WORLD CUP 2026

FIFA đối mặt "cơn bão" khiếu nại ở World Cup 2026 sau vụ Balogun

07/07/2026 21:32 GMT+7 Google News

Quyết định gây tranh cãi của FIFA trong vụ Folarin Balogun đang tạo ra hiệu ứng dây chuyền ở World Cup 2026. Cụ thể, hàng loạt liên đoàn bóng đá đã tính đến chuyện khiếu nại các quyết định kỷ luật đối với cầu thủ của mình.

Một loạt Liên đoàn tính khiếu nại FIFA về thẻ phạt ở World Cup 2026

Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) là một trong những đơn vị đầu tiên hành động. FFF đang đề nghị FIFA xem xét lại chiếc thẻ vàng mà Michael Olise phải nhận trong chiến thắng trước Paraguay ở vòng 16 đội.

Olise bị cảnh cáo sau tình huống va chạm với Matias Galarza. Cầu thủ Paraguay ngã xuống ôm mặt, nhưng các góc quay cho thấy tiền vệ của Bayern Munich chỉ chạm vào áo đối phương. Chiếc thẻ này có ý nghĩa rất lớn bởi nếu Olise tiếp tục bị phạt trong trận tứ kết gặp Morocco, anh sẽ phải nghỉ thi đấu ở bán kết.

World Cup 2026

LĐBĐ Pháp (FFF) muốn khiếu nại để xóa thẻ vàng của Olise. Ảnh AFP

Không chỉ Pháp, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) cũng đang cân nhắc gửi đơn liên quan đến chiếc thẻ đỏ của Jarell Quansah trong chiến thắng 3-2 trước Mexico.

Quansah bị truất quyền thi đấu ở phút 54 sau pha xoạc bóng bằng gầm giày với Jesus Gallardo. Dù trung vệ của Bayer Leverkusen chạm bóng trước, trọng tài vẫn rút thẻ đỏ sau khi tham khảo VAR vì cho rằng đây là pha phạm lỗi nguy hiểm.

Theo quy định hiện hành, Quansah có nguy cơ bị treo giò hai trận vì lỗi được xếp vào nhóm "phạm lỗi nghiêm trọng". Nếu án phạt được giữ nguyên, anh chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận tứ kết gặp Na Uy.

World Cup 2026

LĐBĐ Anh cũng muốn khiếu nại để xóa thẻ đỏ của Quansah

Điều đáng chú ý là ngay cả Gary Neville và Ian Wright – hai cựu tuyển thủ Anh đều thừa nhận trọng tài xử lý đúng luật – cũng cho rằng FA nên khiếu nại. Lý do không phải vì Quansah vô tội, mà bởi FIFA đã tạo ra tiền lệ sau vụ Balogun. Hai cựu danh thủ thậm chí còn đùa rằng Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng nên gọi điện cho FIFA như cách Tổng thống Mỹ Donald Trump từng làm.

Không chỉ Quansah, tuyển Anh còn có năm cầu thủ đang mang một thẻ vàng gồm Jude Bellingham, Declan Rice, Marc Guehi, Nico O'Reilly và Jordan Henderson. Nếu FIFA sẵn sàng xem xét lại các quyết định kỷ luật theo từng trường hợp, FA hoàn toàn có thể đặt vấn đề về những chiếc thẻ này.

Tất cả bắt nguồn từ quyết định gây sốc của FIFA trước trận Mỹ gặp Bỉ ở vòng 16 đội. Balogun trước đó đã nhận thẻ đỏ trong trận gặp Bosnia và Herzegovina ở vòng 32 đội và theo luật phải bị treo giò một trận. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp đề nghị Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xem xét lại vụ việc, FIFA bất ngờ cho phép tiền đạo này ra sân.

Balogun nhận thẻ đỏ ở trận đấu với Bosnia, nhưng sau đó lại được thi đấu ở trận kế tiếp gặp tuyển Bỉ. Ảnh AFP

Ông Trump sau đó khẳng định mình không cho rằng Balogun phạm lỗi đáng bị truất quyền thi đấu và cho rằng việc cấm cầu thủ nghỉ thêm một trận là không hợp lý. Ông cũng đặt câu hỏi rằng nếu những ngôi sao như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Harry Kane rơi vào hoàn cảnh tương tự thì liệu FIFA có đưa ra quyết định giống vậy hay không.

FIFA giải thích rằng họ áp dụng Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật, điều khoản cho phép tạm đình chỉ việc thực hiện một án phạt. Tuy nhiên, giới chuyên môn chỉ ra rằng Điều 66.4 của chính bộ luật này lại quy định rất rõ: cầu thủ nhận thẻ đỏ sẽ tự động bị treo giò ở trận đấu tiếp theo.

Chính sự mâu thuẫn trong cách áp dụng quy định đã khiến FIFA đối mặt với làn sóng phản ứng từ nhiều liên đoàn. Nếu tiếp tục nhận và xử lý các đơn khiếu nại theo từng trường hợp, cơ quan quản lý bóng đá thế giới sẽ đứng trước bài toán khó trong việc bảo đảm tính công bằng và nhất quán của công tác kỷ luật ở giai đoạn quyết định của World Cup 2026.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm