quá trình tham vấn về kế hoạch cải tổ thương mại World Cup, bất chấp làn sóng phản đối dữ dội từ UEFA và nhiều liên đoàn châu lục. Cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới cũng khẳng định "không ai bán bóng đá", đồng thời cho rằng các thông tin truyền thông không chính xác đã làm gián đoạn quá trình tham vấn.
Hôm 30/7, UEFA tổ chức cuộc họp khẩn, nơi các liên đoàn thành viên châu Âu thống nhất sẽ tẩy chay toàn bộ các giải đấu do FIFA tổ chức, bao gồm cả World Cup, nếu FIFA không hủy bỏ hoàn toàn đề xuất bán một phần quyền khai thác thương mại của giải đấu cho các quỹ đầu tư tư nhân có trụ sở tại Mỹ.
Đây được xem là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất giữa FIFA và các liên đoàn thành viên trong nhiều thập kỷ, thậm chí được đánh giá còn lớn hơn cuộc khủng hoảng trước World Cup 1966 khi nhiều quốc gia châu Phi đồng loạt rút lui khỏi giải đấu.
Trong tuyên bố chính thức được phát đi ngày 31/7, FIFA lần đầu tiên lên tiếng về phản ứng gay gắt từ các liên đoàn thành viên. Tuy nhiên, tổ chức này không hề rút lại kế hoạch mà khẳng định sẽ tiếp tục tiến hành tham vấn với toàn bộ 211 liên đoàn thành viên.
"Chúng tôi tôn trọng những ý kiến đóng góp và sự quan ngại đã được bày tỏ công khai, đồng thời tái khẳng định cam kết đối với một quá trình tham vấn cởi mở và dân chủ. Quá trình tham vấn theo kế hoạch của chúng tôi đã bị gián đoạn bởi những thông tin không chính xác từ truyền thông. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành quá trình này để bảo đảm mỗi liên đoàn thành viên đều có thể đưa ra lá phiếu dựa trên những thông tin và sự thật đầy đủ", FIFA tuyên bố.
FIFA cũng nhấn mạnh rằng mục tiêu của kế hoạch không phải là bán quyền kiểm soát bóng đá. "Không ai đang bán bóng đá. Đây là điều FIFA sẽ không bao giờ cân nhắc".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino - Ảnh THX/TTXVN.
Theo đề xuất được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ủng hộ, một công ty thương mại mới mang tên FIFA Forward Enterprise (FFE) sẽ được thành lập để quản lý các hoạt động thương mại và tổ chức sự kiện của FIFA. Trong mô hình này, các nhà đầu tư bên ngoài sẽ được phép sở hữu tối đa 20% cổ phần của FFE.
FIFA cho rằng nguồn vốn mới sẽ mang lại hàng triệu USD bổ sung cho mỗi liên đoàn thành viên trên toàn thế giới, qua đó giúp phát triển bóng đá ở từng quốc gia.
Theo FIFA, FFE được đề xuất chỉ nhằm bảo đảm mọi liên đoàn thành viên đều có cơ hội thực sự tham gia vào các cơ hội thương mại mà bóng đá mang lại tại quốc gia của mình, đồng thời không ảnh hưởng đến tinh thần cũng như hệ thống quản trị của FIFA và bóng đá thế giới.
Không chỉ UEFA, nhiều liên đoàn châu lục khác cũng bày tỏ sự phản đối. Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Concacaf) tuyên bố phản đối kế hoạch và khẳng định không chấp nhận đề xuất của FIFA. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết họ "rất quan ngại và thất vọng" khi không được FIFA tham khảo ý kiến trước khi kế hoạch được công bố rộng rãi. AFC cũng chỉ trích việc FIFA cung cấp quá ít thông tin, cho rằng điều này là "hoàn toàn không thể chấp nhận".
Bất chấp áp lực ngày càng gia tăng, FIFA cho rằng không một tổ chức nào có thể đại diện cho toàn bộ 211 liên đoàn thành viên.
"Mọi người đều có quyền bày tỏ sự phản đối hoặc yêu cầu làm rõ thêm. Tuy nhiên, không một tổ chức đơn lẻ nào có thể tuyên bố đại diện cho toàn bộ 211 liên đoàn thành viên trên thế giới. Mỗi liên đoàn cần được quyền xem xét đề xuất và có tiếng nói trong việc định hình tương lai của chính mình. Đó chính là những nguyên tắc dân chủ của FIFA".
FIFA cũng khẳng định vẫn sẵn sàng thảo luận với các liên đoàn trong quá trình tham vấn. Theo cơ quan này, kết quả cuối cùng có thể là thông qua, bác bỏ hoặc sửa đổi toàn bộ hoặc từng phần của kế hoạch, tùy theo ý kiến từ các liên đoàn thành viên.