UEFA đã triệu tập cuộc họp khẩn với toàn bộ 55 liên đoàn thành viên vào chiều 30-7 nhằm thống nhất phản ứng trước kế hoạch của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino về việc bán cổ phần thương mại của World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân. Thậm chí, khả năng các đội tuyển châu Âu tẩy chay các giải đấu của FIFA cũng đã được đưa vào bàn thảo.
Theo nguồn tin từ The Guardian, cuộc họp khẩn của UEFA được tổ chức trong bối cảnh làn sóng phản đối kế hoạch thành lập công ty thương mại mới mang tên FIFA Forward Enterprise (FFE) đang ngày càng gia tăng.
Một trong những phương án mạnh nhất đang được cân nhắc là các quốc gia châu Âu tẩy chay các giải đấu do FIFA tổ chức. Sự kiện lớn tiếp theo trong lịch thi đấu của FIFA là World Cup nữ 2027, và giải đấu này đã được nhắc đến trong các cuộc thảo luận sơ bộ.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến trong nội bộ UEFA cũng tỏ ra dè dặt với phương án này bởi họ không muốn bóng đá nữ phải trở thành nạn nhân của cuộc đối đầu với FIFA, nhất là khi kế hoạch gây tranh cãi của ông Infantino chủ yếu nhằm khai thác giá trị thương mại của World Cup nam và FIFA Club World Cup.

UEFA đã lên án gay gắt kế hoạch của FIFA - Ảnh AFP.
UEFA đã lên án gay gắt kế hoạch của FIFA, cho rằng đây là hành động "bán linh hồn của bóng đá".
Trong tuyên bố mới nhất, UEFA chỉ trích gay gắt: "Hôm nay chúng tôi được biết FIFA đã đặt thời hạn để các liên đoàn thành viên ủng hộ đề xuất, nếu không sẽ mất quyền nhận khoản chi trả một lần. Chỉ điều đó thôi cũng đã nói lên tất cả về bản chất của kế hoạch này. Sau khi trao đổi với nhiều bên liên quan trong bóng đá, UEFA nhận thấy sự phản đối đối với kế hoạch của FIFA đang rất lớn và tiếp tục gia tăng. FIFA không thể tiếp tục sử dụng môn thể thao của chúng ta để làm giàu cho chính họ và những người thân cận. Chúng ta hoàn toàn có thể phát triển bóng đá theo cách đúng đắn hơn. Đã đến lúc ưu tiên lợi ích của các liên đoàn, câu lạc bộ, giải đấu, cầu thủ và người hâm mộ".
Một diễn biến đáng chú ý khác là Concacaf cũng công khai phản đối FIFA, dù đây là liên đoàn vừa đăng cai kỳ World Cup mang lại doanh thu lớn nhất lịch sử và cũng là khu vực xuất hiện nhà đầu tư Thrive Eternal có trụ sở tại New York - đơn vị được cho là đứng sau đề xuất đầu tư vào FFE.
Chủ tịch Concacaf Victor Montagliani, người đóng vai trò quan trọng trong thành công của hồ sơ đồng đăng cai World Cup của Mỹ, Mexico và Canada, cho biết ngay cả các Phó Chủ tịch FIFA và thành viên Hội đồng FIFA cũng không được thông báo trước về kế hoạch.
Trong tuyên bố chính thức, Concacaf nhấn mạnh: "Concacaf chỉ biết đến vấn đề này thông qua các thông tin trên truyền thông, sau đó mới nhận được thông cáo báo chí từ FIFA. Chúng tôi hết sức lo ngại về việc không tuân thủ đầy đủ quy trình quản trị. Chúng tôi chia sẻ sự thất vọng của rất nhiều người trong khu vực cũng như trong làng bóng đá khi một kế hoạch với mức độ chi tiết như vậy lại được công bố rộng rãi trước khi có bất kỳ cuộc thảo luận nào với các cơ quan quản lý và các bên liên quan. Là những người lãnh đạo bóng đá, chúng ta có trách nhiệm gìn giữ môn thể thao này. FIFA, các liên đoàn châu lục và mọi liên đoàn thành viên đều phải hành động vì lợi ích tốt nhất của bóng đá. Mọi quyết định cần được xây dựng trên nền tảng quản trị tốt, quy trình minh bạch và tầm nhìn phát triển lâu dài".
Tuy nhiên, sự đồng thuận tuyệt đối vẫn chưa được đảm bảo. Liên đoàn Bóng đá CH Séc đã trở thành liên đoàn đầu tiên ở châu Âu công khai ủng hộ kế hoạch của FIFA.

Ông Gianni Infantino đã đăng tải video nhằm trấn an dư luận sau đề xuất gây tranh cãi - Ảnh AFP.
Trong khi đó, ông Gianni Infantino vẫn tỏ ra tự tin sau khi nhận được hơn 200 thư ủng hộ cho chiến dịch tái tranh cử nhiệm kỳ mới vào năm tới. Một điểm gây tranh cãi khác là quy trình thông qua kế hoạch. Hiện vẫn chưa rõ đề xuất chỉ cần đa số quá bán hay phải đạt tỷ lệ 75%.
Nhiều nguồn tin cho biết việc thành lập FIFA Forward Enterprise và bán 20% cổ phần cho các nhà đầu tư sẽ buộc FIFA phải sửa đổi điều lệ. Theo quy định hiện hành, điều này cần nhận được 75% số phiếu đồng ý, ngưỡng được đánh giá là khó đạt hơn rất nhiều.
Tối 29-7, ông Gianni Infantino đã đăng tải video nhằm trấn an dư luận. "FFE thực chất chỉ là một đề xuất, một cơ hội. Đây là một phần của quy trình dân chủ và tham vấn. Quan trọng hơn cả, đó là cơ hội vàng để thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của bóng đá trên phạm vi toàn cầu, chứ không phải là nghĩa vụ bắt buộc", Chủ tịch FIFA khẳng định.
Tuy nhiên, những phát biểu này không làm giảm bớt sự phản đối từ UEFA. UEFA tiếp tục gia tăng sức ép sau khi tiết lộ FIFA đã yêu cầu các liên đoàn thành viên phải đưa ra quyết định trước ngày 19-9 về việc có nhận khoản thanh toán ban đầu trị giá 20 triệu USD từ kế hoạch bán cổ phần hay không.
Theo đề xuất, mỗi liên đoàn sau đó còn có thể nhận thêm 20 triệu USD nữa trong giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ việc nhận khoản tiền này có đồng nghĩa với việc chính thức ủng hộ kế hoạch và không cần tiến hành bỏ phiếu hay không.