Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA), qua đó giữ nguyên quyết định cho phép tiền đạo Folarin Balogun đủ điều kiện ra sân trong cuộc đối đầu giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2026.
Phán quyết được đưa ra chỉ vài giờ trước trận đấu, chấm dứt những tranh cãi kéo dài suốt hai ngày qua về tính hợp lệ của ngôi sao 25 tuổi.
Trước đó, Balogun phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong chiến thắng 2-0 của Mỹ trước Bosnia và Herzegovina ở vòng 1/16 sau pha vào bóng với hậu vệ Tarik Muharemovic. Theo quy định thông thường, tiền đạo của tuyển Mỹ sẽ bị treo giò một trận. Tuy nhiên, FIFA sau đó bất ngờ quyết định tạm hoãn án phạt trong thời gian thử thách kéo dài một năm theo Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, đồng nghĩa Balogun có thể góp mặt ở vòng knock-out tiếp theo.

Balogun phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong chiến thắng 2-0 của Mỹ trước Bosnia và Herzegovina. Ảnh AFP
Quyết định này khiến phía Bỉ phản ứng dữ dội. RBFA ngay lập tức yêu cầu FIFA cung cấp toàn bộ hồ sơ, báo cáo trọng tài và cơ sở pháp lý liên quan đến việc đình chỉ án treo giò. Liên đoàn bóng đá Bỉ sau đó cho biết họ phản đối tư cách thi đấu của Balogun và cảnh báo vẫn để ngỏ mọi biện pháp pháp lý nếu cầu thủ này xuất hiện trong danh sách đăng ký thi đấu.
Tuy nhiên, Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã bác bỏ yêu cầu của RBFA với lý do Liên đoàn Bóng đá Bỉ không phải là một bên liên quan trong quá trình xét xử nên không có quyền kháng cáo quyết định. Trong thông báo chính thức, FIFA khẳng định yêu cầu của RBFA là "không đủ điều kiện thụ lý", đồng thời xác nhận quyết định tạm đình chỉ án phạt đối với Balogun vẫn có hiệu lực.
Về phía Bỉ, RBFA cho biết họ vẫn chưa nhận được bản giải thích chi tiết cũng như các tài liệu mà họ yêu cầu từ FIFA. Tổ chức này cho rằng quy trình xử lý của FIFA chưa đảm bảo tính minh bạch và không loại trừ khả năng đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) trong thời gian tới.

Balogun đủ điều kiện ra sân trong cuộc đối đầu giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2026. Ảnh AFP
Sự việc càng gây chú ý khi xuất hiện thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để đề nghị xem xét lại án phạt dành cho Balogun. Sau khi FIFA công bố quyết định, ông Trump công khai cảm ơn tổ chức này vì đã "sửa chữa một bất công lớn". Tuy nhiên, Chủ tịch Infantino khẳng định cuộc điện đàm không ảnh hưởng đến quá trình xử lý vụ việc. Ông cho biết FIFA chỉ tuân thủ quy trình pháp lý của các cơ quan tư pháp độc lập và mọi quyết định đều được đưa ra theo đúng quy định.
Trong khi đó, HLV Rudi Garcia của tuyển Bỉ cũng không giấu được sự thất vọng khi ví sự việc như "cá tháng Tư giữa kỳ World Cup".
Với việc FIFA bác đơn kháng cáo, Balogun chính thức đủ điều kiện góp mặt trong trận đấu quan trọng giữa Mỹ và Bỉ. Đây được xem là cú hích lớn cho đại diện CONCACAF khi Balogun đang là một trong những chân sút quan trọng nhất của đội tuyển Mỹ.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026



