FIFA cấm Nga dự World Cup, IOC áp lệnh trừng phạt thể thao Nga

01/03/2022 09:19 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Căng thẳng Nga - Ucraina khiến nền thể thao Nga phải chịu những sự trừng phạt nặng nề từ FIFA, UEFA và tổ chức Olympic quốc tế (IOC) trong đó FIFA cấm tuyển Nga dự World Cup.

Bóng đá hôm nay 1/3: FIFA loại Nga khỏi World Cup 2022, MU nhắm trung vệ mới

Bóng đá hôm nay 1/3: FIFA loại Nga khỏi World Cup 2022, MU nhắm trung vệ mới

Bóng đá hôm nay 1/3: Lộ diện mục tiêu mới của MU, FIFA loại Nga khỏi World Cup 2022, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Văn phòng hội đồng FIFA và Ủy ban điều hành UEFA đã nhóm họp khẩn cấp và đua ra quyết định cứng rắn trừng phạt Nga do hệ quả của việc Nga tấn công Ucraina.

Theo đó, FIFA quyết định cấm tuyển Nga dự World Cup. Nga sẽ không được đá các trận play-off vòng loại World Cup với Thụy Điển hoặc Cộng hòa Séc vào cuối tháng này. Thay thế cho Nga chơi các trận play-off này sẽ là Ba Lan.

Chú thích ảnh
FIFA cấm Nga dự World Cup 2022

UEFA gần như chắc chắn loại tuyển nữ Nga khỏi giải vô địch bóng đá nữ Châu Âu ở Anh vào Hè 2022 nơi tuyển nữ nước này sẽ đá các trận vòng bảng với Hà Lan, Thụy Sĩ và Thụy Điển. Thay thế cho Nga tham dự giải dự kiến là đội nữ Bồ Đào Nha.

UEFA đồng thời cũng cấm CLB Spartak Moskva của Nga dự Europa League, đồng nghĩa với việc đội này không được đá trận lượt về vòng 1/8 Europa League với RB Leipzig, và đội bóng Đức mặc nhiên giành quyền vào tứ kết giải này.

UEFA cũng chấm dứt hợp đồng tài trợ trị giá 33,5 triệu bảng/năm với tập đoàn năng lượng Nga Gazprom.

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) kêu gọi các tổ chức thể thao lập tức áp đặt lệnh cấm các VĐV Nga tham dự mọi cuộc thi đấu thể thao.

“FIFA và UEFA quyết định tất cả các đội thể thao của Nga, dù là cấp CLB hay cấp Quốc Gia, sẽ không được tham gia các giải đấu do FIFA và UEFA tổ chức cho tới khi có thông báo mới”, thông báo chung của FIFA và UEFA nêu rõ.

“Bóng đá phải gắn liền với hòa bình. Chúng tôi bày tỏ tình đoàn kết với tất cả những người Ucraina bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công của Nga. Chúng tôi hi vọng xung đột ở Ucraina sẽ sớm hạ nhiệt để bóng đá lại có thể lên ngôi vì tình đoàn kết và hòa bình giữa các dân tộc”.

Các động thái cứng rắn mới được FIFA, UEFA và IOC nhất loạt áp dụng sau khi họ phải chịu áp lực gia tăng. Lúc đầu, các tổ chức này vẫn cho phép các đội thể thao của Nga được tham gia các giải đấu thể thao nhưng không được cử quốc kỳ, quốc ca và phải tiến hành trên sân trung lập.

Nhưng áp lực từ NATO, nhất là từ chính phủ Anh, đã thúc đẩy các co quan quyền lực thể thao nói trên đi đến những quyết định mạnh tay hơn đối với các đội và VĐV thể thao của Nga.

Trước đó, UEFA đã tước quyền đăng cai tổ chức trận chung kết cúp C1 mùa này của Nga (dự kiến diễn ra ở Saint Petersbourg) nhưng giờ đã chuyển sang tổ chức ở Paris.

Phản ứng trước hành động của FIFA, LĐBĐ Nga (RFU) đã chỉ trích bước đi này là "phân biệt đối xử".

“Liên đoàn Bóng đá Nga hoàn toàn không đồng ý với quyết định của FIFA và UEFA về việc đình chỉ tất cả các đội bóng Nga tham gia các trận đấu quốc tế trong thời gian không xác định. Chúng tôi cho rằng quyết định này trái với chuẩn mực và nguyên tắc thi đấu quốc tế, cũng như tinh thần thể thao”, RFU phản ứng trong một tuyên bố trên trang web.

“Nó có tính chất phân biệt đối xử rõ ràng và gây hại cho một số lượng lớn các VĐV thể thao, HLV, nhân viên của các CLB và đội tuyển quốc gia, và quan trọng nhất là hàng triệu người hâm mộ tại Nga và nước ngoài… Những hành động như vậy gây chia rẽ cộng đồng thể thao quốc tế, vốn luôn tuân thủ các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và độc lập khỏi chính trị. Chúng tôi có quyền phản đối quyết định của FIFA và UEFA theo luật thể thao quốc tế”, RFU nhấn mạnh.

 

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm