Một dự án phim mới của Việt Nam đang thu hút sự quan tâm tại thị trường điện ảnh quốc tế khi phim điện ảnh Trấn yểm (tên quốc tế: The 10th House) chính thức được giới thiệu tới các nhà mua phim toàn cầu tại Chợ phim Cannes (Marché du Film).
Theo Variety, Skyline Media đã mua quyền phát hành quốc tế của dự án từ ProductionQ và sẽ đại diện chào bán bộ phim tại Chợ phim Cannes năm nay. Đây được xem là một tín hiệu đáng chú ý trong bối cảnh thị trường quốc tế đang ngày càng quan tâm tới các tác phẩm kinh dị châu Á mang màu sắc bản địa.

Chợ phim Cannes 2026 diễn ra từ ngày 12-20/5
Phim Việt Nam mang chất liệu “bùa Lỗ Ban” ra thị trường quốc tế
Trấn yểm là dự án mới nhất của bộ đôi đạo diễn - nhà sản xuất Trần Hữu Tấn và Hoàng Quân. Phim khai thác một nhánh tín ngưỡng dân gian còn khá ít được đưa lên màn ảnh: những lời đồn về việc thợ xây giấu bùa chú hoặc “trấn yểm” bên trong cấu trúc ngôi nhà. Theo giới thiệu từ ê-kíp, tác phẩm được lấy cảm hứng từ các câu chuyện liên quan đến bùa Lỗ Ban - loại bùa chú dân gian liên quan đến thợ xây/mộc, thường dùng để trấn yểm hoặc bảo vệ công trình.
Việc sử dụng chất liệu bùa Lỗ Ban và những truyền thuyết về “trấn yểm” cho thấy điện ảnh kinh dị Việt Nam đang bắt đầu đào sâu hơn vào các yếu tố văn hóa dân gian thay vì chỉ khai thác mô-típ hù dọa quen thuộc.
Sự xuất hiện của Trấn yểm tại Cannes lần này không nằm trong hạng mục tranh giải của Liên hoan phim Cannes mà thuộc khuôn khổ Chợ phim Cannes - một trong những chợ phim lớn nhất thế giới.
Đây là nơi các công ty điện ảnh, nhà phát hành, nền tảng phát trực tuyến và nhà đầu tư toàn cầu tìm kiếm những dự án tiềm năng để mua bản quyền hoặc hợp tác phát hành. Việc một dự án Việt Nam được giới thiệu từ giai đoạn tiền kỳ cho thấy các đơn vị phát hành đang đặt kỳ vọng nhất định vào khả năng thương mại quốc tế của bộ phim.

Liên hoan phim Cannes diễn ra từ ngày 13-24/5
Trong nhiều năm qua, điện ảnh châu Á, đặc biệt là dòng folk horror (kinh dị dân gian), đã trở thành một trong những xu hướng nổi bật trên thị trường quốc tế. Những tác phẩm như Incantation (Chú nguyền, 2022) của Đài Loan (Trung Quốc), The Medium (Âm hồn nhập xác, 2021) hay Gonjiam: Haunted Asylum (Gonjiam: Bệnh viện ma ám, 2020) đều đạt thành công lớn.
Trong bối cảnh đó, Trấn yểm được xem là dự án có tiềm năng tiếp cận xu hướng khán giả quốc tế đang ngày càng tò mò với những truyền thuyết và nghi thức bí ẩn đến từ châu Á.
Năm 2022, Vietnamese Horror Story (Chuyện ma gần nhà) từng trở thành phim kinh dị Việt Nam có doanh thu cao nhất năm, đồng thời được phát hành tại hơn 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trước khi góp mặt tại Liên hoan phim Quốc tế Gérardmer ở Pháp.
Tiếp đó, The Soul Reaper (Kẻ ăn hồn, 2023) tiếp tục vượt qua thành tích trước đó để trở thành một trong những phim kinh dị Việt ăn khách nhất thời điểm phát hành, đồng thời được Netflix mua quyền phát hành tại khu vực Đông Nam Á.

Một cảnh trong phim "Tết ở làng Địa Ngục" của bộ đôi Trần Hữu Tấn và Hoàng Quân
Trong khi đó, The Sisters (Cám, 2024) được lựa chọn trình chiếu tại phần Limelight của Liên hoan phim Quốc tế Rotterdam ở Hà Lan và bán bản quyền cho hơn 12 lãnh thổ quốc tế.

Một cảnh trong phim "Kẻ ăn hồn" của bộ đôi Trần Hữu Tấn và Hoàng Quân
Trong nhiều năm, các chất liệu như ma quỷ, bùa chú, tín ngưỡng dân gian hay truyền thuyết đô thị từng xuất hiện khá nhiều trong văn hóa truyền miệng tại Việt Nam nhưng chưa được khai thác mạnh trên màn ảnh theo hướng hiện đại và có chiến lược quốc tế.
Sự xuất hiện của Trấn yểm tại Chợ phim Cannes cho thấy điện ảnh Việt Nam đang bắt đầu nhìn những câu chuyện dân gian như một nguồn tài nguyên văn hóa có thể chuyển hóa thành sản phẩm điện ảnh mang tính toàn cầu.