Dù bị còng tay, thừa nhận sử dụng ma túy nhưng cuối cùng Yoo Ah In không bị bắt giữ

25/05/2023 12:35 GMT+7 | Giải trí

Tòa án quận trung tâm Seoul đã bác bỏ lệnh bắt giữ do cảnh sát yêu cầu đối với nam diễn viên Yoo Ah In với cáo buộc sử dụng 5 loại thuốc bất hợp pháp khác nhau.

Tòa án quận trung tâm Seoul đã đưa ra quyết định vào tối thứ 24/5, nói rằng Yoo Ah In không có khả năng tiêu hủy bằng chứng hoặc bỏ trốn vì anh ta thừa nhận hầu hết các cáo buộc ma túy và từ chối yêu cầu trát tòa do Cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul đệ trình vào tuần trước.

Dù bị còng tay, thừa nhận sử dụng ma túy nhưng Yoo Ah In không bị bắt giữ - Ảnh 1.

Yoo Ah In tại tòa án

Vào ngày 24/5, Lee Min Soo- thẩm phán cấp cao phụ trách lệnh bắt giữ tại Tòa án quận trung tâm Seoul - đã bác bỏ lệnh bắt giữ lúc 11:30 tối sau khi tiến hành thẩm vấn nghi phạm (xem xét lệnh bắt giữ) trước khi bắt giữ Yoo Ah In.

Tòa án cho biết: "Một lượng đáng kể bằng chứng liên quan đến tội ác đã được bảo đảm và nghi phạm đã thừa nhận một phần lớn các tình tiết cơ bản.

Xét rằng nơi cư trú của Yoo Ah In là cố định và anh ta không có tiền sử phạm tội cùng loại, thật khó để kết luận rằng có nguy cơ tiêu hủy bằng chứng và bỏ trốn".

Dù bị còng tay, thừa nhận sử dụng ma túy nhưng Yoo Ah In không bị bắt giữ - Ảnh 2.

Tòa án cũng bác bỏ lệnh bắt giữ người quen của Yoo Ah In là Choi (32 tuổi) vì lý do tương tự.

Yoo Ah In trở về nhà lúc 23h40 sau khi nhận được kết quả xem xét lệnh truy nã tại trại tạm giam Sở cảnh sát Mapo Seoul.

Nam diễn viên bị buộc tội sử dụng trái phép 5 loại thuốc khác nhau cho mục đích phi y tế kể từ năm 2020: propofol, cần sa, cocaine, ketamine và zolpidem - một loại thuốc trị mất ngủ.

Dù bị còng tay, thừa nhận sử dụng ma túy nhưng Yoo Ah In không bị bắt giữ - Ảnh 4.

Phản ứng của Yoo Ah In sau khi bị ném chai cà phê

Tòa án cho biết Yoo Ah In đang hối hận về việc hút cần sa và trước đó không có tiền án về tội phạm ma túy, trong khi việc sử dụng cocaine của anh vẫn là một điểm gây tranh cãi.

"Tôi tôn trọng và biết ơn quyết định của tòa án" - Yoo Ah In nói với các phóng viên. 

Thật khó để nói sự thật thông qua các phương tiện truyền thông. Tôi sẽ tuân thủ làm theo các thủ tục tố tụng còn lại và cố gắng giải thích bản thân mình".

Tuy nhiên, Yoo Ah In đã phải chịu tủi nhục khi bị ném chai nhựa đựng cà phê trên đường về nhà sau khi lệnh bắt giữ được hủy bỏ.

Nam diễn viên đã phản ứng rất sốc và nhanh chóng quay lại nhưng vệ sĩ của Yoo Ah In đã dẫn anh về phía xe của mình.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm