03/10/2025 15:00 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Trong cuộc họp Hội đồng FIFA mới đây, tổ chức này đã chính thức đưa ra thông điệp quan trọng: sẽ không áp dụng bất kỳ án phạt nào đối với Israel tại vòng loại World Cup 2026.
Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp Hội đồng FIFA diễn ra ngày 2-10 tại Zurich (Thụy Sĩ), qua đó khẳng định lập trường trung lập của tổ chức quyền lực nhất làng túc cầu.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong bài phát biểu đã nhấn mạnh rằng bóng đá cần được nhìn nhận như một cầu nối, một công cụ gắn kết con người thay vì trở thành công cụ chính trị. Ông khẳng định: "Chúng tôi cam kết sử dụng sức mạnh của bóng đá để gắn kết con người trong một thế giới chia rẽ. Thông điệp quan trọng nhất mà bóng đá có thể truyền tải lúc này chính là hòa bình và đoàn kết."
Infantino cũng thẳng thắn thừa nhận FIFA không có khả năng và cũng không nên giải quyết những khủng hoảng địa chính trị toàn cầu. Thay vào đó, nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức này là thúc đẩy sự phát triển của bóng đá trên nền tảng các giá trị nhân văn, giáo dục và văn hóa. Thông điệp này vừa cho thấy quyết tâm giữ vai trò trung lập của FIFA, vừa phần nào giảm bớt áp lực từ những chỉ trích kêu gọi trừng phạt Israel.
FIFA quyết định sẽ không áp dụng bất kỳ án phạt nào đối với Israel tại vòng loại World Cup 2026
Cuộc họp nói trên có sự hiện diện của nhiều nhân vật quan trọng, trong đó có Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Palestine (PFA) Jibril Rajoub. Trước đó, Rajoub cũng đã có buổi làm việc trực tiếp với Infantino để trình bày quan điểm và mong muốn FIFA vào cuộc mạnh mẽ hơn trước tình hình căng thẳng ở Trung Đông.
Áp lực mà FIFA và UEFA phải đối mặt là vô cùng lớn. Không ít liên đoàn bóng đá tại châu Âu, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ và Na Uy, đã công khai yêu cầu loại Israel khỏi các giải đấu quốc tế. Bên cạnh đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) cũng gửi thư khẩn cấp kêu gọi đình chỉ tư cách thành viên của Liên đoàn Bóng đá Israel. Trước sức ép ấy, nhiều người dự đoán khả năng Israel bị cấm thi đấu là hoàn toàn có thể xảy ra.
Tuy nhiên, thực tế lại khác. FIFA đã chọn cách đứng ngoài, khéo léo chuyển giao trách nhiệm cho UEFA. Phó chủ tịch FIFA Victor Montagliani thậm chí còn khẳng định rõ ràng: "Israel là thành viên của UEFA và họ phải giải quyết việc đó. Bất kỳ quyết định nào liên quan đến sự tham gia của Israel tại các giải đấu châu Âu, bao gồm cả vòng loại World Cup, đều là chuyện mà UEFA phải quyết định."
Israel hiện xếp thứ 3 ở bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu
Với quyết định này, hành trình tại vòng loại World Cup 2026 của đội tuyển Israel sẽ không bị gián đoạn. Thuộc quyền quản lý của UEFA, Israel sẽ tiếp tục thi đấu ở bảng I khu vực châu Âu. Đội bóng này hiện đứng thứ ba bảng, bằng điểm với Ý nhưng thua về hiệu số bàn thắng. Sắp tới, Israel sẽ phải đối diện với hai trận đấu then chốt: làm khách trên sân Na Uy vào ngày 11-10 và chạm trán tuyển Ý ba ngày sau đó. Đây chắc chắn sẽ là những thử thách nặng nề không chỉ về mặt chuyên môn mà còn cả về áp lực dư luận.
Quyết định của FIFA cho thấy tổ chức này muốn duy trì hình ảnh một "người gác cổng" trung lập trong thế giới bóng đá, thay vì trở thành trọng tài của những vấn đề chính trị. Bằng cách "đẩy" trách nhiệm sang cho UEFA, FIFA vừa giữ vững lập trường của mình, vừa tránh được nguy cơ làm bùng phát thêm tranh cãi trong bối cảnh bóng đá toàn cầu đang cần sự đoàn kết hơn bao giờ hết.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất