Fan Anh hả hê khi Đức bị loại bởi bàn thắng tranh cãi của Nhật Bản

03/12/2022 16:02 GMT+7 | World Cup 2022

Nhiều người hâm mộ tuyển Anh đã bày tỏ sự thỏa mãn khi Đức bị loại khỏi World Cup 2022 ngay từ vòng bảng. Họ cho rằng đây chính là "quả báo" đối với người Đức sau bàn thắng không được công nhận của Lampard ở World Cup 2010.

Tây Ban Nha không thể giúp Đức đi tiếp

Đức đã có chiến thắng cần thiết 4-2 trước Costa Rica ở lượt trận cuối vòng bảng E World Cup 2022. Tuy nhiên, thất bại 1-2 của Tây Ban Nha trước Nhật Bản đã khiến mọi nỗ lực của "Cỗ xe tăng" thành vô nghĩa. Họ lần thứ 2 liên tiếp không thể vượt qua vòng bảng World Cup 2022.

Tây Ban Nha thất thủ trước Nhật Bản khiến Đức bị loại khỏi World Cup

Tây Ban Nha thất thủ trước Nhật Bản khiến Đức bị loại khỏi World Cup

Đáng chú ý, ở trận đấu giữa Tây Ban Nha và Nhật Bản đã xuất hiện tình huống gây tranh cãi. Ở bàn ấn định tỉ số của Nhật Bản, nhiều người cho rằng Kaoru Mitoma đã để bóng đi hết đường biên ngang trước khi chuyền vào để Ao Tanaka ghi bàn hạ gục Unai Simon.

Fan tuyển Anh hả hê khi Đức bị loại

Sau tiếng còi mãn cuộc, các CĐV Anh đã so sánh khoảnh khắc này với bàn thắng ma của Frank Lampard ở World Cup 2010. Cú sút của Lampard đã đưa bóng đập xà ngang, đi qua vạch vôi khung thành ĐT Đức. Dù vậy, trọng tài đã không công nhận bàn thắng, dẫn đến việc Tam Sư bị loại tức tưởi ở vòng 16 đội với tỷ số chung cuộc 1-4.

Bàn thắng vào lưới tuyển Đức không được công nhận của Frank  Lampard năm 2010

Bàn thắng vào lưới tuyển Đức không được công nhận của Frank Lampard năm 2010

Nhiều fan tuyển Anh đã bày tỏ sự thỏa mãn trên MXH. Phần lớn cho rằng đây là những gì mà ĐT Đức xứng đáng phải nhận sau scandal năm 2010.

Trên Twitter, người dùng @als_adventures bình luận: "Tôi không quan tâm nếu bàn thắng đó gây tranh cãi. Giờ thì bạn đã biết nước Đức cảm thấy như thế nào rồi đấy! Làm tốt lắm Nhật Bản, họ xứng đáng với điều đó."

Người Đức ôm hận, fan tuyển Anh hả hê - Ảnh 4.

Tôi không quan tâm nếu bàn thắng đó gây tranh cãi. Giờ thì bạn đã biết nước Đức cảm thấy như thế nào rồi đấy! Làm tốt lắm Nhật Bản, họ xứng đáng với điều đó

Tài khoản @alexcurran_01: "Giờ người Đức đã hiểu cảm giác của Lampard năm đó. Một bàn thắng ma như vậy có thể là sự khác biệt giữa việc đi tiếp và đi về nhà"

Tài khoản @alexcurran_01: "Giờ người Đức đã hiểu cảm giác của Lampard năm đó. Một bàn thắng ma như vậy có thể là sự khác biệt giữa việc đi tiếp và đi về nhà"

"Bàn thắng đó là lời đáp trả cho bàn thắng ma của Lampard năm 2010. Có thể phải mất 12 năm để nhận lấy quả báo, nhưng nhìn tuyển Đức rời giải với tình cảnh này thật tuyệt.", tài khoản @LeoE_R9 hả hê.

Người Đức ôm hận, fan tuyển Anh hả hê - Ảnh 6.

Bàn thắng đó là lời đáp trả cho bàn thắng ma của Lampard năm 2010. Có thể phải mất 12 năm để nhận lấy quả báo, nhưng nhìn tuyển Đức rời giải với tình cảnh này thật tuyệt.

Người dùng @xFleXy_: "Lần thứ hai liên tiếp Đức bị loại khỏi World Cup từ vòng bảng. Tôi yêu bóng đá"

Người dùng @xFleXy_: "Lần thứ hai liên tiếp Đức bị loại khỏi World Cup từ vòng bảng. Tôi yêu bóng đá"

"Rất vui khi Đức thắng 4-2 mà vẫn phải về nước", tài khoản @CQEdinburgh chia sẻ

"Thật hài hước khi Đức thắng 4-2 mà vẫn bị loại", tài khoản @CQEdinburgh chia sẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm