21/11/2025 14:31 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Chính phủ sẽ tạm thời "đóng băng" toàn bộ khoản kinh phí bổ sung dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và đề xuất một giao thức thẩm định mới đối với các vận động viên nhập tịch, trong bối cảnh bóng đá nước này đang nỗ lực khôi phục niềm tin của công chúng giữa vụ bê bối làm giả giấy tờ đang diễn ra, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Hannah Yeoh phát biểu trước Quốc hội hôm qua (20/11).
Theo thông tin từ The Star, bà Yeoh nói rằng sẽ không có khoản phân bổ nào được giải ngân cho FAM cho đến khi liên đoàn giải quyết các vấn đề liên quan đến trách nhiệm giải trình, bắt nguồn từ cáo buộc làm giả tài liệu phục vụ quá trình nhập tịch.
"Đây là bước đi tức thời trong khi chúng ta chờ đợi kết quả điều tra nội bộ đầy đủ do ông Tun Md Raus Sharif đứng đầu" bà cho biết.
Theo giao thức mới, bất kỳ đề xuất nhập tịch vận động viên nào của các liên đoàn thể thao phải được chuyển trước cho Hội đồng Thể thao Quốc gia (NSC) trước khi đệ trình lên Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Hannah Yeoh cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp nào của Chính phủ vào Liên đoàn bóng đá quốc gia có thể dẫn đến việc bị FIFA đình chỉ. Ảnh: Bernama
Bà Yeoh nói rằng sự giám sát của NSC là rất quan trọng vì cơ quan này quản lý các chương trình phát triển dài hạn như Chương trình Phát triển Bóng đá Quốc gia (NFDP) và có vị trí tốt hơn để đánh giá xem một đội tuyển quốc gia có thực sự cần cầu thủ nhập tịch hay không.
Dù vậy, bà Yeoh nhấn mạnh rằng Bộ không thể ngăn các CLB chuyên nghiệp ký hợp đồng với cầu thủ nhập tịch vì quy định FIFA cho phép điều này.
"Nhưng các quy trình phải được thực hiện đúng để tránh lặp lại những tranh cãi như hiện nay", bà nói.
Bộ trưởng cũng đề cập đến sự hỗ trợ của Chính phủ dành cho đội tuyển quốc gia trước khi bê bối nổ ra, khẳng định Chính phủ Madani đã cung cấp nguồn tài chính đáng kể.
Điều này bao gồm 5 triệu ringgit trong nhiệm kỳ của HLV cũ Kim Pan-gon, khoản 15 triệu ringgit gần đây cho công tác chuẩn bị vòng loại Asian Cup 2027 và thêm 15 triệu ringgit khác được Thủ tướng huy động từ khu vực tư nhân.
Bà Yeoh nhấn mạnh rằng khoản 15 triệu ringgit từ Chính phủ chỉ được sử dụng để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia và đội U23.
"Khoản này bao gồm lương HLV, tăng phụ cấp, nâng cao chất lượng quản lý và các chuyến tập huấn" bà nói.
Nguồn quỹ này được giám sát hàng tháng bởi một ủy ban chung gồm Bộ Thanh niên và Thể thao và Bộ Tài chính.

Bà cũng nhấn mạnh rằng không khoản tiền nào được phép dùng cho các vụ kiện tụng.
"Nếu FAM muốn đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), họ phải tự chi trả" bà nói thêm.
Khi trả lời câu hỏi của nghị sĩ Afnan Hamimi Taib Azamudden (PN–Alor Setar) về việc liệu vấn đề có thể giải quyết bằng cách xác định và truy tố những người chịu trách nhiệm làm giả giấy tờ hay không, bà Yeoh dẫn lại kết luận của báo cáo điều tra.
Đoạn 141 nêu rõ rằng các giấy khai sinh gốc do cầu thủ cung cấp cho người đại diện hoặc bạn bè chưa bao giờ được nộp cho chính quyền Malaysia, đây là chi tiết phù hợp với tuyên bố trước đó của Bộ trưởng Nội vụ.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất