21/11/2025 21:17 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
FIFA tiết lộ thông tin bất ngờ về vụ giả mạo hồ sơ của các cầu thủ nhập tịch Malaysia. Theo đó, có 5 cầu thủ nộp đơn xin quốc tịch và nhận hộ chiếu trong cùng ngày.
Thông tin này được FIFA tiết lộ trong tài liệu dài 64 trang của Ủy ban Kháng cáo, sau khi ủy ban này ra quyết định vào ngày 3/11, bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ liên quan.
Đáng chú ý, FIFA đã công bố bản tài liệu 8 trang liệt kê các ngày mà bảy cầu thủ nộp đơn xin quốc tịch Malaysia, vào các tháng 3 và 6 của năm nay.

7 cầu thủ nhập tịch của ĐT Malaysia bị FIFA treo giò 12 tháng
"Đơn của Gabriel Palmero được ghi ngày 17/3, còn Hector Hevel là 18/3. Đơn của Facundo Garces được ghi ngày 1/6. Trong khi đó, các đơn của Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal đều được ghi ngày 3/6", FIFA cho biết.
Tuy nhiên, ở trang 8, FIFA tiết lộ ngày mà 7 cầu thủ nhận được hộ chiếu Malaysia, chính thức đủ điều kiện trở thành công dân Malaysia. Điều bất ngờ là đơn của Hevel, Holgado, Machuca, Figueiredo và Irazabal được phê duyệt vào cùng ngày FIFA ghi nhận rằng các đơn xin hộ chiếu Malaysia đã được nộp.

Có 5 cầu thủ của Malaysia xin quốc tịch vào ngày 3/6/2025 và nhận hộ chiếu cùng ngày
Hevel nhận hộ chiếu ngày 18/3, trong khi Holgado, Machuca, Figueiredo và Irazabal nhận hộ chiếu ngày 3/6. Gabriel nhận hộ chiếu vào ngày hôm sau sau khi nộp đơn, tức 18/3, còn Garces phải chờ hai ngày trước khi hộ chiếu được phê duyệt vào 3/6. Có thể thấy, 7 cầu thủ nói trên được cấp hộ chiếu nhanh tới mức bất thường và điều này đã khiến FIFA hoài nghi.
Đáng chú ý, cả 7 cầu thủ nói trên được cấp quốc tịch trước trận gặp ĐT Việt Nam ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2026 (10/6). Trong trận đấu hồi tháng 6, 7 cầu thủ nói trên đã ra sân và góp công giúp ĐT Malaysia thắng 4-0. Riêng Hector Hevel còn ghi bàn ở trận gặp ĐT Nepal hồi tháng 3/2025 cũng ở vòng loại Asian Cup 2027.
FIFA sau đó đã mở cuộc điều tra và phát hiện LĐBĐ Malaysia giả mạo giấy tờ cho 7 cầu thủ nhập tịch. FAM cố tình gửi hồ sơ giả, khẳng định 7 cầu thủ nhập tịch có gốc Malaysia từ ông bà, nhưng điều tra của FIFA chứng minh tổ tiên họ đều sinh ở Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan. FAM và 7 cầu thủ nhập tịch đã phải nhận án phạt của FIFA, trong đó các cầu thủ nhập tịch bị treo giò 12 tháng.
Sau khi FIFA bác đơn kháng cáo, FAM sẽ đưa vụ việc lên CAS. Tuy nhiên với các bằng chứng được FIFA công bố, rất khó để FAM đảo ngược quyết định.
Khi CAS tiếp tục bác bỏ đơn kháng cáo của ĐT Malaysia, AFC sẽ ra án phạt xử thua với tuyển Malaysia. Thậm chí ĐT Malaysia bị xử thua cả ở trận gặp ĐTT Nepal hồi tháng 3/2025 do cầu thủ nhập tịch Hector Hevel ra sân (và ghi bàn) ở trận đấu này.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất