European Super League: Trở lại với mục tiêu… báo thù

13/02/2023 21:05 GMT+7 | Champions League

European Super League đã trở lại với mục tiêu báo thù và có vẻ giải đấu này sẽ làm rung chuyển bóng đá châu Âu cũng như thế giới.

Dám cá rằng, tất cả đều tròn xoe mắt trước thông báo mới nhất của European Super League vào sáng thứ Năm vừa qua, dù với một số người, điều này chẳng có gì ngạc nhiên.

Trở lại với những đề xuất mới

Trong khi những người ủng hộ dự án A22 đã thực hiện rất tốt việc phác thảo 10 nguyên tắc của họ, có một ý tưởng cốt lõi quan trọng nhất. Super League ở dạng hiện tại là một nỗ lực nhằm tạo ra một giải đấu theo phong cách Premier League thay thế cho Champions League.

Điều đó có nghĩa là một sự kiện hoàn toàn được điều hành bởi các cổ đông của nó, những cổ đông sẽ là các CLB tham gia và cơ quan quản lí - trong trường hợp này là UEFA - thực sự chuyển sang vai trò quản lí thuần túy bên dưới theo cách thức của Liên đoàn bóng đá. Bản thân Champions League trong khi đó có thể trở thành một giải đấu tương đương với Football League của Anh.

Một số điều này thể hiện rõ ràng trong chính ngôn ngữ mà John Hahn của A22 sử dụng trong các tuyên bố với giới truyền thông sau khi ra mắt lại vào thứ Năm. "Ở nước Anh này, cách đây không lâu khi Premier League được thành lập, mọi người đã nghe thấy những từ ngữ và vấn đề tương tự - giải đấu li khai - và bây giờ nó là báu vật quốc gia và chắc chắn là một trong những mặt hàng xuất khẩu có giá trị nhất của đất nước".

Rồi Hahn tiếp tục tranh luận một số đặc điểm của Super League. "Đó chưa bao giờ là một giải đấu li khai, tôi không biết mọi người nghĩ gì về một giải đấu li khai. Chúng tôi muốn ngồi với tất cả và cố gắng tìm ra cách nhúng nó vào phần còn lại của hệ sinh thái. Chúng tôi đã không nhận được câu trả lời cho câu hỏi đó. Chúng tôi ngay lập tức bị đe dọa với một loạt các biện pháp trừng phạt, một vài lời lăng mạ, nhưng nó thực sự chẳng đi đến đâu".

Tuy nhiên, nó chẳng đi đến đâu vì những nhân vật liên quan đang sử dụng các cụm từ khác ngoài "giải đấu li khai". Họ cũng thấy rằng việc nhúng nó "vào phần còn lại của hệ sinh thái" mang lại nhiều lợi ích hơn là "phá vỡ một số đồ sứ" - như một nguồn tin đã nói.

Họ đã đúng khi nói rằng đây sẽ là sự phá vỡ lớn nhất từ trước đến nay đối với cấu trúc của bóng đá châu Âu, đồng thời là "mối đe dọa hiện hữu" đối với Champions League và UEFA hiện tại với tư cách là một tổ chức. Một số đại diện của người hâm mộ, những người mà Super League khẳng định họ muốn tham gia, thậm chí còn gay gắt hơn. Hiệp hội người hâm mộ bóng đá hôm thứ Năm đã mô tả đó là "sự co giật của xác chết" của dự án, đặc biệt là trong bối cảnh phán quyết của Tòa án Công lí châu Âu được cho là sẽ hoàn toàn đứng về phía UEFA. A22 thì không thấy như vậy.

Nhưng rồi nhiều người trong giới bóng đá không coi đây là một dự án vì lợi ích của cuộc chơi. Một quan điểm phổ biến vẫn cho rằng đó chỉ là một dự án tái cấp vốn lớn cho Real Madrid, Barcelona và Juventus, cũng như nỗ lực giành lại vị thế đứng đầu trong một bối cảnh đã thay đổi xung quanh họ. Họ không còn là những kẻ săn mồi đỉnh cao theo cách mà họ đã quen thuộc. Nhiều nguồn tin nhanh chóng chỉ ra rằng kế hoạch hiện tại này giống như "sự hâm nóng sơ sài của đề xuất năm 2019 từ Hiệp hội Câu lạc bộ châu Âu (ECA)". Tất nhiên, ECA dẫn đầu bởi Real Madrid, Barcelona và Juventus cùng nhiều CLB lớn khác.

European Super League: Trở lại với mục tiêu… báo thù - Ảnh 1.

Dự án mới của European Super League đã trở lại

 Bóng đá châu Âu chia rẽ

Có một câu châm biếm rằng "10 nguyên tắc" chỉ nêu rõ "cải thiện trải nghiệm của người hâm mộ" và "phát triển và tài trợ cho bóng đá nữ". Vì thế, một số người trong số những người được nói chuyện đã không ấn tượng với cách "A22 nhỏ bé phải đưa ra" và thất vọng vì họ không hiểu tác động của điều này đối với các giải đấu trong nước.

Nhiều nguồn tin đã lặp lại những cụm từ bác bỏ mà họ đã nói trước mặt các đại diện của A22 trong cuộc họp ở Nyon hồi tháng 11.

Điều này càng trở nên nghiêm trọng hơn đối với các nhân vật trong cuộc chơi vì phần lớn bối cảnh hiện tại là hệ quả của các quyết định chịu ảnh hưởng chủ yếu của các CLB như Real Madrid và Barcelona. Họ đã tạo ra giải đấu này - đặc biệt là thông qua việc phân phối tiền thưởng của UEFA không đồng đều - nhưng giờ đây họ đã thấy nó trở thành một con quái vật của Frankenstein đã nuốt chửng một phần họ. Hầu hết các phần, và hầu như tất cả số tiền, đã bị Premier League lấy.

Và đó chính xác là lí do tại sao dự án này không thể dễ dàng bị loại bỏ. Nhiều CLB châu Âu quan tâm nghiêm túc đến hướng của cuộc chơi. Sự quan tâm ngày càng tăng, được thốt ra trong rất nhiều cuộc họp và hội nghị cấp cao, là "phải làm gì đó" khi đối mặt với Premier League.

Đó là lí do tại sao, mặc dù một số người không mấy ấn tượng với kế hoạch thiếu chi tiết, có tới 50 CLB trên khắp lục địa được cho là sẵn sàng tham gia Super League mới. Một số trong số đó là những CLB hạng trung cũ của châu Âu, những đội quá lớn so với thị trường trong nước nhưng lại không đủ lớn để tham dự các giải đấu của UEFA.

Một vấn đề nữa đối với giới bóng đá là ngày càng có nhiều luật sư châu Âu cho rằng UEFA và FIFA không phù hợp mục đích. Một lập luận ngày càng tăng là, với số tiền đang có và bóng đá đã phát triển như thế nào từ 20 năm trước - chưa nói đến thời kì khi các tổ chức này được thành lập - các cơ quan nên quay trở lại quản lí và điều hành và các CLB nên điều hành các giải đấu của họ, như với Premier League.

Đây là nơi có sự đồng cảm với cơ sở lí luận của Super League, nếu không phải là giải pháp của họ.

Vấn đề là không có giải pháp rõ ràng nào, ngay cả khi phán quyết của Tòa án Công lý châu Âu không gây thiệt hại cho Super League như nhiều người mong đợi. Sẽ rất phức tạp nếu chỉ áp đặt một cuộc cạnh tranh mới. Tuy nhiên, ở phía bên kia, các CLB Super League sẽ không rời khỏi cấu trúc của bóng đá. Đó là bởi vì về cơ bản, điều đó có nghĩa là không thể hoạt động trong một khoảng thời gian đáng kể cho đến khi sự kiện của họ bắt đầu và diễn ra.

Thế nhưng, các vấn đề của bóng đá châu Âu sẽ vẫn còn. Hiện tại, mọi người đang chờ phán quyết đó và Super League tiếp tục "tham gia đối thoại". Đó là lí do tại sao một bước tiến lớn đối với họ là UEFA không thể xử phạt bất kì ai vì những cuộc thảo luận như vậy. Một số câu chuyện này có thể quen thuộc, nhất là về ý tưởng, nhưng nó có thể dẫn đến một thế giới bóng đá rất xa lạ - bất kể ai thắng.

Super League đã thay đổi thế nào?

Dự án European Super League cam kết "giải đấu mở", khẩu hiệu mà phần lớn bóng đá châu Âu còn lại đã chọn để tổ chức bảo vệ hiện trạng của họ vào năm 2021. Giải đấu mở có nghĩa là mọi người đủ điều kiện thi đấu thông qua thành công trên sân chứ không phải thông qua lời mời hoặc quy mô doanh thu hằng năm của họ. Đây không phải là trường hợp trong dự án European Super League ban đầu, khi 12 CLB giàu nhất thế giới đồng ý tham gia một giải đấu mà họ không thể bị loại bỏ. Giờ đây, một European Super League sẽ có sự tham gia của 60-80 đội, được chọn dựa trên thành tích thể thao từ các giải đấu trong nước của họ (mà họ sẽ tiếp tục thi đấu). Trên hết, sẽ có một hệ thống phân chia có nghĩa là các đội có thể được thăng hạng hoặc xuống hạng.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm