20/11/2025 16:24 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
CEO của đội tuyển Malaysia Rob Friend hôm nay 20/11 đã làm rõ vai trò của cá nhân giữa lùm xùm nhập tịch 7 cầu thủ mà FIFA đã ra quyết định kỷ luật.
Ông Rob Friend đã lên tiếng giải thích về sự nhầm lẫn xoay quanh vai trò của mình trong đội tuyển quốc gia Malaysia, vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi vụ bê bối nhập tịch.
Sau phiên điều trần mới đây, FIFA đã sử dụng từ "cố vấn" (consultant) để mô tả vai trò của Friend, cách gọi làm dấy lên tranh luận khi truyền thông Malaysia luôn gọi ông là Giám đốc điều hành (CEO) của đội tuyển Malaysia.

CEO Rob Friend đã lên tiếng giải thích về sự nhầm lẫn xoay quanh vai trò của mình trong đội tuyển quốc gia Malaysia.Ảnh: Bernama
"Chức danh chính thức mà tôi trình bày tại phiên điều trần và được ghi trong tài liệu chính thức là CEO của đội tuyển quốc gia. Điều đó chưa bao giờ thay đổi," Friend nói với Timesport.
Trước đó, Ủy ban phúc thẩm của FIFA cho hay Friend, khi được gọi ra làm chứng, đã thừa nhận mình chỉ là "cố vấn" cho đội tuyển. FAM khi đó đang kháng án mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,8 triệu RM) và án treo giò 1 năm đối với 7 cầu thủ nhập tịch vì hành vi làm giả giấy tờ trong quá trình nhập tịch.
Friend giải thích rằng sự hiểu lầm về vai trò của ông xuất phát từ cách ông mô tả sự tham gia của mình trong quá trình pháp lý.
"Trong phiên điều trần, tôi giải thích rằng mình cũng làm việc tư vấn cho hãng luật đại diện FAM nhằm hỗ trợ chuẩn bị tài liệu. Có vẻ bối cảnh đó đã bị diễn giải thành 'consultant' trong bản tóm tắt. Tôi hy vọng điều này giờ đã được làm rõ".
Friend cho biết ông hiểu vì sao người hâm mộ phản ứng mạnh mẽ. "Người hâm mộ có quyền đặt câu hỏi. Họ quan tâm sâu sắc đến đội tuyển Malaysia. Tôi muốn họ biết rằng tôi cũng quan tâm không kém. Khi vụ việc được báo cho tôi biết, tôi đã quyết định ở lại và toàn tâm với đội tuyển".
Ông thừa nhận vài tháng qua rất khó khăn, nhưng việc tiếp tục giữ vị trí xuất phát từ niềm tin vào bóng đá Malaysia.
"Tôi không ở đây vì chức danh hay lợi ích cá nhân. Tôi ở lại vì tin rằng Malaysia có thể làm nên điều đặc biệt và tôi muốn góp phần xây dựng môi trường giúp các cầu thủ và HLV thành công.
Bỏ đi sẽ là lựa chọn dễ dàng, nhưng đó không phải con người tôi. Tôi im lặng thời gian qua để bảo vệ tiến trình pháp lý".
Friend cũng cho biết ông trì hoãn trả lời công khai nhằm giữ kỷ luật trong thời gian kháng án.
"Chúng tôi vẫn đang trong quá trình pháp lý và điều quan trọng là mọi thông tin đưa ra phải phù hợp với chiến lược kháng án. Trách nhiệm của tôi là hỗ trợ nhóm luật sư một cách âm thầm và chuyên nghiệp, không tạo thêm ồn ào".
Ông khẳng định tôn trọng nhu cầu minh bạch của công chúng và hy vọng sự giải thích này giúp xóa bỏ hiểu lầm.
Friend cho biết trọng tâm hiện tại là kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và triển khai các biện pháp cải tổ sắp tới.
"Tôi tôn trọng những lo lắng của người hâm mộ Malaysia. Tôi sẽ tiếp tục cống hiến cho đất nước và hy vọng chúng ta có thể bước tiếp mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn và đoàn kết hơn vì đội tuyển Malaysia".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất